CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hàng nghìn người đổ về Nha Trang dự Lễ hội Tháp Bà Ponagar
Sáng ngày 7/5 (nhằm ngày 21/3 Âm lịch), không khí tại Khu di tích Tháp Bà Ponagar trên đường 2/4 (phường Bắc Nha Trang) trở nên nhộn nhịp khi hàng nghìn người dân và du khách thập phương cùng hội tụ về đây để tham gia lễ hội Tháp Bà Ponagar.
Đây là một trong những lễ hội dân gian truyền thống có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt và phong tục thờ Mẹ xứ sở của đồng bào Chăm.
Ngay từ sáng sớm, các ngả đường dẫn về khu di tích trên đường 2/4 đã chật kín người. Từng đoàn người hành hương trong trang phục chỉnh tề, trang nghiêm, mang theo lòng thành kính tiến về phía ngôi tháp cổ. Theo ghi nhận, không chỉ có người dân địa phương, lễ hội năm nay còn thu hút hàng nghìn du khách từ các tỉnh lân cận như Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đà Nẵng... cùng về chiêm bái.
Do lượng khách đổ về quá đông, Ban tổ chức đã phải bố trí khu vực chuẩn bị lễ vật từ phía ngoài khuôn viên. Nhiều người kiên nhẫn xếp hàng dài, tay nâng cao khay lễ phẩm, chờ đợi đến lượt vào bên trong tháp chính để dâng hương cầu nguyện.
Lễ hội Tháp Bà Ponagar được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Mẫu Thiên Y Ana (trong tâm thức người Việt) và Nữ thần Pô Inư Nưgar (Người Mẹ xứ sở của đồng bào Chăm). Đối với cộng đồng người Chăm, đây là thánh địa linh thiêng nhất, nơi thờ phụng người mẹ đã dạy dân cách trồng lúa, dệt vải và chăn nuôi để có cuộc sống ấm no.
Sự đặc sắc của lễ hội nằm ở sự giao thoa văn hóa độc đáo. Người Việt khi đến định cư tại vùng đất này đã tiếp nhận tín ngưỡng thờ Nữ thần của người Chăm và “Việt hóa” thành tục thờ Thiên Y Ana Thánh Mẫu. Chính điều này đã tạo nên một không gian văn hóa chung, nơi mọi người dù thuộc dân tộc nào cũng đều chung một lòng hướng thiện và cầu mong những điều tốt lành.
Năm nay, Lễ hội Tháp Bà Ponagar diễn ra từ ngày 5/5 đến 11/5 (tức từ ngày 19 đến ngày 25/3 Âm lịch) và mở cửa miễn phí đón khách. Lễ hội bao gồm 12 nhóm hoạt động chính như: Lễ rước nước, lễ thay y Mẫu, lễ rước kiệu, cầu siêu, thả hoa đăng, lễ cầu quốc thái dân an và lễ dâng hương. Trước đó, lễ khai mạc chính thức đã diễn ra vào tối 6/5.
Tháp Bà PoNagar là quần thể di tích lịch sử - văn hóa có niên đại từ thế kỷ VIII đến thế kỷ XIII, hiện lưu giữ 14 đạo sắc phong (trong đó có 6 sắc phong của các vua triều Nguyễn cho Thiên Y A Na) và hệ thống bia ký cổ bằng chữ Sanskrit, chữ Champa. Nơi đây không chỉ có giá trị to lớn về kiến trúc, lịch sử mà còn là biểu tượng sinh động cho sự gắn kết bền chặt giữa hai dân tộc Việt - Chăm qua hình tượng Nữ thần Pô Inư Nưgar.
Theo Ban tổ chức, lễ hội năm nay thu hút hơn 100 đoàn đăng ký tham gia cùng hàng nghìn người hành hương, tham quan mỗi ngày. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, Ban tổ chức đã tăng cường tối đa lực lượng túc trực nhằm đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ người dân.
Lễ hội Tháp Bà Ponagar diễn ra hàng năm là minh chứng sống động cho chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng của Nhà nước ta. Đây không chỉ đơn thuần là một hoạt động tôn giáo, mà còn khẳng định sự tôn trọng tự do tín ngưỡng để cùng nhau xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Sự gắn kết bền chặt giữa hai dân tộc Việt - Chăm qua hình tượng Người Mẹ xứ sở đã biến lễ hội này thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một điểm đến không thể bỏ qua đối với bất kỳ ai muốn tìm hiểu về hồn cốt của vùng đất Khánh Hòa.
Đọc tiếp
- Ngày 21/9, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề “Tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại...
- Ba tuần. Đó là khoảng cách giữa thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba...
- Trong lịch sử nhân loại, mọi “cải tổ” hay “cải cách” của các giai cấp thống trị bóc lột, rốt cuộc đều không...
- Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt lịch sử quan trọng trong quá trình tinh, gọn, mạnh của Quân khu 1 khi Cục Hậu cần và Cục Kỹ...
- Sáng 21-9, Bộ Công an công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP. Hồ...
Mới nhất
- Tối 20-9, Quảng trường Nguyễn Tất Thành rực sáng trong đêm khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 với chủ đề “Lung linh...
- Ngày 21/9, tại tỉnh Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Bộ Khoa học & Công nghệ và Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ...
- Đồng chí Vương Quốc Tuấn - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ...
- Tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2026 và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã...
- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 278/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng...
- Từ những hiện vật từng gắn với các trận đánh, những chuyến vận chuyển vũ khí giữa lòng đô thị đến những căn...
- Có những hàng cây đã đứng đó trước khi nhiều thế hệ người Hà Nội được sinh ra. Dưới những vòm lá ấy là dấu tích...
- Đưa Nghị quyết vào cuộc sống là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Trong đó,...














