CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Khai hội đền Huyền Trân: “Ngưỡng vọng tiền nhân - Dấu thiêng mở cõi”
Ngày 25/2, Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế tổ chức Lễ hội đền Huyền Trân - Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Ngưỡng vọng tiền nhân - Dấu thiêng mở cõi”.
Đây là sự kiện văn hóa - tâm linh có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 720 năm hình thành và phát triển của vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế.
Theo Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, lễ hội nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông và Công chúa Huyền Trân - những nhân vật lịch sử có đóng góp quan trọng trong sự nghiệp mở mang bờ cõi Đại Việt về phương Nam.
“Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông - vị vua anh minh, nhà tư tưởng lớn, người đã dẫn dắt dân tộc vượt qua những thử thách lịch sử và tạo dựng nên đỉnh cao rực rỡ của nền văn minh Đại Việt.
Công chúa Huyền Trân, biểu tượng cao đẹp của đức hy sinh, lòng hiếu nghĩa vẹn toàn, được nhân dân đời đời kính ngưỡng khi đã gác lại hạnh phúc riêng tư, hy sinh vì đại nghĩa, góp phần xác lập vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế. Công chúa Huyền Trân - khi sống tận lực vì nước, khi mất hiển linh phù trợ cho dân, để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm thức văn hóa của người Việt” - TS Phan Thanh Hải nhấn mạnh.
Trải qua thời gian, lễ hội đã trở thành thông lệ tốt đẹp mỗi độ xuân về. Trung tâm Văn hóa Huyền Trân là điểm đến linh thiêng, nơi nhân dân và du khách thập phương hội tụ chiêm bái, tri ân tiền nhân, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đời sống ấm no, hạnh phúc.
Lễ hội Đền Huyền Trân Xuân Bính Ngọ 2026 là hoạt động trọng tâm trong Chương trình Lễ hội mùa Xuân - Festival Huế 2026. Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa đầu xuân giàu ý nghĩa, lễ hội tiếp tục tôn vinh các giá trị lịch sử - văn hóa của Huế.
Đồng thời khơi dậy khát vọng phát triển, củng cố niềm tin và quyết tâm chung tay xây dựng thành phố Huế ngày càng phát triển, xứng đáng là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước và khu vực Đông Nam Á, thành phố Festival tiêu biểu của Việt Nam.
Phần lễ được tổ chức trang trọng với các nghi thức truyền thống và nghi lễ Phật giáo. Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao truyền thống như biểu diễn trống hội, ca múa nhạc, ca Huế, dân ca Huế, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, bài chòi, võ thuật cổ truyền, trình diễn thư pháp; trưng bày, trình diễn nghề chằm nón lá; triển lãm mỹ thuật; trưng bày tác phẩm hội thi vẽ tranh trên áo dài; trình diễn thời trang thổ cẩm; không gian trà Huế, sản phẩm đặc trưng và các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian phục vụ du khách.
Qua đó, lễ hội góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lan tỏa niềm tự hào về lịch sử, văn hóa dân tộc; đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh Huế, gắn kết phát triển văn hóa với du lịch, tạo không khí vui tươi, trang nghiêm trong những ngày đầu xuân mới.
Trước đó, ngày mồng 8 tháng Giêng, tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế và Hội đồng tộc trưởng làng An Cựu tổ chức các nghi lễ truyền thống theo đúng phong tục, lễ nghi cổ truyền. Nghi thức được tiến hành trang nghiêm, trước là cáo yết tiền nhân, sau là gửi gắm ước nguyện về một năm mới “Quốc thái dân an - Phong điều vũ thuận” cho đất nước và Nhân dân.
Công chúa Huyền Trân (1287 - 1340) là ái nữ của vua Trần Nhân Tông, vào năm 1306, thực hiện lời của vua cha Trần Nhân Tông là kết tình hòa hiếu với lân bang, Huyền Trân Công chúa đã gạt tình riêng để nên duyên với vua Champa là Chế Mân.
