CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
Kiến tạo dòng thông tin chủ lưu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chiều 19-3-2026, tại trụ sở Cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai năm 2026 và Hội nghị giao ban báo chí quý I năm 2026. Tham dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; đồng chí Nguyễn Việt Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; đồng chí Vũ Văn Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về phía Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam có sự tham dự của Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống xã hội. Đây không chỉ là môi trường trao đổi thông tin, kết nối con người mà còn là một “mặt trận” đặc biệt - nơi diễn ra những cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt. Trên mặt trận đó, bên cạnh những thông tin tích cực, chính thống, vẫn tồn tại nhiều luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai năm 2026 do Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương phát động không chỉ là một hoạt động chuyên môn mà còn là một sự kiện chính trị - tư tưởng có ý nghĩa sâu sắc. Đây là minh chứng cho sự chủ động, sáng tạo trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, củng cố niềm tin và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Hội Cựu chiến binh Việt Nam tin tưởng vai trò công tác tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc
Trong Quý I năm 2026, công tác tuyên truyền của hệ thống báo chí thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương diễn ra trong bối cảnh đặc biệt quan trọng, khi đất nước đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đây là giai đoạn có mật độ sự kiện dày đặc, đòi hỏi báo chí không chỉ bảo đảm tính chính trị, tính định hướng mà còn phải nâng cao tính kịp thời, tính thuyết phục và khả năng dẫn dắt dư luận xã hội.
Phát biểu chào mừng Lễ phát động và Hội nghị, Trung tướng Khuất Việt Dũng khẳng định: Những tháng đầu năm 2026 ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại, tạo tiền đề cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đã khẳng định sự ổn định, vững chắc của hệ thống chính trị, đồng thời mở ra “kỷ nguyên phát triển mới” của dân tộc. Trong không khí phấn khởi đó, toàn hệ thống tiếp tục hướng tới tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026-2031, tạo động lực mới cho việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trên nền tảng đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền được triển khai một cách chủ động, bài bản và có tính dự báo cao. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và định hướng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, bảo đảm sự thống nhất trong toàn hệ thống. Hệ thống văn bản chỉ đạo được ban hành kịp thời, đồng bộ; định hướng tuyên truyền được duy trì thường xuyên; kỷ luật thông tin được giữ vững. Đặc biệt, công tác nắm bắt dư luận xã hội có bước chuyển từ bị động sang chủ động, gắn với phân tích và dự báo xu hướng, qua đó nâng cao hiệu quả định hướng thông tin.
Một điểm nổi bật trong Quý I năm 2026 là sự chuyển biến rõ nét trong tư duy làm báo. Các cơ quan báo chí đã từng bước chuyển từ “phản ánh” sang “dẫn dắt”, từ “đưa tin” sang “kiến tạo dòng thông tin chủ lưu”. Thay vì chỉ cung cấp thông tin đơn thuần, báo chí đã chú trọng tổ chức nội dung theo các tuyến bài lớn, các chiến dịch truyền thông có chiều sâu, qua đó tạo nên dòng chảy thông tin có tính hệ thống, góp phần định hình nhận thức xã hội.
Công tác tuyên truyền được triển khai toàn diện, bao trùm các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại. Với khối lượng lớn tin, bài và sản phẩm đa phương tiện, hệ thống báo chí đã góp phần quan trọng trong việc chiếm lĩnh không gian thông tin, giữ vững vai trò chủ đạo trong định hướng dư luận. Đặc biệt, tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng được thực hiện sâu rộng, làm nổi bật các quan điểm, chủ trương lớn, nhất là vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã lan tỏa mạnh mẽ các giá trị nhân văn, tinh thần tương thân tương ái, góp phần củng cố niềm tin xã hội. Các nội dung phản ánh hoạt động chăm lo đời sống Nhân dân, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế đã tạo hiệu ứng tích cực, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.
Tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội XIV cũng được chú trọng, đặc biệt là các nội dung liên quan đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, đổi mới mô hình phát triển, chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ. Các bài viết phân tích, bình luận chuyên sâu đã giúp làm rõ cơ hội, thách thức và giải pháp, qua đó nâng cao nhận thức của xã hội về yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Đối với công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, báo chí đã triển khai đồng bộ, liên tục, góp phần làm nổi bật ý nghĩa chính trị - pháp lý của sự kiện, khẳng định đây là ngày hội lớn của toàn dân tộc, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân.
Một nội dung quan trọng khác là vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cơ quan báo chí đã chủ động triển khai các tuyến bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, không chỉ dừng ở phản ứng mà từng bước chuyển sang chủ động định hình nhận thức, “đi trước một bước” trong không gian thông tin. Hoạt động này góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân.
Phát biểu của Trung tướng Khuất Việt Dũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng “thế trận lòng dân” trong bối cảnh mới. Ông khẳng định Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền.
Đặc biệt, kết quả của Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Nhất năm 2025 đã cho thấy hiệu quả của một phương thức tuyên truyền sáng tạo. Với hàng trăm bài dự thi và nhiều tác phẩm chất lượng cao, Cuộc thi đã góp phần lan tỏa nhận thức, xây dựng “thế trận lòng dân”. Trên cơ sở đó, Cuộc thi lần thứ Hai năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt kết quả cao hơn, trở thành công cụ quan trọng trong đấu tranh tư tưởng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác báo chí vẫn còn một số hạn chế. Việc xây dựng các tuyến bài chiến lược còn chưa rõ nét; chất lượng phân tích chưa đồng đều; chuyển đổi số còn thiếu đồng bộ; sự phối hợp giữa các cơ quan chưa chặt chẽ. Nguyên nhân đến từ cả yếu tố khách quan như môi trường thông tin phức tạp, và chủ quan như tư duy làm báo chưa theo kịp yêu cầu mới.
Cuộc thi chính luận - một hình thức đấu tranh sáng tạo và hiệu quả
Phát biểu phát động cuộc thi, đồng chí Trần Thắng thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh đây là thời cơ để các tổ chức nhìn lại kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ trước, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Qua đó, mỗi tổ chức tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò và đóng góp của mình trong tiến trình phát triển chung của đất nước. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Một nội dung trọng tâm của bài phát biểu là việc triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác tuyên giáo và dân vận. Theo đó, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương xác định nhiệm vụ tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh “đại đoàn kết” trong bối cảnh mới. Điều này đòi hỏi các tổ chức phải tích cực tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền.
Trong bối cảnh đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với sự ổn định và phát triển của đất nước. Đồng chí nhấn mạnh trách nhiệm của các tổ chức đảng trực thuộc, đặc biệt là cấp ủy và người đứng đầu, trong việc nâng cao nhận thức, chủ động tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc hệ tư tưởng của Đảng.
Bài phát biểu cũng đề cập đến quá trình hình thành của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương - một tổ chức mới được thành lập từ đầu năm 2025 theo quyết định của Bộ Chính trị. Dù còn non trẻ, Đảng bộ đã nhanh chóng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó nổi bật là việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Nhất năm 2025.
Kết quả của cuộc thi lần thứ Nhất được đánh giá là rất tích cực. Cuộc thi đã thu hút 581 bài dự thi, lựa chọn và trao giải cho 20 tác phẩm xuất sắc với đầy đủ các hạng mục giải thưởng. Không chỉ dừng lại ở cấp Đảng bộ, cuộc thi còn đạt thành tích cao ở cấp Trung ương khi Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương được tuyên dương là một trong những tập thể xuất sắc toàn quốc và có nhiều cá nhân đạt giải. Những kết quả này cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đồng thời xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Từ những thành công đó, đồng chí Trần Thắng bày tỏ niềm tin rằng Cuộc thi lần thứ Hai năm 2026 sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa. Cuộc thi được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, đơn vị.
