Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak (Lào): Thắt chặt nghĩa tình, mở rộng hợp tác bền vững

Minh Anh 10/04/2026 - 16:13

Trong dòng chảy quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, cuộc Hội đàm và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa Hội CCB TP. Hồ Chí Minh và Hiệp hội CCB tỉnh Champasak (Lào) tiếp tục là một dấu mốc giàu ý nghĩa. Không chỉ kế thừa truyền thống đoàn kết thủy chung, hoạt động này còn mở ra những hướng hợp tác thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Hội và vun đắp tình cảm gắn bó giữa CCB hai địa phương.

thieu-tuong-nguyen-minh-hoang-va-dai-ta-bunmac-vilavong-ky-ket-bien-ban-hop-tac-trong-giai-doan-moi
Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng và Đại tá Bunmac Vilavong ký kết biên bản hợp tác trong giai đoạn mới.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí thân tình, thắm đượm nghĩa tình đồng chí, đồng đội, với sự tham dự của Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB TP. Hồ Chí Minh và Đại tá Bunmac Vilavong - Chủ tịch Hiệp hội CCB tỉnh Champasak. Hai bên đã cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác Hội, đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn mới.

Theo nội dung thỏa thuận, Hội CCB TP. Hồ Chí Minh và Hiệp hội CCB tỉnh Champasak thống nhất thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về xây dựng tổ chức Hội và tổ chức các hoạt động, qua đó góp phần tăng cường, phát huy mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hai tổ chức Hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chia sẻ tại buổi Hội đàm, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng cho biết, Hội CCB TP. Hồ Chí Minh hiện có hơn 101 nghìn hội viên và hơn 60 nghìn cựu quân nhân. Những năm qua, Hội luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, được Thành ủy, UBND Thành phố và Trung ương Hội CCB Việt Nam đánh giá cao. Hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; đồng thời triển khai hiệu quả phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo”, khuyến khích hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, phát triển kinh tế nâng cao đời sống, làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội...

Không chỉ dừng ở việc tổng kết thực tiễn, buổi làm việc còn là dịp để hai bên chia sẻ những kinh nghiệm cụ thể trong công tác Hội. Đó là cách tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; phương thức tập hợp, đoàn kết hội viên; vai trò của CCB trong giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững... Những nội dung này không chỉ mang ý nghĩa trao đổi chuyên môn mà còn góp phần giúp mỗi bên hoàn thiện hơn mô hình hoạt động của mình.

Trên nền tảng đó, chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030 được xác định với nhiều nội dung thiết thực. Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng cho hội viên, CCB và thế hệ trẻ, nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, góp phần bồi đắp nhận thức và trách nhiệm của các thế hệ trong việc gìn giữ mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

Cùng với đó, hai tổ chức Hội sẽ tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu, học tập kinh nghiệm, tạo điều kiện để cán bộ, hội viên có cơ hội trực tiếp tìm hiểu thực tiễn hoạt động của nhau. Những chuyến thăm, làm việc không chỉ giúp nâng cao năng lực công tác mà còn góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó giữa các thế hệ CCB hai bên.

Một điểm nhấn quan trọng trong thỏa thuận là nội dung hỗ trợ hợp tác phát triển kinh tế. Hai bên thống nhất tạo điều kiện thuận lợi để doanh nhân CCB hai địa phương kết nối, hợp tác đầu tư tại tỉnh Champasak và TP. Hồ Chí Minh, góp phần xóa hộ CCB nghèo, nâng cao đời sống hội viên, làm giàu chính đáng theo quy định pháp luật của mỗi nước. Đây là hướng đi thiết thực, gắn công tác Hội với phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phát huy tiềm năng, thế mạnh của lực lượng CCB trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng nhấn mạnh, chuyến thăm và Hội đàm lần này là minh chứng sinh động cho sự tiếp nối truyền thống đoàn kết mẫu mực, thủy chung giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Mối quan hệ ấy đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản vô giá, cần tiếp tục được gìn giữ, phát huy trong bối cảnh hiện nay.

Về phía bạn, Đại tá Bunmac Vilavong bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Hội CCB TP. Hồ Chí Minh, đồng thời chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV. Ông khẳng định, chuyến thăm và làm việc lần này tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước.

Nhắc lại truyền thống gắn bó trong lịch sử đấu tranh cách mạng, Đại tá Bunmac Vilavong nhấn mạnh, nhân dân và quân đội hai nước đã từng kề vai sát cánh, chung chiến hào chống kẻ thù chung, giành độc lập dân tộc. Trong thời bình, tinh thần ấy tiếp tục được phát huy thông qua sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong xây dựng và phát triển đất nước.

Chia sẻ về hoạt động của Hiệp hội CCB tỉnh Champasak, Đại tá Bunmac Vilavong cho biết, thời gian qua, Hiệp hội đã tích cực phối hợp với Hội CCB một số địa phương của Việt Nam, đạt được nhiều kết quả tích cực. Ông bày tỏ tin tưởng rằng, với nền tảng đã có và nội dung thỏa thuận vừa ký kết, quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức Hội sẽ sớm đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội CCB TP. Hồ Chí Minh và Hiệp hội CCB tỉnh Champasak không chỉ là sự kiện mang tính đối ngoại, mà còn là bước cụ thể hóa chủ trương tăng cường quan hệ hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Lào. Quan trọng hơn, đây là minh chứng cho vai trò, trách nhiệm của lực lượng CCB trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực còn nhiều biến động, việc tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào càng có ý nghĩa chiến lược. Từ những hoạt động hợp tác thiết thực giữa hai tổ chức Hội, tình cảm gắn bó giữa CCB hai địa phương sẽ tiếp tục được củng cố, góp phần gìn giữ và phát triển bền vững mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak (Lào): Thắt chặt nghĩa tình, mở rộng hợp tác bền vững