CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM THẮM TÌNH QUÂN DÂN TỪ NHỮNG CÔNG TRÌNH CHUNG SỨC Ở CƠ SỞ
Từ những tuyến kênh được khơi thông, những bụi rậm được phát quang đến các phần việc thiết thực phục vụ đời sống người dân, các công trình “Quân - Dân chung sức” do Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Sơn Đông phối hợp với các địa phương thực hiện trong thời gian qua đã góp phần cải thiện môi trường nông thôn, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
Những phần việc bắt đầu từ nhu cầu của dân
Từ sáng sớm, tuyến kênh dài khoảng 600m ở ấp Tân Hưng, xã Hưng Khánh Trung đã rộn ràng không khí lao động. Gần 200 cán bộ, chiến sĩ dân quân, lực lượng Mặt trận, đoàn viên, hội viên và người dân địa phương cùng chia nhau từng phần việc.
Người phát quang bụi rậm, người thu gom cây cối, người lội xuống lòng kênh kéo nhánh cây, tạo lại dòng nước thông thoáng phục vụ sản xuất. Với người dân ấp Tân Hưng, đây là công trình có ý nghĩa thiết thực.
Tuyến kênh được khơi thông sẽ giúp việc tưới tiêu thuận lợi hơn, nhất là đối với các hộ trồng cây giống, hoa kiểng trong vùng. Vì vậy, khi lực lượng dân quân cùng các đoàn thể về tận địa bàn, cùng làm với dân, công trình nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực.
Ông Đặng Hoàng Thơ, người dân ấp Tân Hưng, chia sẻ: “Được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương và sự chung lòng của người dân làm con kênh này để thông nước, tưới tiêu thuận tiện cho bà con, nên ai cũng đồng tình”. Điều khiến ông ấn tượng hơn là tinh thần làm việc của cán bộ, chiến sĩ. Ông nói: “Các anh em bộ đội hết sức nhiệt tình, đến đây không ngại khó khăn, dù vất vả bao nhiêu cũng xông vào để công trình được hoàn thành tốt hơn”.
Cùng có mặt từ đầu buổi ra quân, ông Trần Văn Thước, Bí thư Chi bộ ấp Tân Hưng, ghi nhận sự trách nhiệm của lực lượng tham gia. Theo ông, có những đoạn mương nước ngập, việc kéo cây, dọn cỏ không dễ thực hiện, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn bám sát hiện trường, phối hợp nhịp nhàng với địa phương. “Dù có nước ngập nhưng mấy anh bộ đội vẫn nhiệt tình làm nhiệm vụ của mình”, ông Thước nói.
Tham gia hoạt động lần này chủ yếu là lực lượng dân quân trong cụm huấn luyện gồm các xã Hưng Khánh Trung, Phước Mỹ Trung, Tân Thành Bình, Nhuận Phú Tân và các phường Bến Tre, An Hội. Với các chiến sĩ, đây không chỉ là một buổi lao động giúp dân, mà còn là bài học thực tế về vai trò, trách nhiệm của lực lượng quân sự địa phương đối với địa bàn.
Ông Đặng Vũ Minh, Tiểu đội trưởng Dân quân thường trực, Ban CHQS xã Phước Mỹ Trung, cho rằng hoạt động này giúp chiến sĩ hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc gắn bó với cơ sở, đồng thời “tô thắm thêm nét đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng tin của Nhân dân”.
Đại biểu và lực lượng tham gia chụp ảnh lưu niệm công trình “Quân - Dân chung sức” năm 2026 tại xã Hưng Khánh Trung.
Theo bà Nguyễn Lê Thủy Tiên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Khánh Trung, công trình không chỉ mang ý nghĩa dân sinh mà còn thể hiện tinh thần “ý Đảng, lòng dân”, làm sâu sắc thêm tình quân - dân gắn bó. Từ hiệu quả bước đầu, địa phương sẽ tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để nhân rộng những phần việc phù hợp, góp phần xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống người dân.
Không chỉ tại xã Hưng Khánh Trung, mô hình “Quân - Dân chung sức” tiếp tục được Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Sơn Đông phối hợp triển khai tại xã Nhuận Phú Tân. Đây là công trình thứ 4 trong đợt dân vận, cho thấy cách làm hướng mạnh về cơ sở, chọn việc sát nhu cầu thực tế, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo.
