CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Hội Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện
Năm 2025, Hội Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh đã chủ động vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội, để lại nhiều dấu ấn trên các lĩnh vực chính trị, xã hội và an sinh. Năm 2026, với yêu cầu nhiệm vụ mới, các cấp Hội tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, góp phần xây dựng TP. Hồ Chí Minh phát triển ổn định, bền vững.
Năm 2025 dấu ấn của trách nhiệm, đoàn kết và đổi mới
Ngày 16/1/2026, Hội Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh; cùng các đồng chí đại diện Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo và Dân vận, Văn phòng Thành ủy, các tổ chức chính trị – xã hội TP. Hồ Chí Minh; đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố; đại diện các ban chuyên môn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh Thành phố, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố và Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào…
Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để các cấp Hội đánh giá toàn diện kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
Trên cơ sở đó, Hội nghị thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, củng cố quyết tâm chính trị, phát huy truyền thống Cựu chiến binh, tạo sự đồng thuận và khí thế hành động trong toàn Hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh, đánh giá cao những kết quả toàn diện mà các cấp Hội đã đạt được trong năm 2025; khẳng định Hội Cựu chiến binh Thành phố tiếp tục phát huy tốt vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị, là lực lượng chính trị - xã hội tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, giữ vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và ổn định tình hình ở cơ sở trong bối cảnh hiện nay.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội nghị.
Báo cáo kết quả công tác Hội năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, Trung tướng Hoàng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh cho biết, năm 2025 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, xung đột cục bộ, chiến tranh thương mại và công nghệ tác động sâu sắc đến ổn định, phát triển của nhiều quốc gia. Ở trong nước, đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, đồng thời triển khai mạnh mẽ cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, qua đó mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước và TP. Hồ Chí Minh.
Trong bối cảnh đó, Hội Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh, với hơn 100 nghìn hội viên sinh hoạt tại 170 tổ chức Hội cơ sở, đã nêu cao bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, gương mẫu, chủ động vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác Hội năm 2025.
Nổi bật là các cấp Hội đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Trung ương Hội và Thành ủy; kịp thời nắm bắt, định hướng tư tưởng hội viên trước những vấn đề lớn, nhạy cảm, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng ở cơ sở. Phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” được phát động sâu rộng, gắn với các đợt thi đua cao điểm chào mừng những ngày lễ lớn, đặc biệt là kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong toàn Hội.
Hội Cựu chiến binh Thành phố tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ Nhân dân và giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở cơ sở. Các cấp Hội tích cực tham gia phản biện xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự và các tổ chức chính trị - xã hội trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
Công tác an sinh xã hội, nghĩa tình đồng đội được triển khai hiệu quả, thể hiện rõ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình. Năm 2025, các cấp Hội đã vận động, trao tặng hàng chục nghìn suất quà cho hội viên, đối tượng chính sách, người dân khó khăn; tích cực ủng hộ đồng bào bị thiên tai, chương trình tri ân liệt sĩ; hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hội viên Cựu chiến binh nghèo và Nhân dân, góp phần thực hiện tốt chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố.
Cùng với đó, công tác xây dựng Hội vững mạnh được chú trọng toàn diện. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức Hội theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai đồng bộ, kịp thời; Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội Hội Cựu chiến binh Thành phố nhiệm kỳ 2025 – 2030 được tổ chức thành công, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới. Công tác chuyển đổi số từng bước được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành và hoạt động công tác Hội.
Chủ động thích ứng, vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi nhiều kinh nghiệm, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác Hội năm 2026. Trọng tâm là đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò hội viên nòng cốt ở cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động Hội. Các cấp Hội thống nhất tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, qua đó góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển TP. Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Các đại biểu tham dự Hội nghị lắng nghe báo cáo, thảo luận và thống nhất phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2026.
Bước sang năm 2026, năm có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng với việc diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp - Hội Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh xác định tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đề cao trách nhiệm chính trị, tập trung xây dựng Hội vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trọng tâm là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; tham gia hiệu quả các cuộc vận động, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; chủ động, tích cực góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, cùng Thành phố thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nghĩa tình.
Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh đã trao Bằng khen của Trung ương Hội và UBND Thành phố cho 15 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời trao 248 Bằng khen cho các tập thể và 158 Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng Hội vững mạnh.
Đọc tiếp
- Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quân ngũ ở biên giới Tây Bắc của Tổ quốc, chiến sĩ Vũ Mạnh Lịch - người con...
- Trong dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số (CĐS), khi công nghệ đang len sâu vào mọi mặt đời sống xã hội, Hội Cựu...
- Trong khuôn khổ chương trình phối hợp hoạt động thường niên giữa Hội CCB và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, vừa...
- Trong không khí cả nước hân hoan chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và đón chào Xuân mới Bính Ngọ, Ban Liên lạc...
- Cùng với hội viên Cựu chiến binh trong cả nước; các tổ chức hội và hơn 58 ngàn hội viên tỉnh Đồng Nai đã, đang tổ...
Mới nhất
- Tổng Bí thư Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại...
- Chuyến công tác Hoa Kỳ, dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza của Tổng Bí thư Tô Lâm được thực hiện theo...
- Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, đúng thời khắc Giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thay mặt lãnh đạo...
- Lực lượng vũ trang (LLVT) xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk bước vào đợt cao điểm thực hiện nhiệm vụ với tinh thần sẵn sàng...
- Tại xã Ia Rvê (Đắk Lắk), giữa cái nắng hanh hao của vùng biên giới những ngày cuối năm Ất Tỵ, chúng tôi có dịp đồng...
- Xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk có 11,7 km đường biên tiếp giáp huyện Ko Nhec, tỉnh Mondunkiri (Campuchia), muốn tự túc được rau...
- Càng vội, con người càng gần với sự tĩnh tại. Vội để kịp hoàn thành, để rồi có thể an tâm bước sang năm mới với...
- Đợt này, toàn thành phố Đà Nẵng có 293 sĩ quan dự bị được gọi vào phục vụ tại ngũ và tuyển dụng bổ sung lực...
- Thành phố Đà Nẵng phê duyệt quyền khai thác khoáng sản tại 14 khu vực gồm: 5 khu vực cát, sỏi; 5 khu vực đất san lấp; 2 khu...
- Ngày 15/2, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư biểu dương cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia nhiệm vụ bắc cầu phao...
- Những ngày này, hàng nghìn công nhân tại Đà Nẵng rạng rỡ, tay xách nách mang hành lý chuẩn bị lên những “Chuyến xe Công...
- Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phường Buôn Ma Thuột - trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk...
- Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, từ Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay...
- Sáng 15/2, trao đổi với phóng viên Báo Cựu chiến binh Việt Nam, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh...
- Sáng 15/2 (tức 28 Tết), thay mặt Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội đồng...
- Cỡ chữ Mặc định





















