Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hành trình tri ân bắt đầu từ những việc làm cụ thể tại phường Vĩnh Yên

Duy Thưởng 29/07/2026 - 19:55

Tháng Bảy là dịp cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ, lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa". Tại phường Vĩnh Yên (Phú Thọ), tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực như rà soát, xác định danh tính liệt sĩ, thăm hỏi gia đình chính sách và tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho cựu chiến binh, góp phần chăm lo người có công và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp.

 

Tìm lại tên cho những người đã ngã xuống

Trong công tác "Đền ơn đáp nghĩa", việc tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn là nhiệm vụ đặc biệt thiêng liêng. Mỗi phần mộ được xác minh, mỗi thông tin được đối chiếu đều mang theo niềm hy vọng của biết bao gia đình đã nhiều thập kỷ mòn mỏi chờ tin người thân.

dong-chi-pho-bi-thu-thuong-truc-phuong-vinh-yen--tran-ngoc-hai-cung-lanh-dao-phuong-tham-hoi-dong-vien-can-bo-tien-khoi-nghia-nguyen-van-phuong-1951
 Đồng chí Phó Bí Thư Thường trực phường Vĩnh Yên - Trần Ngọc Hải cùng lãnh đạo phường thăm hỏi, động viên cán bộ tiền khởi nghĩa Nguyễn Văn Phượng.

Ngay sau khi triển khai chiến dịch rà soát, xác định thông tin liệt sĩ, phường Vĩnh Yên đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị, huy động sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn, lực lượng công an, quân sự, các tổ chức đoàn thể và ban quản lý tổ dân phố. Sự vào cuộc đồng bộ ấy giúp công tác rà soát hồ sơ được thực hiện chặt chẽ, khoa học và hiệu quả.

Đằng sau mỗi bộ hồ sơ là sự cẩn trọng, kiên trì của những cán bộ làm công tác chính sách. Từng thông tin nhỏ đều được kiểm chứng kỹ lưỡng với mong muốn góp phần trả lại tên tuổi cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đến nay, phường Vĩnh Yên đã tiến hành lấy mẫu ADN đối với 15 phần mộ liệt sĩ tại ba nghĩa trang trên địa bàn để phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính. Trong đó có 11 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ khu vực Thanh Trù, 3 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ khu vực Tích Sơn và 1 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ khu vực Hội Hợp.

Con số 15 không đơn thuần là một thống kê hành chính. Đó là 15 cơ hội để những người lính năm xưa được gọi đúng tên mình, là niềm hy vọng để thân nhân liệt sĩ sau hàng chục năm chờ đợi có thêm cơ hội tìm lại người thân. Bởi với mỗi gia đình, việc xác định danh tính không chỉ là kết quả của tiến bộ khoa học mà còn là sự trở về trọn vẹn của người đã khuất với quê hương, gia đình và ký ức của dân tộc.

Chăm lo người có công bằng những việc làm thiết thực

Bên cạnh công tác xác định danh tính liệt sĩ, việc chăm lo đời sống người có công cũng luôn được phường Vĩnh Yên quan tâm bằng nhiều hoạt động cụ thể.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các đoàn công tác của phường Vĩnh Yên đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh trên địa bàn. Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo phường ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, lãnh đạo phường mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, phát triển.

Trao đổi với đồng chí Trần Ngọc Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vĩnh Yên cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi đối với người có công; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Theo đồng chí, đây không chỉ là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền mà còn là đạo lý, tình cảm và sự tri ân đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Không dừng lại ở những lời tri ân, phường Vĩnh Yên còn chú trọng chăm sóc sức khỏe cho những người từng cống hiến tuổi trẻ nơi chiến trường.

Theo đó, từ ngày 26 đến 29/7, Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Phòng khám đa khoa Medlatec số 3 Vĩnh Phúc tổ chức chương trình khám, sàng lọc bệnh lý mãn tính miễn phí cho gần 150 cán bộ, hội viên cựu chiến binh.

Các cựu chiến binh được khám tổng quát, siêu âm ổ bụng, xét nghiệm máu tầm soát bệnh lý, đồng thời được các bác sĩ tư vấn chế độ dinh dưỡng và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe phù hợp với tình trạng của từng người. Hoạt động không chỉ giúp phát hiện sớm các bệnh lý mà còn thể hiện sự quan tâm thiết thực đối với những người đã cống hiến cho đất nước.

Sự đồng hành của Tập đoàn Y tế Medlatec cùng Hội Cựu chiến binh phường cho thấy hiệu quả của công tác xã hội hóa trong việc chăm lo người có công. Khi các nguồn lực từ chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay, những chính sách tri ân không chỉ dừng lại trên văn bản mà được hiện thực hóa bằng những lợi ích thiết thực.

Có thể thấy, chuỗi hoạt động tri ân tại phường Vĩnh Yên không chỉ mang ý nghĩa của những sự kiện thường niên trong tháng Bảy mà còn phản ánh sự quan tâm xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với người có công.

Từ việc xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ ADN, thăm hỏi các gia đình chính sách đến chăm sóc sức khỏe cho cựu chiến binh, mỗi hoạt động đều hướng tới mục tiêu chung là tri ân bằng hành động, để những hy sinh của các thế hệ đi trước luôn được trân trọng và gìn giữ.

Quan trọng hơn, những việc làm ấy còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Sự quan tâm của xã hội đối với những người đã cống hiến cho Tổ quốc, trong mỗi người càng thêm trân trọng giá trị của hòa bình, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập, lao động và xây dựng quê hương.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hành trình tri ân bắt đầu từ những việc làm cụ thể tại phường Vĩnh Yên