Tại tuyến kênh dài khoảng 2.000m từ ấp Thanh Tây đến ấp Xóm Gò, gần 200 cán bộ, chiến sĩ dân quân cùng các ban, ngành, đoàn thể và người dân địa phương ra quân dọn cỏ, nạo vét bùn đất, thu gom rác, xử lý những đoạn cây cối che khuất lòng kênh. Trên từng đoạn, các lực lượng phối hợp theo từng nhóm, vừa bảo đảm tiến độ, vừa tạo khí thế lao động sôi nổi trong khu dân cư.
Các chiến sĩ sao vuông đang dọn kênh từ ấp Thanh Tây đến ấp Xóm Gò, xã Nhuận Phú Tân.
Thiếu tá Võ Thanh Triều, Chính trị viên phó Ban CHQS xã Nhuận Phú Tân, cho biết sau khi nhận kế hoạch dân vận của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Sơn Đông, Ban CHQS xã đã phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể khảo sát thực tế, tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng. Theo Thiếu tá Võ Thanh Triều, việc lựa chọn tuyến kênh này xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, nhằm “khai thông dòng chảy, tạo điều kiện cho bà con tưới tiêu, sản xuất, phát triển kinh tế”.
Bà Nguyễn Thị Lan, người dân ấp Xóm Gò, bày tỏ sự phấn khởi khi thấy cán bộ, chiến sĩ làm việc tích cực, không ngại nắng nóng, bùn nước. Bà nói: “Nhờ có lực lượng hỗ trợ, kênh rạch được thông thoáng, cảnh quan sạch sẽ hơn, người dân hết sức mừng rỡ và sẵn sàng ủng hộ để đường làng, kênh rạch ngày càng sạch đẹp”.
Cán bộ, chiến sĩ dân quân phát quang bụi rậm dọc tuyến kênh dài hơn 2000m.
Còn đối với cựu chiến binh Nguyễn Văn Minh, ấp Thanh Tây, cũng cho rằng sự vào cuộc trách nhiệm của lực lượng dân quân và các đoàn thể đã tạo được sự lan tỏa trong Nhân dân. Theo ông, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia đều làm việc “nhiệt tình, quyết liệt”, qua đó khơi dậy tinh thần cùng chung tay xây dựng xóm ấp sạch đẹp, văn minh.
Với lực lượng dân quân, công trình tại Nhuận Phú Tân là dịp để rèn luyện tinh thần chịu khó, tính kỷ luật và sự gần gũi với người dân. Ông Thái Văn Tràng, Dân quân cơ động Ban CHQS xã Nhuận Phú Tân, chia sẻ: “Bản thân tôi và đồng đội rất phấn khởi khi được tham gia dọn kênh, tạo dòng nước lưu thông phục vụ canh tác, tưới tiêu và sinh hoạt hằng ngày của bà con”. Với các chiến sĩ, niềm vui không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là được góp sức vào những công trình phục vụ trực tiếp đời sống Nhân dân.
Theo bà Nguyễn Thị Thúy Hoằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã kiêm Chủ tịch Hội LHPN xã Nhuận Phú Tân, công trình lần này tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết giữa chính quyền, lực lượng vũ trang, các đoàn thể và Nhân dân. Bà cho biết: “Người dân không chỉ ủng hộ ngày công, vật chất, mà còn tích cực phối hợp, hỗ trợ lực lượng dân quân hoàn thành nhiệm vụ”. Qua đó, tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình quân - dân tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng xã Nhuận Phú Tân ngày càng xanh - sạch - đẹp.
Cán bộ, chiến sĩ dân quân tích cực nạo vét bùn đất, khơi thông dòng chảy trên tuyến kênh.
Gắn huấn luyện với dân vận ở cơ sở
Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Sơn Đông đã phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn, hỗ trợ Ban CHQS các xã, phường thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đặc biệt, trong huấn luyện dân quân năm thứ nhất, đơn vị chú trọng kết hợp giữa rèn luyện trên thao trường với hoạt động dân vận tại địa bàn.
Cách làm này giúp nội dung huấn luyện không tách rời thực tiễn cơ sở. Sau những giờ học tập, rèn luyện, lực lượng dân quân được tham gia những phần việc phục vụ cộng đồng; qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần kỷ luật và khả năng phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương. Đây cũng là phương thức để công tác dân vận đi vào chiều sâu, bằng hành động cụ thể, dễ thấy, dễ cảm nhận.