Chính nhờ cuộc hôn nhân này mà mối quan hệ bang giao Đại Việt - Champa trở nên thân thiết, từ đây lãnh thổ của Đại Việt được mở rộng về phía Nam thông qua việc vua nước Champa Chế Mân dâng phần đất của hai châu Ô và châu Lý (vùng đất từ bờ Nam sông Hiếu (Quảng Trị) đến bờ Bắc sông Thu Bồn, Đà Nẵng ngày nay) để làm vật sính lễ. Tên vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế phát sinh từ sự kiện này đến nay đã tròn 720 năm.
Để tưởng nhớ Công chúa Huyền Trân, người đã có công lao trong việc mở mang bờ cõi, định kỳ hàng năm vào ngày mùng 9 tháng Giêng - Ngày giỗ của Công chúa Huyền Trân, Lễ hội Đền Huyền Trân lại được tổ chức.
Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, nơi thờ Công chúa Huyền Trân và Phật hoàng Trần Nhân Tông (hiện do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố, thuộc Sở Văn hóa và Thể thao quản lý) tọa lạc dưới chân núi Ngũ Phong, phường An Cựu, thành phố Huế ngày nay đang phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch, trở thành một địa chỉ văn hóa tâm linh, đáp ứng nhu cầu của du khách đến tham quan, dâng hương, chiêm bái, tưởng niệm, góp phần giới thiệu, quảng bá về hình ảnh vùng đất Cố đô Huế trong và ngoài nước.
- Các hoạt động liên quan đến thể thao, văn hóa không chỉ bảo tồn bản sắc mà còn thúc đẩy đầu tư du lịch, góp phần...
- Từng là kinh đô của hai triều Tây Sơn và triều Nguyễn, Huế hôm nay đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với vị...
- Lễ hội đập trống của người Ma Coong không chỉ là dịp đồng bào cầu mùa, tạ ơn núi rừng mà còn là không gian văn hóa...
- Chiều ngày 02/3/2026, tại Bảo tàng Hà Nội, Lễ khai mạc hai trưng bày sắp đặt nghệ thuật “Chiến tranh và Hòa bình” và...
- UBND xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng vừa đón Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội truyền...
- Lễ Khai hội Xuân Yên Tử năm 2026 diễn ra vào ngày 26/2 (tức Mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ), mở màn cho chuỗi hoạt động,...
Mới nhất
- Sáng 6-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban...
- Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tỉnh Nghệ An đang...
- Tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề...
- Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/3/2026, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng...
- Những ngày đầu tiếp nhận chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 50, Trung đoàn 991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, doanh trại nơi vùng biên cao...
- Chiến thắng A So mở ra bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng chiến ở miền Tây Thừa Thiên Huế, tạo điều kiện để...
- Chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân năm 2026 diễn ra vào sáng 5/3 (tức ngày 17 tháng Giêng năm Bính Ngọ), ngày 4/3, các đoàn công tác...
- Trong những ngày đầu tháng 3-2026, đời sống chính trị của đất nước bước vào một nhịp điệu sôi động, nghiêm túc...
- Sau sắp xếp chính quyền hai cấp, cả nước hiện còn khoảng 4.226 trụ sở công dôi dư, “phân bổ” đều ở các địa...
- Trong hai ngày 27 và 28-2, giữa thềm lục địa phía Nam, cách đất liền hàng trăm hải lý, hơn một nghìn cán bộ, chiến sĩ hải...
- Giữa những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, khi gió cao nguyên còn mang theo hương hoa cà nở rộ từ khắp các chiền đồi và tiếng...
- Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, một số mốc trong tháng 3-2026 về thời...
- Trong không khí sôi nổi của Ngày hội tòng quân năm nay, trên 3.500, (trong tổng số 9.632 thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai,...
- Cỡ chữ Mặc định




















