Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội Cựu chiến binh 5 tỉnh Bắc Trung Bộ phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

Xuân Hòa • 15/10/2026 - 16:03

Chiều ngày 15/10, tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An đã diễn ra Hội nghị giao ban cụm thi đua số 04 Hội CCB các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2026 và định hướng hoạt động năm 2027.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Cụm trưởng, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị. Hội nghị còn có sự tham dự của đồng chí Lê Văn Diện, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Trần Ngọc Sâm, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Trị; đồng chí Trần Văn Lợi, Phó ban tuyên giáo Hội CCB TP. Huế cùng các cán bộ phòng, ban của các Hội của 5 tỉnh Bắc Trung Bộ.

1792050769509_123697267966041894_935167882016137067_6df1d41909935d35d3015a9641809155-1503
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2026, Hội Cựu chiến binh 5 tỉnh Bắc Trung Bộ đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác Hội, đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, hội viên CCB trong tình hình mới.

Phát huy vai trò CCB trong xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị. Năm 2026, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, yêu cầu nhiệm vụ chính trị ngày càng cao, Hội CCB 5 tỉnh Bắc Trung Bộ gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương; chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, gắn với nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội và địa phương.

1792050725468_123697267966041894_935167882016137067_8606512338dc4305a66eef3dc6dc277e
Đồng chí Nguyễn Sỹ Hội, Cụm trưởng, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị

Các cấp Hội chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò của cán bộ, hội viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thực hiện giám sát, phản biện xã hội.

Nhiều cán bộ, hội viên CCB tiếp tục đảm nhiệm các vị trí trong cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương. Các cấp Hội tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

1792050789745_123697267966041894_935167882016137067_386f833858935dd2347f29ec24ded434-1504
Đồng chí Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh phát biểu nêu ra những thế mạnh và khó khăn của lực lượng CCB tại địa phương

Tiêu biểu, Hội CCB tỉnh Thanh Hóa phối hợp tham gia 68 cuộc giám sát, phản biện xã hội; phối hợp hòa giải 236 vụ việc. Hội CCB tỉnh Nghệ An phối hợp tiến hành 173 cuộc giám sát và tổ chức 124 cuộc phản biện xã hội. Hội CCB tỉnh Quảng Trị phối hợp tham gia 137 cuộc giám sát, phản biện xã hội. Những hoạt động này góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo động lực để hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Các cấp Hội tích cực phối hợp quản lý nguồn vốn vay ưu đãi, tổ chức tập huấn, chuyển giao kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ hội viên phát triển sinh kế; đồng thời vận động cán bộ, hội viên hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.

1792051706816_123697267966041894_935167882016137067_be89b4c3560ec605968b4f321cc15669-1509
Đồng chí Lê Văn Diện, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thanh Hóa phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại Thanh Hóa, hội viên CCB đã hiến 23.600 m² đất, đóng góp 3.968 ngày công, tham gia bê tông hóa 95 km đường giao thông nông thôn. Hội duy trì 254 câu lạc bộ “Giúp nhau phát triển kinh tế” và 598 câu lạc bộ “Bảo vệ môi trường”. Nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội do Hội quản lý đạt hơn 3.544 tỷ đồng.

Tại Nghệ An, Hội triển khai mô hình sinh kế tại 34 xã với tổng kinh phí 500 triệu đồng; phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn hội viên và Nhân dân tiếp cận 3.673 tỷ đồng vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hội viên đã hiến 27.378 m² đất, đóng góp 7.157 ngày công và hơn 1 tỷ đồng.

Tại Hà Tĩnh, hội viên CCB đóng góp gần 63.000 ngày công và hơn 2,3 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới; tham gia làm đường giao thông, nạo vét kênh mương, chỉnh trang vườn hộ và trồng cây xanh. Toàn tỉnh có 253 hộ hội viên thoát nghèo trong năm, tỷ lệ hộ nghèo trong Hội còn 0,67%.

