CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn Dấu ấn nhiệm kỳ đầu tiên và định hướng phát triển trong giai đoạn mới
Trong tiến trình phát triển của mỗi địa phương, đội ngũ doanh nhân luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất cho xã hội, vừa là nhân tố góp phần bảo đảm ổn định kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. Đối với tỉnh Lạng Sơn - một địa bàn biên giới có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng, an ninh - vai trò đó càng trở nên nổi bật trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong đội ngũ doanh nhân ấy, các doanh nhân là CCB mang trong mình những phẩm chất đặc biệt: bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí vượt khó, tinh thần kỷ luật, trách nhiệm xã hội cao và nghĩa tình đồng đội sâu nặng.
Nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lạng Sơn diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt. Đây là nhiệm kỳ đầu tiên kể từ khi Hội được thành lập, đồng thời cũng là giai đoạn thế giới và trong nước phải đối mặt với những biến động chưa từng có tiền lệ: Đại dịch Covid-19 kéo dài, xung đột Nga - Ukraina, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng tổ chức Hội, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và khẳng định vai trò xã hội của đội ngũ doanh nhân CCB đặt ra nhiều thách thức to lớn.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; sự quan tâm, định hướng của Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam; sự phối hợp, giúp đỡ chặt chẽ của Hội CCB tỉnh; cùng sự đồng hành của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lạng Sơn đã từng bước vượt qua khó khăn, củng cố tổ chức, phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh.
Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh - nền tảng cho sự phát triển bền vững
Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lạng Sơn là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện, tập hợp các CCB đang trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ đến nông nghiệp, lâm nghiệp, trang trại, gia trại. Mục tiêu xuyên suốt của Hội không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ hội viên làm kinh tế, mà còn hướng tới xây dựng đội ngũ doanh nhân CCB có bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh doanh đúng pháp luật, giàu tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
Ngay từ khi thành lập năm 2020 với 66 hội viên, Hội đã xác định rõ yêu cầu: Xây dựng tổ chức vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, lấy đoàn kết làm nền tảng, lấy kỷ cương làm nguyên tắc, lấy nghĩa tình làm sợi dây gắn kết, lấy hợp tác cùng phát triển làm mục tiêu lâu dài. Đến nay, Hội đã phát triển lên 86 hội viên, tăng 20 hội viên so với thời điểm ban đầu, với cơ cấu ngành nghề đa dạng, loại hình kinh tế phong phú như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, trang trại, gia trại.
Sự gia tăng về số lượng hội viên không chỉ phản ánh sức lan tỏa của tổ chức Hội mà còn khẳng định uy tín, vị thế và vai trò ngày càng rõ nét của Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lạng Sơn trong cộng đồng doanh nghiệp địa phương. Quan trọng hơn, đó là minh chứng cho niềm tin của các doanh nhân CCB vào tổ chức Hội - nơi không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, mà còn là mái nhà chung để sẻ chia kinh nghiệm, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau phát triển bền vững.
Vượt qua thách thức chưa từng có - bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình
Nhiệm kỳ 2020–2025 chứng kiến những thách thức mang tính toàn cầu, tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Đại dịch Covid-19 đã làm gián đoạn sản xuất, lưu thông hàng hóa, khiến nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô hoặc tạm dừng hoạt động. Xung đột Nga - Ukraina và những bất ổn địa chính trị tiếp theo làm giá nguyên, nhiên liệu tăng cao, thị trường xuất nhập khẩu biến động khó lường. Biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra, trong đó có bão số 3 (Yagi) năm 2024, gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp do CCB làm chủ nói riêng phải đối diện với muôn vàn khó khăn. Tuy nhiên, chính trong gian khó ấy, bản lĩnh, ý chí và truyền thống Bộ đội Cụ Hồ lại được khẳng định rõ nét. Các hội viên Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lạng Sơn đã không chùn bước trước thử thách, chủ động tái cơ cấu sản xuất, tìm kiếm thị trường mới, tiết giảm chi phí, duy trì hoạt động, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.
Không ít doanh nghiệp đã chấp nhận giảm lợi nhuận, thậm chí bù lỗ trong ngắn hạn để giữ chân người lao động, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội cao cả. Chính tinh thần ấy đã góp phần giữ vững ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn đầy biến động.
Phát huy vai trò chính trị - xã hội, giữ vững kỷ cương, pháp luật
Xác định rõ doanh nhân CCB không chỉ là lực lượng kinh tế mà còn là lực lượng chính trị - xã hội quan trọng, Ban Chấp hành Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lạng Sơn luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được quán triệt kịp thời, đầy đủ đến từng hội viên thông qua nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với đặc thù doanh nghiệp.
Hội thường xuyên vận động hội viên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong suốt nhiệm kỳ, không có hội viên nào vi phạm pháp luật - một con số biết nói, phản ánh rõ nét tính kỷ cương, gương mẫu của đội ngũ doanh nhân CCB.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Hội đã kịp thời thông tin, tuyên truyền, giúp hội viên nâng cao hiểu biết pháp luật, nhận diện và phòng ngừa các hình thức thương mại không lành mạnh, bán hàng đa cấp biến tướng, sản xuất - tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.
Động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm
Mặc dù phần lớn các doanh nghiệp hội viên có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, song với sự năng động, sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lạng Sơn đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế địa phương.
