CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh giàu mạnh, phát triển
Sáng ngày 17-12-2025, Đại hội đại biểu Hội CCB TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Quân khu 7. Đến dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo: Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh; Thượng tướng Bế Xuân Trường - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh; Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh; Mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện lãnh đạo Quân khu 7, lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, các anh hùng LLVT nhân dân, anh hùng lao động… cùng 350 đại biểu là CCB tiêu biểu của các Hội CCB trực thuộc.
Trong nhiệm kỳ 2022-2025, đặc biệt là sau thời gian sáp nhập TP. Hồ Chí Minh với 2 tỉnh: Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu thành TP. Hồ Chí Minh hiện nay, hoạt động của Hội CCB Thành phố đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng để xây dựng Hội trong sạch vững mạnh (TSVM), hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng TP. Hồ Chí Minh giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, hạnh phúc, nghĩa tình.
Trong 3 năm qua, Hội CCB TP. Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ XHCN, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội. Thực hiện tốt phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống”; tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và cả nước. Chủ động tuyên truyền, động viên hội viên tích cực, gương mẫu tham gia các phong trào, chương trình phối hợp, cuộc vận động của Trung ương và thành phố phát động đạt hiệu quả cao. Gương mẫu tham gia xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện chế độ, chính sách; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và CCB. Phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các thành viên của MTTQVN, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường cho thanh niên; động viên, tập hợp cựu quân nhân phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia các hoạt động ở cơ sở.
Bên cạnh đó, Hội CCB TP. Hồ Chí Minh còn tham gia tích cực hoạt động đối ngoại nhân dân và hoàn thành tốt các công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đại hội vui mừng với kết quả xoá gần 460 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên; giúp hàng chục tỷ đồng cho hội viên phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, gần 750 mô hình, công trình, đề án phát triển kinh tế-xã hội của Hội CCB đã mang lại kết quả cao, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần cho hội viên và cho địa phương. Trong nhiệm kỳ tới, Đại hội thống nhất với các nhiệm vụ: Tổ chức và động viên Hội CCB tích cực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ XHCN. Đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội; Động viên CCB nêu cao tinh thần yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp, giảm nghèo bền vững. Tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Hội CCB, MTTQ và của địa phương; Tổ chức tốt các cuộc vận động, nhất là các hoạt động đột phá trong nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội; Xây dựng tổ chức Hội TSVM, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Phát biểu chúc mừng Đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường biểu dương những thành tích xuất sắc mà Hội CCB TP. Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Hội CCB TSVM, các mô hình phát triển kinh tế-xã hội, đền ơn đáp nghĩa và xã hội từ thiện. Đồng chí cảm ơn lãnh đạo và các cơ quan, ban ngành của TP. Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ Hội CCB Thành phố hoạt động và hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Nhiệm kỳ tới, đồng chí Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đề nghị Hội CCB TP. Hồ Chí Minh tiếp tụcphát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện tốt các Nghị quyết lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ mà Hội CCB Việt Nam giao phó. Hội CCB Thành phố cần phải tiếp tục phát huy tốt bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu chuẩn hoá cán bộ, chú trọng phát triển thành những công dân số để đáp ứng với sự phát triển của xã hội… CCB phải hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình là nòng cốt chính trị ở địa phương, phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong mọi hoạt động; quan tâm bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ trong việc kế thừa truyền thống cách mạng của cha ông, tích cực truyền cảm hứng cống hiến cho mọi người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
TP. Hồ Chí Minh là một địa phương có vị trí vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Vì vậy, Hội CCB TP. Hồ Chí Minh cần thể hiện sinh động vai trò của mình đối với sự phát triển của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, góp phần thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV sắp tới, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Phát biểu với Đại hội, đồng chí Lê Quốc Phong -Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh cũng ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động xuất sắc mà Hội CCB TP. Hồ Chí Minh đã đạt được trong 3 năm qua. Đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ mong muốn Hội CCB Thành phố tiếp tục phát huy tốt những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế để xây dựng Hội ngày càng TSVM, thể hiện tốt vai trò của mình trong các nhiệm vụ chính trị của thành phố, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu mạnh, tươi đẹp. Lãnh đạo thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ sâu sắc để Hội CCB phát triển mạnh mẽ, ủng hộ cao các mô hình, các phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, các doanh nghiệp CCB sản xuất kinh doanh và hội nhập trong tình hình mới.
Đại hội đại biểu Hội CCB TP. Hồ Chí Minh đã công bố và ra mắt Ban chấp hành Hội CCB TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030, cũng như Đoàn đại biểu tham gia Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tiếp tục được chỉ định làm Chủ tịch Hội CCB TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.
Đọc tiếp
- Sáng ngày 8/9, Hội Cựu chiến binh phường Thành Sen phối hợp với Trung tâm Chính trị phường tổ chức lớp tập huấn...
- Chiều 8-9, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức Lễ kết nạp hội viên mới nhân dịp kỷ...
- Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Xuân Đỉnh ( TP Hà Nội) có hơn 2.200 hội viên, sinh hoạt ở 22 chi hội. Phát huy bản chất Bộ...
- Từ những ký ức về một thời chiến tranh khốc liệt đến cuộc gặp gỡ trong không khí chân thành, cởi mở hôm nay, các...
- Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...
- Sáng ngày 27/8/2026, Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua...
Mới nhất
- Việt Nam đang chuyển mạnh tư duy thu hút đầu tư nước ngoài từ chú trọng quy mô, số lượng sang chất lượng, hiệu quả và...
- Ngày 8-9, Đoàn đại biểu Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội do Trung tướng Trần Bá Thiều - Nguyên Tổng Cục trưởng...
- Ngày 7/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức các đoàn công tác đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ...
- Sáng 8/9, tại Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 đã tổ chức khai mạc diễn tập khu...
- Ngày 7/9, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy, quy tập 3...
- Sáng 7/9, Ban Chỉ đạo về Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế tổ chức Lễ xuất quân,...
- Qua rà soát, tỉnh Quảng Trị xác định 81 vị trí có nguy cơ mất an toàn do sạt lở trong mùa mưa lũ, trong đó có nhiều khu vực...
- Từ những di vật tìm thấy dưới lòng đất tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, một hành trình gần sáu thập kỷ đã đi...
- Từ một “làng chài” bình dị bên đầm Nại, thôn Hòn Thiên (xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa) nay đã hoàn toàn đổi khác nhờ...
- Ở tuổi 106, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Dốc (thôn Hà Liên, phường Hoà Thắng, tỉnh Khánh Hoà) sống bình yên giữa sự...
- Lễ hội Đền Minh Lương năm 2026, diễn ra từ ngày 06/9 đến ngày 08/9, là dịp để không gian văn hóa, tín ngưỡng nơi đây...
- Từ năm 2004, khi 281 hộ dân các buôn Ja Ráh, Rcập và Đắk Prí, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng phát hiện 673,2ha đất góp vào Dự...
- Giải thưởng Việt Nam Rồng Xanh mở ra một không gian kết nối giữa văn hóa - di sản - điểm đến - đổi mới sáng tạo,...
- Cỡ chữ Mặc định


