1792052589069_123697267966041894_935167882016137067_b7cdb3d1669c185c0961c36a0f0084d2-1525
Đồng chí Trần Ngọc Sâm, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Trị đánh giá lại những phát triển, khó khăn của sau quá trình sáp nhập

Cùng với phát triển kinh tế, công tác chăm lo đời sống hội viên được triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực. Các cấp Hội vận động nguồn lực xây mới, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ sinh kế, thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều công trình “Nhà nghĩa tình đồng đội”, “Nhà nghĩa tình CCB” được xây dựng, góp phần giúp hội viên ổn định cuộc sống, củng cố tình đồng chí, đồng đội.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Hội CCB 5 tỉnh Bắc Trung Bộ tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công, gia đình chính sách và hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; duy trì các mô hình tự quản, tuyến đường CCB tự quản, câu lạc bộ bảo vệ môi trường. Đồng thời, tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Tại Thanh Hóa, các cấp Hội phối hợp vận động, trao tặng 39.680 suất quà với tổng trị giá 28,8 tỷ đồng; trích Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” trao 6.680 suất quà trị giá 3,34 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách và hội viên khó khăn. Hội cũng phối hợp tham gia lễ truy điệu, an táng 105 hài cốt liệt sĩ.

Tại Quảng Trị, Hội phối hợp tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 5.337 hội viên; trao 2.875 suất quà trị giá hơn 1,39 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách; tổ chức 462 buổi vệ sinh, tu sửa, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ với hơn 24.000 lượt hội viên tham gia. Hơn 150 hội viên ở cơ sở đã cung cấp hàng trăm thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Tại Nghệ An, các cấp Hội xây dựng 6.645 mô hình CCB tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và 930 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, với sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà người có công, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và hỗ trợ hội viên khó khăn tiếp tục được duy trì, thể hiện sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái”.

Những hoạt động thiết thực trên đã góp phần lan tỏa hình ảnh người CCB gương mẫu, trách nhiệm, nghĩa tình; đồng thời củng cố niềm tin của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đối với tổ chức Hội.

Công tác phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ tiếp tục được các cấp Hội quan tâm. Thông qua các buổi nói chuyện truyền thống, giao lưu, gặp mặt thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ, hoạt động tri ân và các chương trình phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên, cán bộ, hội viên CCB đã góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.

Hội CCB tỉnh Thanh Hóa tổ chức 58 buổi nói chuyện truyền thống, giáo dục lòng yêu nước, đạo đức, lối sống cho gần 20.000 học sinh, sinh viên. Hội CCB tỉnh Nghệ An tổ chức 557 buổi nói chuyện truyền thống với hơn 354.000 lượt thanh niên tham gia. Hội CCB tỉnh Quảng Trị tuyên truyền, nói chuyện truyền thống cho hơn 48.850 lượt thanh niên, học sinh.

Cùng với đó, công tác tập hợp, vận động cựu quân nhân tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ, ban liên lạc tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong đời sống cộng đồng, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Trong công tác xây dựng Hội, các tỉnh đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức cơ sở; bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; phát triển, quản lý hội viên; tăng cường kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động Hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng và hoạt động Hội vẫn còn một số hạn chế. Việc tuyên truyền, định hướng tư tưởng ở một số cơ sở có thời điểm chưa thật sự nổi bật; công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa đồng đều. Tổ chức bộ máy, biên chế và cơ chế hoạt động ở một số địa phương còn bất cập; một số cán bộ Hội cấp xã còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn, ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai nhiệm vụ.

Từ thực tiễn đó, Hội CCB 5 tỉnh Bắc Trung Bộ xác định cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, hội viên và chú trọng xây dựng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào thi đua.

Năm 2027 là năm tiếp tục triển khai các nghị quyết đại hội Đảng và Đại hội Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác xây dựng tổ chức Hội và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.

Hội CCB 5 tỉnh Bắc Trung Bộ xác định tiếp tục động viên cán bộ, hội viên phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhân dân; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội.

Các cấp Hội sẽ đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo hội viên có hoàn cảnh khó khăn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB.

Đồng thời, chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng sinh hoạt cơ sở Hội, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và quyết tâm cao, Hội CCB 5 tỉnh Bắc Trung Bộ phấn đấu đưa phong trào thi đua “CCB gương mẫu” ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Bài liên quan

Mới nhất

Hội Cựu chiến binh 5 tỉnh Bắc Trung Bộ phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”