Tổng doanh thu của các doanh nghiệp hội viên đạt hàng chục nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách hàng trăm tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động, với mức lương bình quân từ 8-10 triệu đồng/người/tháng. Các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao phúc lợi cho người lao động.
Hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, gia trại không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần tích cực vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ, hội viên đã đóng góp hàng tỷ đồng cho các công trình nông thôn mới, góp phần thay đổi diện mạo nhiều thôn, bản, xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Phong trào “CCB làm kinh tế giỏi” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu như các đồng chí Nguyễn Thanh Vân, Nguyễn Đức In, Nguyễn Tuấn Khoát, Phan Anh Tuấn, Đào Hữu Đức..., khẳng định rõ nét hình ảnh người CCB thời bình: Bản lĩnh, sáng tạo, trách nhiệm và nghĩa tình.
Nghĩa tình đồng đội - giá trị cốt lõi làm nên bản sắc
Một trong những dấu ấn nổi bật của Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lạng Sơn trong nhiệm kỳ qua chính là công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo. Với phương châm phát triển kinh tế gắn liền với trách nhiệm xã hội, Hội luôn đi đầu trong các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo cho CCB nghèo, đối tượng chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Trong nhiệm kỳ, Hội đã vận động hội viên xóa 10 nhà dột nát cho CCB nghèo với số tiền trên 500 triệu đồng; trao tặng hàng trăm suất quà Tết trị giá trên 200 triệu đồng; ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 gần 200 triệu đồng; hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt trên 200 triệu đồng; và ủng hộ nhân dân trong tỉnh bị ảnh hưởng bão số 3 (Yagi) năm 2024 hơn 300 triệu đồng. Tổng kinh phí cho hoạt động từ thiện, nhân đạo trong nhiệm kỳ trên 1 tỷ đồng.
Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô đóng góp, mà quan trọng hơn, thể hiện chiều sâu của tinh thần nghĩa tình đồng đội - giá trị cốt lõi làm nên bản sắc của doanh nhân CCB tỉnh Lạng Sơn.
Trong thời gian tới, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều thời cơ và thách thức đan xen, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lạng Sơn xác định rõ phương hướng: Tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Hội vững mạnh, nâng cao vị thế, trở thành “cầu nối” tin cậy giữa doanh nghiệp với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.
Hội đặt mục tiêu kết nạp thêm 30-40 hội viên, thành lập 2-3 chi hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tăng cường liên kết sản xuất - tiêu thụ, đồng thời tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong các hoạt động an sinh xã hội, nghĩa tình đồng đội.
Với niềm tin vững chắc, ý chí kiên cường và tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lạng Sơn quyết tâm cùng cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, góp phần xây dựng Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh, bền vững.
Đọc tiếp
- Những ngày đầu năm mới, trong không khí ấm áp của tình đồng chí, đồng đội, Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB tỉnh Bắc...
- Sáng 16-1-2026, tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết...
- Sáng ngày 10/01/2026, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam (AVEB) do bà Nguyễn Thị Bảo Hiền...
- Sáng 6-1-2026, tại Thái Nguyên, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ...
- Phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế, Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên (Hiệp...
Mới nhất
- Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 đã kiểm tra thực địa tiến độ thi công Thao trường...
- Nghe nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà kể về sự đùm bọc của nhân dân dành cho người lính trong hai cuộc...
- Tôi biết và cộng tác với Báo CCB Việt Nam từ hơn 20 năm qua và cũng thường xuyên giới thiệu, cổ động cho bạn bè, đồng...
- Tôi nhớ mãi một buổi sáng giữa năm 2004. Lúc hơn 10 giờ ngày 30-6-2004, tôi phấn khởi từ Nhà in Quân đội 1, mang 4 tờ Báo...
- Tôi ở tỉnh Sóc trăng cũ (nay thuộc TP. Cần Thơ) và đã có gần 30 năm gắn bó với nghề viết lách. Cũng ngần ấy thời gian,...
- Năm 2005, khi được thông báo nghỉ quản lý để làm phóng viên ở Báo Quân đội nhân dân (QĐND), tôi đã viết đơn xin nghỉ...
- Ba mươi lăm năm qua, trong dòng chảy không ngừng của báo chí cách mạng Việt Nam, Báo CCB Việt Nam đã khẳng định vị thế...
- Trong bối cảnh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, vai trò và trách nhiệm của CCB trong bảo...
- Cuối tháng 12-2025, được Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ (biệt danh Tám Thổ, chúng tôi quen gọi là anh Tám) - nguyên Tham mưu...
- Trong cái nắng vàng nhạt của mùa Đông trên vùng biển Nha Trang (Khánh Hòa), thương binh - CCB Nguyễn Văn Dũng đón tôi bằng nụ...
- Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hướng tới thực hiện thắng lợi các nghị quyết của...
- Đó là những bước chân của người lính năm xưa từng đi dọc chiều dài đất nước để giành độc lập, thống nhất non...
- Những ngày này, trên các nhà giàn DK1 giữa trùng khơi, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Vùng 2 Hải quân đang ngày đêm nêu cao ý chí...
- Đã từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Campuchia, sau lại được tham gia biên soạn cuốn Lịch sử Sư đoàn 10, Quân...
- Cỡ chữ Mặc định














