Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

“Mổ xẻ” lãng phí

An Chi 20/04/2026 - 17:48

Ngay trong tuần làm việc đầu tiên của kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa XVI, nghị trường đã nóng rực khi các đại biểu “mổ xẻ” tình trạng lãng phí trong thảo luận ở tổ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đại biểu Vũ Văn Tiến (Đoàn Hải Phòng nêu ví dụ: “Trên địa bàn Hà Nội, đi qua trụ sở Bộ Ngoại giao hiện nay, mới có một nửa đơn nguyên đưa vào hoạt động, còn một nửa đơn nguyên bỏ hoang. Đi qua trụ sở điều hành của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam trên đường Phạm Hùng - vụ việc đã khởi tố rồi, đến nay vẫn ‘trơ gan cùng tuế nguyệt’... Vào thời điểm năm 2025, báo chí đưa tin rất phấn khởi là sẽ đưa 2 bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 ở Ninh Bình hoạt động vào tháng 12-2025. Thế nhưng, đến ngày hôm nay, 2 bệnh viện này vẫn chưa đưa vào hoạt động”.

Sự trăn trở của đại biểu Quốc hội Vũ Văn Tiến cũng là nỗi bức xúc của hàng triệu cử tri khi thấy tình trạng lãng phí tràn lan ở khắp mọi miền Tổ quốc. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng lãng phí có nhiều, trong đó có việc thiếu chế tài xử lý người đứng đầu khi để xảy ra lãng phí, dẫn đến tình trạng “cha chung không ai khóc”. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa chặt chẽ, khâu thực thi chưa nghiêm, đặc biệt là vẫn còn tồn tại một bộ phận người có tư duy thực dụng, ích kỷ và thói quen phô trương trong đời sống xã hội.

Cách đây gần 2 năm, trong bài viết “Chống lãng phí”, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra thông điệp “đấu tranh phòng, chống lãng phí là cuộc chiến chống “giặc nội xâm” đầy cam go, phức tạp; là một phần của cuộc đấu tranh giai cấp; có vị trí tương đương với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để xây dựng Đảng ta vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. Mới đây, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Để Nghị quyết của Trung ương Đảng và thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đi vào cuộc sống, rất cần một phong trào rộng khắp của toàn Đảng, toàn dân, bởi lẽ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan Nhà nước mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Vì thế cần lan tỏa tinh thần chống lãng phí tới mọi tầng lớp nhân dân.

Kinh nghiệm từ nhiều quốc gia cho thấy tinh thần tiết kiệm là một giá trị cốt lõi trong phát triển. Tuy nhiên, tiết kiệm cần được hiểu đúng, đó là việc sử dụng nguồn lực một cách hợp lý, hiệu quả. Những khoản chi chính đáng, mang lại lợi ích cho người dân, cho tổ chức và cho sự phát triển kinh tế - xã hội vẫn cần được bảo đảm, nhưng phải đi kèm với ý thức tiết kiệm.

Đọc tiếp

Mới nhất

“Mổ xẻ” lãng phí