Phần quan trọng nhất của bài phát biểu là lời phát động chính thức Cuộc thi chính luận năm 2026. Đồng chí kêu gọi toàn thể các tổ chức đảng trực thuộc, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng và các cơ quan báo chí tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi. Việc tổ chức cuộc thi cần được triển khai một cách sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ và đối tượng của từng đơn vị. Đặc biệt, cần hướng mạnh về cơ sở để thu hút sự tham gia rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Đồng chí cũng đặt ra mục tiêu cụ thể cho cuộc thi lần này là phấn đấu đạt kết quả cao hơn lần thứ Nhất cả về số lượng bài dự thi, chất lượng nội dung và số lượng giải thưởng. Điều này thể hiện quyết tâm nâng cao chất lượng công tác chính luận, góp phần làm sâu sắc hơn nhận thức và hành động trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Bên cạnh đó, bài phát biểu cũng đưa ra các yêu cầu cụ thể sau lễ phát động. Các tổ chức đảng, các đoàn thể và cơ quan báo chí cần nhanh chóng triển khai công tác tuyên truyền về cuộc thi bằng cách đăng tải kế hoạch, thể lệ, định hướng chủ đề và các thông tin liên quan trên website của đơn vị. Đối với các cơ quan báo chí, cần mở chuyên mục riêng để tiếp nhận bài dự thi từ mọi đối tượng trên toàn quốc, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để cuộc thi được lan tỏa sâu rộng.
Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 là sự cụ thể hóa sâu sắc các chủ trương lớn của Đảng về công tác tư tưởng, đặc biệt là Nghị quyết số 35-NQ-TW của Bộ Chính trị. Điểm nổi bật của cuộc thi là tính sáng tạo trong phương thức tổ chức, khi biến hoạt động đấu tranh tư tưởng thành một phong trào học thuật sâu rộng.
Khác với các hình thức tuyên truyền truyền thống, cuộc thi tạo ra một không gian để các cán bộ, đảng viên, nhà báo, nhà khoa học và đông đảo quần chúng tham gia nghiên cứu, phân tích, phản biện và đề xuất giải pháp. Thông qua đó, các vấn đề lý luận được làm rõ một cách khoa học, hệ thống và thuyết phục hơn.
Quan trọng hơn, cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc “phản bác” mà còn hướng tới “xây dựng”. Đó là xây dựng hệ thống lý luận vững chắc, củng cố niềm tin, nâng cao nhận thức đúng đắn cho xã hội. Đây chính là điểm khác biệt mang tính chiến lược, thể hiện sự chủ động trong công tác tư tưởng.
Những tác phẩm dự thi có chất lượng sẽ trở thành nguồn tài liệu quý giá, góp phần hình thành “kho tri thức” phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực tiễn. Đồng thời, các bài viết này còn có thể được sử dụng rộng rãi trong tuyên truyền, giáo dục, góp phần định hướng dư luận xã hội.
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân. Đây là lực lượng gần dân, hiểu dân và có khả năng lan tỏa mạnh mẽ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Trong cuộc thi lần này, vai trò nòng cốt của các tổ chức này tiếp tục được phát huy. Không chỉ là lực lượng tổ chức và vận động, họ còn trực tiếp tham gia, định hướng nội dung và lan tỏa giá trị của cuộc thi đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên.
Khi mỗi cá nhân tham gia viết bài chính luận, họ không chỉ nâng cao nhận thức của bản thân mà còn trở thành những “hạt nhân” lan tỏa thông tin tích cực trong cộng đồng. Đây chính là cách xây dựng “thế trận tư tưởng” từ cơ sở - một nền tảng bền vững và hiệu quả.
“Thế trận tư tưởng” là một khái niệm mang tính chiến lược, phản ánh sự kết hợp giữa nhận thức, niềm tin và hành động của toàn xã hội đối với các giá trị cốt lõi của Đảng và chế độ.
Thế trận này không phải là điều trừu tượng mà được hình thành từ chính nhận thức và thái độ của mỗi người dân. Khi người dân hiểu đúng, tin tưởng và ủng hộ các chủ trương của Đảng, thì mọi âm mưu chống phá sẽ khó có thể đạt được mục tiêu.