Thượng tá Phạm Thanh Phong, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Sơn Đông, cho biết: “Thời gian qua Đảng ủy, Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 Sơn Đông đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc nâng cao chất lượng huấn luyện, kết hợp công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó thăm tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ nhất năm 2026.
Lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Sơn Đông thăm động viên chiến sĩ Dân Quân khó khăn trên địa bàn xã Nhuận Phú Tân.
Đồng thời, tập trung tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức đối với các đồng chí chiến sĩ dân quân. Cùng với ngành, đoàn thể địa phương và nhân dân làm những công việc cụ thể mang ý nghĩa rất sâu sắc đã gắn kết hơn nữa tình quân dân”.
Lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Sơn Đông phối hợp với lãnh đạo xã Hưng Khánh Trung đến thăm, động viên chiến sĩ dân quân có hoàn cảnh khó khăn đang tham gia huấn luyện năm thứ nhất.
Từ Hưng Khánh Trung đến Nhuận Phú Tân, những công trình “Quân - Dân chung sức” đã cho thấy hiệu quả của việc gắn huấn luyện với dân vận, gắn nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với nhu cầu thực tế của Nhân dân. Mỗi tuyến kênh được làm sạch, mỗi phần việc hoàn thành không chỉ góp phần phục vụ sản xuất, cải thiện môi trường nông thôn, mà còn bồi đắp thêm niềm tin, sự gắn bó giữa lực lượng vũ trang và Nhân dân ở cơ sở.
Qua những việc làm cụ thể ấy, nghĩa tình quân - dân ở cơ sở tiếp tục được bồi đắp, góp phần nối dài thêm nghĩa tình quân - dân ở cơ sở, đồng thời lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ gần dân, hiểu dân và vì dân.
Đọc tiếp
- Hôm nay, ngày 16-6, tại Hà Nội, Hội CCB Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031...
- Qua kiểm tra, chủ bồn chứa không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc lắp đặt, vận hành bồn chứa và chứng...
- Ngày 15/6 tại trụ sở Báo Nhân Dân, đã diễn ra lễ mít-tinh kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam...
- Theo Quyết định số 198-QĐ/TW, Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế được thành lập gồm 37...
- Việt Nam là một quốc gia đa tín ngưỡng, đa tôn giáo. Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc hôm nay, mối quan hệ giữa...
- Ngày 14-6, nhân tuần lễ Đại dương Thế giới, Khách sạn Novotel Nha Trang tiếp tục hành trình phát triển bền vững với...
Mới nhất
- Ba cá thể gấu ngựa tại Thái Nguyên và Hà Nội sẽ được đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc gia...
- Sáng 15/6, tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Tiểu đoàn 563, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Lễ khai giảng đào tạo...
- Mùa xuân năm 1968, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn đã bước vào trận đánh lịch sử với tinh thần "quyết...
- Những ngày nắng nóng cao điểm này, tôi lại bồn chồn nhớ tới nắng tháng 6 nơi miền Tây tỉnh Thanh Hóa 61 năm trước....
- Mở màn trong cơn mưa lớn, đêm thi thứ ba DIFF 2026 vẫn bùng nổ với màn so tài hấp dẫn giữa hai đại diện châu Á và châu Âu,...
- Có những bài ca không đơn thuần là nốt nhạc và lời thơ, mà là tiếng lòng của một thế hệ, là chứng nhân lịch sử...
- Trong đội ngũ những doanh nhân cựu chiến binh tiêu biểu của Việt Nam, ông Nguyễn Duy Nở là tấm gương sáng về ý chí vượt...
- Từ người lính tham gia những năm tháng chiến tranh gian khổ đến doanh nhân thành đạt trên mặt trận kinh tế, CCB Trịnh Xuân...
- Được tác nghiệp ở Trường Sa – quần đảo tiền tiêu thiêng liêng của Tổ quốc; được tận mắt chứng kiến cột mốc...
- Trước tốc độ già hóa dân số nhanh chóng ở Đông Nam Á, ngày 3-6-2026 ASEAN đã triệu tập khẩn cấp hội nghị Diễn đàn...















