CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Phép thử với đồng minh
Dù được coi là một trong những kỳ họp quan trọng nhất của liên minh, nhưng Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) đầu tuần này lại chủ yếu phải lo bàn chuyện ngăn ngừa chia rẽ nội bộ hơn là định hướng tương lai.
Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận Dragon 24 ở Korzeniewo, miền Bắc Ba Lan.
Ảnh : TTXVN
Những tín hiệu không thuận đã xuất hiện khi ngay trước thềm hội nghị, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai tuyên bố việc Mỹ duy trì mối quan hệ một chiều với NATO là vô lý. Chưa hết, nguồn tin từ châu Âu tiết lộ Ban tổ chức hội nghị đã phải tính chỉ tiến hành một phiên họp duy nhất trong 3 giờ đồng hồ nhằm tránh việc ông Donald Trump “cảm thấy nhàm chán” trong quá trình nghị sự.
Trong con mắt của châu Âu, trong lịch sử gần 80 năm tồn tại của NATO, châu lục này đóng vai trò như hạm đội tàu sân bay khổng lồ của Mỹ, cho phép Washington triển khai sức mạnh quân sự trên phạm vi toàn cầu và duy trì vai trò siêu cường quân sự hàng đầu. Việc Mỹ được duy trì các căn cứ quân sự tại châu Âu là một đặc quyền, chứ không phải là một quyền đương nhiên.
Ấy thế nhưng thời thế thay đổi khi ông Donald Trump lên nắm quyền, đặc biệt là trong nhiệm kỳ hai. Thay vì châu Âu, Mỹ xoay trục sang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để đối phó với “đối thủ cạnh tranh chiến lược chủ chốt” là Trung Quốc, đồng thời ưu tiên tập trung bảo vệ biên giới của chính mình. Chẳng những giảm sự quan tâm đến châu Âu, Washington còn muốn NATO phải định hình lại như một liên minh quân sự “dựa trên nền tảng quan hệ đối tác, thay vì phụ thuộc” vào sức mạnh của Mỹ.
Nhiều năm qua, chưa bao giờ ông Donald Trump cảm thấy hài lòng với các đồng minh châu Âu về mức chi tiêu trong NATO. Việc Mỹ phải chi tới 999 tỷ USD cho quốc phòng trong năm tài khóa 2026, trong khi Anh chi có 90,5 tỷ USD, Pháp 66,5 tỷ USD, Italy 48,8 tỷ USD, Ba Lan 44,3 tỷ USD... đã trở thành chủ đề để ông Donald Trump chỉ trích các đồng minh.
Chưa dừng ở đó, việc các đồng minh châu Âu công khai từ chối tham chiến cùng Mỹ trong cuộc chiến với Iran càng khiến Washington thất vọng. Ông Donald Trump cho rằng các đồng minh đã không dành cho Washington sự hỗ trợ tương xứng, trong khi Mỹ duy trì tới hơn 40 căn cứ quân sự tại Anh, EU và Thổ Nhĩ Kỳ để bảo đảm an ninh cho châu Âu.
Chính vì thế, Hội nghị thượng đỉnh Ankara lần này là dịp để Mỹ đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ tới các đối tác châu Âu. Trước hội nghị, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã kêu gọi xây dựng một “NATO 3.0”. Theo đó, châu Âu sẽ phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn đối với việc phòng thủ của lục địa này, chứ không phải là Mỹ. Ông Pete Hegseth tuyên bố thẳng: “Những ai tin rằng họ có thể tiếp tục hưởng lợi từ sự hào phóng của người đóng thuế Mỹ, hãy nghe chúng tôi nói. Những ngày đó đã qua rồi”.
Chắc chắn Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép buộc các đồng minh thực hiện yêu cầu mà ông Donald Trump đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2025 ở La Haye là các nước thành viên phải cam kết chi 5% GDP cho quốc phòng vào năm 2035. Trong đó, 3,5% dành cho chi tiêu quốc phòng trực tiếp và 1,5% dành cho các hạng mục an ninh liên quan như hạ tầng, an ninh mạng và năng lực công nghiệp quốc phòng. Hiện các đồng minh châu Âu đều đã hứa nhưng vẫn có quá ít thành viên có kế hoạch cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu trên.
