Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng Đại tướng Lê Văn Dũng

K'Liệp 14/01/2026 - 18:18

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng đoàn đã trang nghiêm vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng (người chiến sĩ cộng sản kiên trung, vị tướng tài đức vẹn toàn) của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong niềm xúc động và tiếc thương sâu sắc, Đoàn thành kính bày tỏ lòng tri ân đối với những cống hiến to lớn, trọn đời vì Đảng, vì Tổ quốc và Nhân dân của Đại tướng.

Ngày 14/1, tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trọng thể tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Trong sáng cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã đến viếng Đại tướng Lê Văn Dũng.

z7430156207446_389bfd9d2d16934c0c26924b810d34bd-1638

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước trang nghiêm vào viếng, tiễn biệt Đại tướng Lê Văn Dũng.

z7430156819295_5fab384ba5e9cec70eacccce759b5650-1652
z7430156891535_484f2c290b7f17a9022efa1f1103784b-1652

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn đã vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng, đồng thời thành kính chia buồn cùng gia quyến.

Tham gia Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam.

Theo Ban Tổ chức Lễ tang cấp Nhà nước, sáng 14/1, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi vòng hoa đến viếng Đại tướng Lê Văn Dũng.

Tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, linh cữu Đại tướng Lê Văn Dũng được phủ Quốc kỳ, quàn tại vị trí trang nghiêm, trang trọng nhất. Trên linh cữu đặt di ảnh của Đại tướng cùng dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Lê Văn Dũng (Nguyễn Văn Nới), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam” - thể hiện lòng tiếc thương vô hạn và sự tri ân sâu sắc đối với người con ưu tú của Đảng, của Quân đội và của dân tộc.

Ghi sổ tang, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, bày tỏ niềm xúc động và thương tiếc sâu sắc trước sự ra đi của Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng - nhà lãnh đạo cao cấp có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội; vị tướng “tài năng, đức độ, trung hiếu, vẹn toàn”; người con ưu tú của quê hương Đồng Khởi Bến Tre anh hùng, giàu truyền thống cách mạng; người đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trong sổ tang, đồng chí viết: “Với 81 năm tuổi đời và 60 năm tuổi Đảng, đồng chí đã có những cống hiến to lớn, xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Dân tộc. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ cả nước trân trọng, học tập và noi theo.

Đồng chí từ trần là tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân ta. Trước anh linh đồng chí, chúng tôi nguyện cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam ‘dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh’, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xin gửi tới toàn thể gia đình Đại tướng lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát hết sức to lớn này”.

z7430157235932_fc0b8aafa72a6e69b83c0ccbe8462b09-1714
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi sổ tang, bày tỏ niềm tiếc thương và lòng tri ân sâu sắc đối với Đại tướng Lê Văn Dũng.
z7430157682637_0d65a7d53ac7bb55137df24d33d0defc-1715
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi sổ tang, thành kính tưởng niệm Đại tướng Lê Văn Dũng.

Trong niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Đại tướng Lê Văn Dũng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã xúc động ghi sổ tang:

“Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Tổng Tham mưu trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - người đảng viên cộng sản kiên trung, vị tướng quyết đoán, bản lĩnh, có nhiều cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân ta.

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, dù ở bất cứ điều kiện, hoàn cảnh, cương vị công tác nào, đồng chí luôn giữ vững khí tiết, phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản; là người cán bộ lãnh đạo Quân đội mẫu mực, người cán bộ ‘chính trị - quân sự vẹn toàn’, tận tâm, tận lực, hết lòng vì nước, vì dân, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Vĩnh biệt đồng chí trong niềm tiếc thương vô hạn, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam thành kính thắp nén tâm hương, kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt và gửi tới toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất.”

Cũng trong sáng cùng ngày, nhiều đoàn đại biểu của các cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội và địa phương tiếp tục đến viếng, bày tỏ lòng tiếc thương và chia buồn cùng gia đình Đại tướng Lê Văn Dũng.

z7430158031933_01218195cd5cbd75ce5d10d33960caab-1716

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, trang nghiêm vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng.

z7430158435594_683aa0e5a5cb232194e9b989b4aa1c45-1717
Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào viếng, kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt Đại tướng Lê Văn Dũng.

Tóm tắt tiểu sử Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Lê Văn Dũng

Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng (tên khai sinh Nguyễn Văn Nới), sinh ngày 25/12/1945, tại xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre cũ (nay là xã Lương Hoà, tỉnh Vĩnh Long); thường trú tại số 702 ấp An Bình, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long; tham gia cách mạng ngày 14/5/1963, vào Đảng ngày 23/9/1965.

Quá trình công tác

Tháng 5/1963 - 6/1967: Là chiến sĩ, Tiểu đội phó Đại đội 680, Đại đội 12, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9.

Tháng 7/1967 - 5/1968: Trung đội phó, Trung đội trưởng, Đại đội phó Đại đội 12, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9.

Tháng 6/1968 - 2/1969: Chính trị viên phó Đại đội 12, Tiểu đoàn 3; Chính trị viên Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9.

Tháng 3/1969 - 4/1971: Chính trị viên phó, Chính trị viên Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9.

Tháng 5/1971 - 5/1973: Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 1, Sư đoàn 9.

Tháng 6/1973 - 12/1973: Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 1, Sư đoàn 9.

Tháng 1/1974 - 11/1977: Chính ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (từ 20/7/1974 thuộc Quân đoàn 4).

Tháng 12/1977 - 7/1978: Học văn hoá tại Trường Văn hoá Bộ Quốc phòng.

Tháng 8/1978 - 7/1980: Học viên đào tạo tại Học viện Quân sự cao cấp (nay là Học viện Quốc phòng).

Tháng 8/1980 - 3/1983: Phó Sư đoàn trưởng, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4.

Tháng 4/1983 - 3/1987: Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 9, Quân đoàn 4. Học tiếng Nga tại Đại học Ngoại ngữ quân sự (4/1984 - 6/1986).

Tháng 4/1987 - 1/1988: Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9, Quân đoàn 4; cấp bậc Đại tá.

Tháng 2/1988 - 8/1988: Học tại Học viện Prumde, Liên Xô (5/1988 – 7/1989, Phó Tư lệnh thứ nhất Quân đoàn 4).

Tháng 8/1989 - 8/1990: Học Bổ túc Lý luận chính trị cao cấp tại Học viện Chính trị - Quân sự (nay là Học viện Chính trị). Được bổ nhiệm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7 (3/1990).

Tháng 4/1989: Được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Tháng 9/1991 - 7/1995: Thiếu tướng, Tư lệnh Quân đoàn 4 (Binh đoàn Cửu Long).

Tháng 8/1995 - 11/1997: Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 7.

Tháng 7/1996: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 12/1997 - 7/1998: Thiếu tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Được thăng quân hàm Trung tướng (4/1998)

Tháng 8/1998: Trung thướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tháng 9/1998: Trung tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tháng 4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Ban Bí thư.

Tháng 5/2001: Trung tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tháng 6/2003: Được thăng quân hàm Thượng tướng.

Tháng 4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục bầu vào Ban Bí thư.

Tháng 7/2007: Được thăng quân hàm Đại tướng.

Năm 2011: Đồng chí được Đảng, Nhà nước quyết định nghỉ hưu theo chế độ.

Tháng 9/1/2026: Đồng chí từ trần.

Do có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (12/2025), Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương, phần thưởng cao quý khác.

Đọc tiếp

Mới nhất

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng Đại tướng Lê Văn Dũng