Cuộc thi chính luận góp phần quan trọng trong việc củng cố thế trận đó. Những bài viết có lập luận chặt chẽ, dẫn chứng xác thực sẽ giúp người đọc hiểu rõ bản chất các vấn đề, từ đó có cái nhìn khách quan và đúng đắn.
Đồng thời, cuộc thi cũng tạo ra một môi trường để các quan điểm được trao đổi trên cơ sở khoa học, thay vì để các thông tin sai lệch chi phối. Đây là cách tiếp cận hiện đại, phù hợp với bối cảnh truyền thông số.
Một trong những giá trị lớn của cuộc thi là khơi dậy tinh thần nghiên cứu, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn xã hội. Với đối tượng tham gia rộng rãi, từ cán bộ, nhà báo đến trí thức, sinh viên và người Việt Nam ở nước ngoài, cuộc thi đã huy động được trí tuệ tập thể.
Mỗi người tham gia với góc nhìn và kinh nghiệm khác nhau sẽ mang đến những cách tiếp cận đa dạng, phong phú. Điều này giúp nâng cao chất lượng các tác phẩm, đồng thời tạo ra những giải pháp mới, phù hợp với thực tiễn.
Cuộc thi cũng là cơ hội để phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố mới trong lĩnh vực lý luận và báo chí, góp phần xây dựng đội ngũ làm công tác tư tưởng có chất lượng cao trong tương lai.
Không gian mạng là nơi diễn ra cuộc đấu tranh tư tưởng nhanh chóng và trực diện nhất. Các thông tin sai trái thường được ngụy trang tinh vi, đánh vào tâm lý người đọc.
Để đấu tranh hiệu quả, cần có những nội dung phản bác có chất lượng, có sức thuyết phục. Cuộc thi chính luận chính là nguồn cung cấp những nội dung như vậy.
Khi các bài viết chất lượng được lan tỏa trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, chúng sẽ góp phần định hướng dư luận, giúp người dân nhận diện đúng sai và tự bảo vệ mình trước thông tin xấu độc. Đây là giải pháp mang tính bền vững.
Để cuộc thi đạt hiệu quả cao, cần chú trọng một số định hướng: Thứ nhất, tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức và thu hút sự tham gia rộng rãi. Thứ hai, bảo đảm chất lượng chuyên môn của các tác phẩm, khuyến khích tính sáng tạo và chiều sâu. Thứ ba, có cơ chế lan tỏa các tác phẩm xuất sắc sau cuộc thi, biến kết quả thành giá trị thực tiễn. Thứ tư, gắn cuộc thi với đào tạo kỹ năng viết chính luận và đấu tranh trên không gian mạng, đặc biệt cho cán bộ trẻ.
Cuộc thi do Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ đạo, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy tổ chức, với Ban Tuyên giáo và Dân vận là cơ quan thường trực. Đối tượng tham gia được mở rộng tối đa, bao gồm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong hệ thống, đồng thời khuyến khích sự tham gia của trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, thanh niên, sinh viên, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài quan tâm đến Việt Nam.
Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được tham gia tối đa 05 tác phẩm ở các loại hình: bài viết chính luận (báo, tạp chí) và các sản phẩm đa phương tiện như phát thanh, truyền hình, video clip, thể hiện định hướng kết hợp giữa lý luận và truyền thông hiện đại.
Thời gian tổ chức Cuộc thi được triển khai theo các giai đoạn chặt chẽ từ phát động trong quý I-2026, tiếp nhận tác phẩm đến hết ngày 15-6-2026, sau đó tổ chức sơ khảo, chung khảo và dự kiến trao giải vào tháng 10-2026. Quy trình chấm thi được thực hiện hai vòng, có ứng dụng công nghệ để kiểm soát trùng lặp, bảo đảm tính khoa học và minh bạch.
Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Trần Thắng nhấn mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và là trách nhiệm của toàn xã hội. Cuộc thi không chỉ nhằm tìm kiếm các bài viết chất lượng mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân. Cuộc thi thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc biến cuộc thi thành một phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Khi mỗi bài viết trở thành một “vũ khí sắc bén” trên mặt trận tư tưởng, thì sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội sẽ được phát huy.
Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 là một sáng kiến có ý nghĩa sâu sắc cả về chính trị, lý luận và thực tiễn. Không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, cuộc thi còn tạo ra một phong trào rộng lớn, hướng tới xây dựng “thế trận tư tưởng” vững chắc trong toàn xã hội.
Trong bối cảnh những thách thức trên không gian mạng ngày càng gia tăng, việc phát huy trí tuệ tập thể và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân là hết sức cần thiết. Cuộc thi chính luận chính là một con đường hiệu quả để thực hiện điều đó.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là nhiệm vụ nhất thời mà là một quá trình lâu dài, liên tục. Mỗi bài viết, mỗi lập luận đúng đắn, mỗi hành động tích cực đều góp phần vào công cuộc chung. Khi niềm tin của Nhân dân được củng cố, “thế trận tư tưởng” vững chắc, đó chính là nền tảng bền vững nhất cho sự phát triển của đất nước trong hiện tại và tương lai.
Khẳng định vi trò dẫu dắt, kiến tạo dòng thông tin chủ lưu trong bối cảnh mới
Trong Quý I năm 2026, công tác tuyên truyền của hệ thống báo chí thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt: đất nước đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đây không chỉ là giai đoạn cao điểm về sự kiện mà còn là thời điểm đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với báo chí cách mạng - từ tính chính trị, tính định hướng đến tính kịp thời và sức thuyết phục trong từng thông tin, từng dòng chảy nội dung.
Nổi bật trong bức tranh tổng thể đó là việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; và đặc biệt là công tác chuẩn bị, tiến tới tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa chính trị sâu sắc mà còn tạo nên yêu cầu cấp thiết đối với công tác tuyên truyền: Phải bảo đảm thông tin đúng, trúng, kịp thời và có khả năng định hướng dư luận xã hội một cách hiệu quả.
Trong bối cảnh môi trường truyền thông số phát triển nhanh chóng, cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt, sự xuất hiện của nhiều luồng thông tin đa chiều, thậm chí sai lệch, đã đặt ra yêu cầu mới: báo chí không chỉ “đưa tin” mà phải “dẫn dắt”, không chỉ “phản ánh” mà phải “kiến tạo dòng thông tin chủ lưu”. Đây chính là thách thức, đồng thời cũng là cơ hội để hệ thống báo chí khẳng định vai trò nòng cốt trên mặt trận tư tưởng.
Một trong những yếu tố then chốt tạo nên kết quả tích cực của công tác tuyên truyền trong Quý I năm 2026 chính là sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, chủ động và có tầm nhìn từ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và định hướng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã được triển khai từ sớm, từ xa, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời thể hiện rõ tính dự báo.
Hệ thống văn bản chỉ đạo được ban hành đầy đủ, kịp thời và có tính liên thông cao, tạo nên “nhịp điều hành thông tin” thống nhất trong toàn hệ thống. Việc duy trì định hướng tuyên truyền hằng tháng đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm tính nhất quán, đồng bộ và chủ động trong tổ chức thực hiện.
Đáng chú ý, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; kỷ luật thông tin và kỷ luật phát ngôn được giữ vững; không để xảy ra sai sót về chính trị, tư tưởng. Công tác nắm bắt dư luận xã hội có bước chuyển rõ rệt, từ bị động sang chủ động, từ phản ánh sang phân tích và dự báo. Đây là bước tiến quan trọng, giúp báo chí không chỉ “đi sau” mà từng bước “đi trước”, góp phần định hình nhận thức xã hội.
Trong Quý I năm 2026, các cơ quan báo chí, tạp chí trực thuộc đã thể hiện rõ sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy và phương thức hoạt động. Không còn dừng lại ở việc phản ánh thông tin, nhiều cơ quan đã chủ động tổ chức các tuyến bài theo chủ đề lớn, xây dựng chiến dịch truyền thông bài bản, qua đó tạo nên dòng thông tin có tính hệ thống, chiều sâu và sức lan tỏa mạnh mẽ.