Để tăng thêm sức nặng cho các yêu cầu của mình, ông Pete Hegseth đã thông báo về cuộc đánh giá kéo dài 6 tháng liên quan đến sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu để đảm bảo phù hợp với mục tiêu đối ngoại mới của Washington. Hiện Mỹ duy trì hơn 84.000 binh sĩ tại châu Âu, chủ yếu đóng tại Đức và Ba Lan. Theo định hướng, Mỹ sẽ rút bớt, trước hết là ở những nước thành viên NATO chi ít hơn cho quốc phòng.
Trong bối cảnh đó, tại Hội nghị thượng đỉnh lần này, châu Âu sẽ phải chứng minh mức độ tự chủ của mình để không còn bị coi là “kẻ đi xe miễn phí”. Theo kế hoạch, châu Âu sẽ đưa ra kế hoạch tăng cường năng lực phòng thủ ở sườn phía Đông và Biển Đen, vốn là những khu vực chịu áp lực trực tiếp nhất. Đây chính là cách châu Âu chứng minh họ đang chủ động chuẩn bị gánh vác phần việc của mình, thay vì chỉ ngồi chờ sự bảo vệ từ đồng minh bên kia Đại Tây Dương.
Nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào Mỹ còn được thể hiện qua cam kết thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng nội khối. Châu Âu đang tìm cách đơn giản hóa các thủ tục mua sắm vũ khí chung và tăng cường tính đồng bộ giữa các hệ thống khí tài của các nước thành viên. Bước đi này không chỉ giúp tối ưu hóa ngân sách quốc phòng mà còn là chiến lược dài hạn nhằm xây dựng “trụ cột châu Âu” vững chắc, đủ sức đứng vững nếu xảy ra kịch bản tồi tệ nhất là Mỹ rút khỏi khu vực.
Hội nghị thượng đỉnh Ankara sẽ là phép thử với sự gắn kết đồng minh trong NATO.
Đọc tiếp
- Sáng 19/8, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm...
- Với phương châm “Đi từng ngõ – gõ từng nhà – hướng dẫn từng người”, phong trào “Bình dân học vụ số” ở...
- Chiến khu Trung Thuần nằm ở phía bắc tỉnh Quảng Bình (cũ), nay thuộc Quảng Trị, là căn cứ cách mạng có giá trị lịch...
- Có những sự kiện khép lại một thời kỳ của lịch sử. Có những sự kiện lại mở ra một quy luật phát triển của lịch...
- Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1945 là một trong những thắng lợi vĩ đại...
- Trong 2 ngày 15 và 16/8, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Nguyên Giáp tổ chức hành trình về nguồn, thăm các địa danh lịch sử gắn...
Mới nhất
- Sáng 19/8/2026, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thanh Hóa và Hiệp hội CCB tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) tổ chức Hội đàm...
- Ngày 19/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với chính quyền xã Diên Khánh và các nhân chứng lịch sử tiến hành...
- Cách đây tròn 80 năm, vào đúng ngày kỷ niệm một năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1946), Báo Chiến khu - cơ quan của Khu...
- Ngày 19-8, tại Nhà văn hóa Quân Khu 1, tỉnh Thái Nguyên, Cục Chính trị Quân khu 1 tổ chức Chương trình gặp mặt kỷ...
- Sáng 19-8, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức Lễ tốt nghiệp cho các học viên Sĩ quan chỉ huy tham mưu thông tin cấp phân đội...
- Ở tuổi 93, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Cao Thị Mau (xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) vẫn vẹn nguyên ký ức về những năm tháng...
- Hơn 100 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên đại diện cho những người làm Báo của lực lượng vũ trang Việt Bắc -...
- Hàng chục hộ dân khu Liên Gia, xã Tống Sơn (tỉnh Thanh Hóa) phản ánh tình trạng xe vận chuyển đất hoạt động từ sáng...
- Chiều 18-8, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Công ty PDA & Partners tổ chức...
- ừ những mái nhà mới dành tặng các hộ dân còn khó khăn đến những mô hình phòng ngừa tội phạm được xây dựng ngay tại...















