CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Thanh Hoá: Lễ hội Du lịch Sầm Sơn 2026 với chủ đề "Sầm Sơn – Khát vọng rực rỡ"
Theo kế hoạch, Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026 sẽ được tổ chức vào tối 25/4 tại sân khấu Quảng trường biển, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, với chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ”, hướng tới mục tiêu đón trên 9 triệu lượt khách, tổng thu khoảng 19.000 tỷ đồng.
Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút, hứa hẹn mang đến không gian lễ hội sôi động, mãn nhãn cho người dân và du khách.
Đồng thời, đây cũng là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sôi động kéo dài suốt mùa hè, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5.
Theo Ban tổ chức, thông qua các chương trình nghệ thuật, hoạt động thể thao và trải nghiệm du lịch đa dạng, Sầm Sơn hướng tới xây dựng hình ảnh một điểm đến hiện đại, thân thiện và hấp dẫn. Bên cạnh đó, lễ hội cũng là dịp để giới thiệu những chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo đô thị, chất lượng dịch vụ và các sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương.
Không chỉ mang ý nghĩa kích cầu, lễ hội còn mở ra cơ hội thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả các nguồn lực tự nhiên và xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Cụ thể: Năm 2026, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu đón trên 9 triệu lượt khách du lịch đến Sầm Sơn, với tổng doanh thu ước đạt khoảng 19.000 tỷ đồng. Đây là con số thể hiện kỳ vọng lớn vào sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch trong bối cảnh nhu cầu du lịch nội địa và quốc tế đang gia tăng.
Song song với lễ khai mạc, Sầm Sơn sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn trong năm 2026 như: lễ hội Cầu Phúc tại đền Độc Cước; giải marathon biển; giải đua xe đạp mở rộng; lễ hội đồ uống; liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh; lễ hội Bánh chưng – Bánh giầy; lễ hội Cầu Ngư – Bơi Trải...
Cùng với đó, các không gian văn hóa, phố đi bộ, chương trình biểu diễn nhạc nước tại Quảng trường biển cũng được duy trì thường xuyên, tạo điểm nhấn thu hút du khách suốt mùa du lịch.
Sẵn sàng mọi điều kiện phục vụ du khách mùa du lịch cao điểm, UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo sát sao, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn cho du khách.
Đặc biệt, vấn đề an ninh trật tự là một trong những yếu tố từng gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch được tăng cường kiểm soát.Các tổ phản ứng nhanh được thành lập, đường dây nóng được công khai nhằm tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh của du khách, kiên quyết chấm dứt tình trạng chèo kéo, đeo bám...
Đồng thời, các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện chất lượng dịch vụ, chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử thân thiện, chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, hướng tới xây dựng hình ảnh Sầm Sơn thân thiện, chuyên nghiệp trong mắt du khách.
Đến thời điểm này, các nội dung chuẩn bị khai mạc lễ hội đang được triển khai tích cực. Kịch bản chương trình nghệ thuật cơ bản hoàn thiện; công tác tuyên truyền, quảng bá được xây dựng với nhiều hình thức phong phú; phương án truyền hình trực tiếp, sản xuất video giới thiệu tiềm năng du lịch Thanh Hóa và Sầm Sơn đang được các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm đổi mới, đô thị biển Sầm Sơn đang cho thấy tâm thế sẵn sàng bước vào mùa du lịch sôi động, hướng tới khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu không chỉ khu vực miền Trung mà còn tiếp tục khẳng định vị thế của Sầm Sơn trên bản đồ du lịch Việt Nam trong năm 2026.
Đọc tiếp
- Ngày 21/9, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề “Tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại...
- Ba tuần. Đó là khoảng cách giữa thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba...
- Trong lịch sử nhân loại, mọi “cải tổ” hay “cải cách” của các giai cấp thống trị bóc lột, rốt cuộc đều không...
- Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt lịch sử quan trọng trong quá trình tinh, gọn, mạnh của Quân khu 1 khi Cục Hậu cần và Cục Kỹ...
- Sáng 21-9, Bộ Công an công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP. Hồ...
Mới nhất
- Đại diện Bộ Công an từng thẳng thắn nhìn nhận tình trạng lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI), deepfake để giả mạo hình...
- Tối 20-9, Quảng trường Nguyễn Tất Thành rực sáng trong đêm khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 với chủ đề “Lung linh...
- Ngày 21/9, tại tỉnh Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Bộ Khoa học & Công nghệ và Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ...
- Đồng chí Vương Quốc Tuấn - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ...
- Tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2026 và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã...
- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 278/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng...
- Từ những hiện vật từng gắn với các trận đánh, những chuyến vận chuyển vũ khí giữa lòng đô thị đến những căn...
- Có những hàng cây đã đứng đó trước khi nhiều thế hệ người Hà Nội được sinh ra. Dưới những vòm lá ấy là dấu tích...
- Đưa Nghị quyết vào cuộc sống là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Trong đó,...
- Cỡ chữ Mặc định