Hoạt động báo chí được triển khai đồng bộ, bám sát định hướng chính trị, đồng thời phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong sản xuất nội dung. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng thông tin mà còn góp phần khẳng định vai trò của báo chí như một lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.
Sự chuyển đổi từ “đưa tin” sang “kiến tạo dòng thông tin chủ lưu” thể hiện rõ qua cách thức tổ chức nội dung. Các bài viết không chỉ cung cấp thông tin mà còn phân tích, lý giải, định hướng nhận thức. Nhiều cơ quan báo chí đã xây dựng “hệ sinh thái nội dung” theo các chủ đề lớn, tạo chiều sâu tư tưởng và sức lan tỏa bền vững.
Công tác tuyên truyền trong Quý I-2026 được triển khai với cường độ cao, nội dung toàn diện, bao trùm các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại. Với khối lượng lớn thông tin - hàng chục nghìn tin, bài và sản phẩm đa phương tiện - hệ thống báo chí đã góp phần quan trọng trong việc chiếm lĩnh dòng thông tin chủ đạo.
Đặc biệt, tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được triển khai sâu rộng, có chiều sâu, làm nổi bật các quan điểm, chủ trương lớn, trong đó nhấn mạnh vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây không chỉ là nội dung chính trị cốt lõi mà còn là nền tảng tư tưởng xuyên suốt trong chiến lược phát triển đất nước.
Bên cạnh đó, tuyên truyền Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã lan tỏa mạnh mẽ các giá trị nhân văn, tinh thần tương thân tương ái, góp phần củng cố niềm tin xã hội. Những câu chuyện về chăm lo đời sống nhân dân, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế không chỉ mang tính thông tin mà còn có giá trị định hướng, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.
Công tác tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội XIV cũng được chú trọng, đặc biệt là các nội dung liên quan đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Các bài viết phân tích đa chiều đã giúp làm rõ cơ hội, thách thức và giải pháp, qua đó nâng cao nhận thức xã hội về yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, liên tục, góp phần làm nổi bật ý nghĩa chính trị - pháp lý của sự kiện, khẳng định đây là ngày hội lớn của toàn dân tộc.
Một trong những điểm nổi bật của công tác báo chí trong Quý I năm 2026 là sự nâng cao rõ rệt về chất lượng nội dung. Các cơ quan báo chí đã chú trọng tăng cường các bài viết phân tích, bình luận, chuyên đề chuyên sâu, qua đó nâng cao tính định hướng và chiều sâu tư tưởng.
Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ các vấn đề cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIV, các chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số và phát huy vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, báo chí cũng phản ánh rõ nét vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị.
Việc kết hợp giữa thông tin thời sự với phân tích chính sách đã giúp người đọc không chỉ “biết” mà còn “hiểu”, từ đó tránh bị tác động bởi các thông tin sai lệch trên không gian mạng. Báo chí vì thế không chỉ là kênh thông tin mà còn là công cụ định hướng nhận thức xã hội.
Trong bối cảnh thông tin đa chiều và phức tạp, các cơ quan báo chí đã phát huy vai trò xung kích trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Hoạt động này không chỉ mang tính phản ứng mà từng bước chuyển sang chủ động, “đi trước một bước” trong định hình nhận thức.
Các tuyến bài đấu tranh tập trung vào những vấn đề trọng tâm như Đại hội XIV, công tác bầu cử và các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Nhiều bài viết có chất lượng cao đã được sử dụng làm tài liệu sinh hoạt tại cơ sở, cho thấy hiệu quả lan tỏa và giá trị thực tiễn của báo chí.
Cùng với việc nâng cao chất lượng nội dung, các cơ quan báo chí đã đẩy mạnh đa dạng hóa hình thức thể hiện, phát triển mạnh các sản phẩm đa phương tiện như video, infographic, clip ngắn. Điều này không chỉ giúp tăng khả năng tiếp cận mà còn nâng cao tính hấp dẫn của thông tin.
