Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Nối dài hành trình tri ân người lính Trường Sơn

Thu Phương • 15/10/2026 - 14:24

Sáng 15-10, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam) chính thức phát động chiến dịch vận động ủng hộ “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” năm 2026.

Đằng sau những chiến công trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại là sự hy sinh của hơn 20.000 cán bộ, chiến sĩ và thanh niên xung phong. Hôm nay, khi nhiều người lính năm xưa đã tuổi cao, sức yếu, hành trình tìm kiếm thông tin liệt sĩ và công tác tri ân càng cần được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực.

Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội, cho biết, nhiều cựu chiến binh, thanh niên xung phong Trường Sơn vẫn gặp khó khăn trong cuộc sống do thương tật và di chứng chiến tranh. Vì vậy, Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ hội viên và gia đình, đồng thời tham gia tìm kiếm, xác minh danh tính các liệt sĩ chưa được xác định danh tính, thể hiện trách nhiệm tri ân những người đã hy sinh vì đất nước.

img_7077-1345
Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Phương Linh)

Thực tế cho thấy, sự chung tay của cộng đồng đã góp phần mang lại những hỗ trợ ý nghĩa. Năm 2025, Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam huy động gần 21 tỷ đồng từ nội lực và các nguồn lực xã hội, trong đó hơn 15,48 tỷ đồng dành cho hoạt động tri ân. Nguồn lực này đã hỗ trợ 56 gia đình hội viên xây mới, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ cất bốc 15 hài cốt liệt sĩ đưa về quê hương, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.710 hội viên, thăm hỏi và hỗ trợ 21.856 lượt hội viên, người có công. Hội cũng cung cấp thông tin, xác nhận đơn vị, địa bàn công tác và thông tin về liệt sĩ cho 1.262 trường hợp. 

Phát huy những kết quả đó, chương trình năm 2026 đặt mục tiêu vận động 1 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để tiếp tục chăm lo những hoàn cảnh khó khăn. Với thông điệp “Tiếp nối hào khí xẻ dọc Trường Sơn”, hoạt động hướng tới biến lòng biết ơn thành sự sẻ chia cụ thể, đồng thời gìn giữ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” qua các thế hệ.

img_7078-1346

Thiếu tướng Hoàng Kiền - Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, chia sẻ các hoạt động của Hội. (Ảnh: Phương Linh)

Chia sẻ về ý nghĩa của công tác tri ân và trách nhiệm tiếp nối truyền thống Trường Sơn, Thiếu tướng Hoàng Kiền - Phó Chủ tịch Hội, cho biết, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam luôn nỗ lực triển khai các hoạt động nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc xây nhà tình nghĩa, trao sổ tiết kiệm và tặng quà. Ông bày tỏ mong muốn chương trình tiếp tục nhận được sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng, qua đó lan tỏa truyền thống Trường Sơn anh hùng, chăm lo tốt hơn cho những người đã cống hiến, hy sinh vì đất nước.

Đặc biệt, chương trình năm nay có sự tham gia của Maysaa - sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam, quản trị Fanpage “Maysaa - Cô gái Lào”, đây là trang Fanpage lan tỏa những giá trị nhân văn trong cuộc sống, trong đó có tình hữu nghị Việt - Lào. 

img_7079-1347

Đại sứ chương trình Maysaa ủng hộ 20 triệu đồng, trong đó 10 triệu đồng là đóng góp của gia đình và 10 triệu đồng từ cá nhân cô. (Ảnh: Phương Linh)

Với vai trò Đại sứ chương trình, Maysaa cho rằng việc tri ân không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao mà có thể xuất phát từ lời thăm hỏi, sự sẻ chia hay những đóng góp nhỏ thông qua nền tảng thiện nguyện, góp phần động viên các cựu chiến binh, thanh niên xung phong Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn. Maysaa bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ dù ở Việt Nam hay Lào đều cùng phát huy lòng biết ơn, ghi nhớ những hy sinh của thế hệ đi trước, đồng thời tiếp nối và vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

img_7080-1349
img_7081-1353
Các đại biểu và khách mời trực tiếp quyên góp, chung tay hưởng ứng chiến dịch “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” năm 2026. (Ảnh: Phương Linh)

Với tinh thần tự nguyện, công khai và đúng mục đích, chiến dịch kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đóng góp tùy theo khả năng để hỗ trợ người có công, gia đình liệt sĩ và các hội viên còn nhiều khó khăn. Mỗi sự sẻ chia sẽ góp phần lan tỏa nghĩa tình đồng đội, gìn giữ truyền thống Trường Sơn và bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong đời sống hôm nay.

Đọc tiếp

Mới nhất

Nối dài hành trình tri ân người lính Trường Sơn