Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Sau giông lốc, những mái nhà được dựng lại bằng nghĩa tình

PV 21/04/2026 - 09:53

Ngày 20/4, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025 ghi nhận diễn biến thiên tai đặc biệt phức tạp với nhiều loại hình cực đoan, bất thường. Toàn tỉnh chịu ảnh hưởng của 13 đợt mưa lớn diện rộng, 5 cơn bão cùng nhiều đợt lũ, dông lốc, sét, rét đậm, rét hại, nắng nóng và sạt lở đất. Kéo theo đó, đã gây thiệt hại nghiêm trọng: 6 người thiệt mạng, 3 người bị thương; hơn 6.000 nhà bị ngập, hư hỏng, tốc mái; trên 4.200 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Nhiều công trình hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, đê điều, thủy lợi bị ảnh hưởng, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 1.550 tỷ đồng.

ban-chi-huy-quan-su-xa-va-luc-luong-dan-quan-ho-tro-gia-dinh-khac-phuc-hau-qua-sau-thien-tai
Ban chỉ huy Quân sự xã và lực lượng dân quân hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả sau thiên tai

Trước diễn biến đó, công tác phòng, chống thiên tai được tỉnh chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Hệ thống văn bản chỉ đạo được ban hành đầy đủ, rõ ràng; bộ máy Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp được kiện toàn, nâng cao hiệu quả phối hợp. Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai được tăng cường, thông tin kịp thời đến từng khu vực, giúp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh.

Đặc biệt, các công trình hạ tầng viễn thông luôn ổn định, hệ thống truyền thanh cơ sở và các nền tảng số được khai thác hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng truyền thông rủi ro thiên tai. Việc kế thừa hệ thống đê điều, hồ đập sau sáp nhập địa giới hành chính cũng giúp hình thành mạng lưới công trình phòng, chống thiên tai đồng bộ hơn, tăng khả năng chống chịu trước mưa bão lớn.

Phương châm “4 tại chỗ” tiếp tục được triển khai nghiêm túc. Lực lượng xung kích luôn sẵn sàng, chủ động xử lý tình huống, hỗ trợ di dời dân cư khỏi khu vực nguy hiểm. Công tác khắc phục hậu quả được thực hiện khẩn trương, tập trung vào khôi phục hạ tầng và ổn định đời sống Nhân dân.

Không chỉ dừng ở chỉ đạo, công tác phòng, chống thiên tai còn được thể hiện rõ nét qua những hành động cụ thể tại cơ sở.

Sau trận mưa lớn kèm gió mạnh ngày 17/4/2026, gia đình bà Đinh Thị Thúy (thôn Đồng Làng, xã Thái Hòa) bị tốc mái hơn 50m² nhà ở, đời sống gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, sáng 20/4, lãnh đạo xã đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình.

Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng mất sớm, con trai gặp tai nạn, nay lại chịu thêm thiệt hại do thiên tai, cuộc sống của bà Thúy càng thêm chồng chất khó khăn.

Do hoàn cảnh neo đơn, lực lượng dân quân và các đoàn thể địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, hỗ trợ dọn dẹp, thu gom vật liệu hư hỏng, giúp gia đình từng bước ổn định chỗ ở. Những việc làm thiết thực này góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

tang-bang-khen-cho-cac-tap-the-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-cong-tac-phong-chong-thien-tai-nam-2025
Tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai năm 2025

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Duy Đông, nhấn mạnh: năm 2026, các cấp, ngành cần tiếp tục xác định phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, không được chủ quan. Việc rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó, chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, tăng cường dự báo, cảnh báo và xử lý sớm các điểm xung yếu được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm.

Đọc tiếp

Mới nhất

Sau giông lốc, những mái nhà được dựng lại bằng nghĩa tình