Chuyển đổi số được xác định là xu hướng tất yếu và đã có những bước tiến tích cực. Việc kết hợp giữa báo chí truyền thống và nền tảng số giúp mở rộng phạm vi tiếp cận, tăng cường tương tác với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, quá trình này vẫn còn tồn tại những hạn chế như thiếu chiến lược tổng thể, chưa đồng bộ giữa các cơ quan.
Nhìn tổng thể, công tác báo chí trong Quý I năm 2026 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Báo chí giữ vững định hướng chính trị, chủ động trong thông tin, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Chất lượng nội dung được nâng cao, công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại được triển khai bài bản, hiệu quả.
Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Việc xây dựng các tuyến bài chiến lược còn chưa rõ nét; chất lượng phân tích chưa đồng đều; chuyển đổi số còn manh mún; sự phối hợp giữa các cơ quan chưa chặt chẽ. Những hạn chế này xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có yếu tố tư duy làm báo chưa theo kịp yêu cầu mới.
Bước sang Quý II năm 2026, công tác tuyên truyền tiếp tục đứng trước những yêu cầu cao hơn. Trọng tâm là tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026–2031, Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội, đồng thời tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Để đáp ứng yêu cầu đó, cần tiếp tục bám sát định hướng chính trị, nâng cao chất lượng nội dung, tăng cường các tuyến bài phân tích chuyên sâu. Đồng thời, phải đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái truyền thông hiện đại, nâng cao khả năng “chiếm lĩnh không gian thông tin”.
Một yêu cầu quan trọng khác là tăng cường phối hợp giữa các cơ quan báo chí, phát huy sức mạnh tổng hợp, tổ chức các chiến dịch truyền thông quy mô lớn. Báo chí phải thực sự “đi trước một bước” trong định hướng dư luận, chủ động đấu tranh với các thông tin sai trái, góp phần củng cố niềm tin xã hội.
Công tác tuyên truyền trong Quý I năm 2026 đã khẳng định rõ vai trò của báo chí cách mạng trong việc dẫn dắt dư luận, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn xã hội. Trong bối cảnh mới, với những yêu cầu ngày càng cao, báo chí không chỉ là người truyền tải thông tin mà phải trở thành lực lượng kiến tạo, định hình dòng chảy thông tin chủ lưu.
Muốn vậy, cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nội dung, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường phối hợp trong toàn hệ thống. Chỉ khi đó, báo chí mới thực sự phát huy vai trò là “ngọn cờ tư tưởng”, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
Đọc tiếp
- Sáng 19/3/2026, tỉnh Thanh Hóa đồng loạt khởi công 10 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, kết nối trực...
- Uỷ ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị đã công bố kết quả 62 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm...
- Sáng 18-3, tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), đã diễn ra lễ đón đoàn đại biểu Trung Quốc, do Thượng...
- Nối tiếp các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10, sáng 18-3,...
- Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, sáng 18-3, Đại tướng Phan Văn Giang,...
Mới nhất
- Ngày 18/3/2026, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 135/QĐ-UBBC công bố danh sách những người trúng cử...
- Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương cần vào cuộc khẩn trương,...
- Ngày 18/3, Ủy ban Bầu cử thành phố Huế tổ chức hội nghị công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử và danh sách những...
- Tàu 016 của Hải quân Việt Nam đã đến Australia, sẵn sàng tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 125 năm Hải quân Hoàng gia Australia...
- Sáng 18/3, tại cảng Phòng Thành, Quảng Tây, Trung Quốc, Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo và 012-Lý Thái Tổ đã sẵn sàng...
- Sáng ngày 18/3/2026 tại TP.HCM, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận; Sở...
- Chiều 18/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu...
- Chiều ngày 17-3, tại Gia Lai, Quân đoàn 34 đã tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng 6...
- Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động...
- Sáng 17.3, tại sân vận động Binh đoàn 15 (phường Thống Nhất), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với...
- Cỡ chữ Mặc định














