Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

HÀ TĨNH: Cần bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho thương binh

THẾ SƠN 27/05/2026 - 18:14

Ông Lê Khắc Hoàn là thương binh hạng A, có một thửa đất đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy CNQSDĐ) từ năm 2001. Tháng 9-2025, một nhóm người đã ngăn cấm, không cho ông Hoàn canh tác trên thửa đất này. Nhiều lần ông Hoàn gửi đơn đến UBND xã, nhưng ông không nhận được sự bảo vệ “quyền được sử dụng đất” đúng pháp luật từ chính quyền.

Ông Lê Khắc Hoàn (73 tuổi) là thương binh loại A, trú tại xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Hoàn có thửa đất số 25 tại thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh đã được cấp Giấy CNQSDĐ số T505623 từ năm 2001, mang tên Lê Khắc Hoàn. Suốt 25 năm qua, gia đình ông Hoàn trồng keo, khai thác ổn định liên tục đến nay.

Vào tháng 9-2025, khi đang chuẩn bị cho vụ keo mới thì một nhóm người thuộc gia đình bà Lê Thị Nông, trú tại thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh đến ngăn cản, cấm không cho ông Hoàn được canh tác trên thửa đất của ông Hoàn.

Ông Hoàn gửi đơn kiến nghị, kèm theo Giấy CNQSDĐ về thửa đất đến UBND xã Sơn Tây (tỉnh Hà Tĩnh), đề nghị chính quyền xã vào cuộc, bảo vệ quyền sử dụng đất hợp pháp cho ông. Sau hai lần gửi đơn, ngày 11-02-2026, gia đình ông Hoàn nhận được Công văn số 184/UBND-KT ngày 10-02-2026 của UBND xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh với nội dung: “...UBND xã không bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của ông Lê Khắc Hoàn. Để đảm bảo quyền lợi các hộ liên quan, UBND xã Sơn Tây có ý kiến như sau:

- Đề nghị gia đình ông Lê Khắc Hoàn liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Hương Sơn trích đo hiện trạng sử dụng đất, chỉnh lý mục đích sử dụng đất trên GCNQSDĐ theo hiện trạng sử dụng quy hoạch ba loại rừng;

- Đề nghị gia đình bà Lê Thị Nông (gia đình chiếm giữ đất của ông Hoàn - PV) hoàn thiện các thủ tục hồ sơ khởi kiện tại Tòa án nhân dân sau khi UBND xã đã tổ chức hòa giải; không được tự ý tác động trên diện tích đất đang phát sinh tranh chấp”.

Như vậy là đã gần một năm xảy ra, sự việc đã không được giải quyết dứt điểm. Quyền lợi hợp pháp của người thương binh Lê Khắc Hoàn không được bảo vệ. UBND xã Sơn Tây không thực hiện nhiệm vụ, công vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật.

Qua nghiên cứu hồ sơ sự việc, cũng như tham dự cuộc họp trao đổi về vụ việc do của UBND xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, chúng tôi thấy UBND xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh giải quyết kiến nghị của ông Lê Khắc Hoàn là chưa đúng. Cụ thể là nhận diện sai bản chất pháp lý sự việc, thực hiện xử lý sai quy trình. Ban hành Công văn số 184/UBND-KT ngày 10-02-2026 để xử lý đơn kiến nghị của ông Lê Khắc Hoàn bị “lạc đề”, chưa đúng bản chất và nội dung kiến nghị.

Bởi đây không phải là tranh chấp ranh giới giữa các thửa đất liền kề, mà bà Lê Thị Nông cho rằng: “GCNQSD đất của ông Lê Khắc Hoàn cấp chồng lấn lên phần đất lâm nghiệp của gia đình bà đã được giao lâm bạ...”.

Thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Giấy CNQSDĐ số T505623 ngày 27-09-2001 là căn cứ pháp lý duy nhất, khẳng định thửa đất số 25 tại thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông Lê Khắc Hoàn. Nên bất cứ ai có hành vi xâm chiếm, ngăn cản ông Hoàn sản xuất, canh tác trên thửa đất số 25 đều vi phạm pháp luật. Chính quyền Nhà nước, cụ thể là UBND xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh phải xử lý theo quy định pháp luật (Luật đất đai 2024), buộc những người liên quan phải chấm dứt ngay lập tức hành vi ngăn cấm sản xuất, chiếm giữ thửa đất số 25 của ông Lê Khắc Hoàn.

Còn về phía bà Lê Thị Nông, nếu cho rằng “thửa đất số 25 là của mình” thì bà Nông phải khởi kiện vụ việc đến tòa án có thẩm quyền để phân xử. Nhưng trước khi bản án đã có hiệu lực pháp luật về thửa đất số 25, thì thửa đất này vẫn thuộc quyền sử dụng của ông Lê Khắc Hoàn. Bà Nông, hay bất kỳ ai cũng không được phép ngăn cản ông Lê Khắc Hoàn canh tác, sử dụng thửa đất số 25.

Vì bất kỳ lý do nào, mà UBND xã Sơn Tây từ chối bảo vệ quyền được sử dụng đất hợp pháp cho ông Hoàn, buộc các bên “không được tự ý tác động trên diện tích đất đang phát sinh tranh chấp” là không đúng bản chất pháp lý vụ việc, trái quy định tại Luật đất đai 2024 về trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn, và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai.

Vụ việc đã kéo dài nhiều tháng trời, ông Lê Khắc Hoàn đành bất lực, không được sản xuất sử dụng thửa đất của mình đến vô thời hạn. Bởi theo tra soát tại hệ thống Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, thì cho đến nay chưa nhận được đơn khởi kiện của bà Lê Thị Nông, yêu cầu huỷ bỏ Giấy CNQSDĐ số T505623 (thửa đất số 25) đã cấp cho ông Hoàn.

Đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc, kiểm tra sự việc để xử lý dứt điểm. Bởi theo quy định của luật tố tụng Hành chính, ông Lê Khắc Hoàn không có quyền khởi kiện, yêu cầu Toà án giải quyết vụ việc, bảo vệ quyền lợi của ông.

Không thể để cho một thương binh đã chiến đấu, bảo vệ Tổ Quốc lại không được bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Đọc tiếp

Mới nhất

HÀ TĨNH: Cần bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho thương binh