Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

GỐC CÓ VỮNG THÌ CÂY MỚI BỀN

Đại tá Nguyễn Văn Thơ 15/04/2026 - 10:50

“Dân là gốc” - tư tưởng xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cội nguồn tạo nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói, mà đến từ việc làm, từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ. Do đó, xây dựng “thế trận lòng dân” phải xuất phát từ xây dựng đội ngũ cán bộ. Đây là hai nhiệm vụ chiến lược, quyết định thành bại của cách mạng và sự tồn vong của chế độ.

 

           “Dân là gốc” - tư tưởng xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cội nguồn tạo nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói, mà đến từ việc làm, từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ. Do đó, xây dựng “thế trận lòng dân” phải xuất phát từ xây dựng đội ngũ cán bộ. Đây là hai nhiệm vụ chiến lược, quyết định thành bại của cách mạng và sự tồn vong của chế độ.

  Nhân dân là “trái tim”, cán bộ là “khối óc”

Trong suốt tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam, Nhân dân luôn là “trái tim” của cách mạng, là nguồn sức mạnh vô hạn để Đảng ta huy động, lãnh đạo, làm nên những kỳ tích vẻ vang. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Không có lực lượng nhân dân, thì việc nhỏ mấy, dễ mấy, làm cũng không xong, có lực lượng nhân dân, thì việc khó mấy, to mấy, làm cũng được”[1]. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới Nhân dân là lực lượng lao động sáng tạo, trực tiếp tạo ra những giá trị vật chất, tinh thần để xây dựng xã hội mới; đồng thời, động lực cho xã hội tồn tại và phát triển.

  Đội ngũ cán bộ của Đảng từ Nhân dân mà ra, luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, không tách rời Nhân dân, nhưng là lực lượng ưu tú nhất, giác ngộ nhất, là “khối óc”, trung tâm chỉ huy, điều hành, điểm xuất phát của mọi hoạt động, mọi công việc trong xã hội; đóng vai trò tiên phong đi đầu, dẫn dắt, định hướng hành động cho quần chúng.

Trong tác phẩm The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (1852), Karl Marx đã so sánh sự đoàn kết của giai cấp nông dân giống như “đống khoai tây trong bao”. Nếu không có sự quy tụ, không có sự dẫn dắt, nguồn sức mạnh vô hạn trong quần chúng không thể khởi phát hoặc sẽ phân tán, không thống nhất, dễ dàng bị cô lập, chia cắt, thậm chí bị kẻ thù triệt tiêu. Do đó, muốn chuyển hoá sự gắn bó ấy từ “ngẫu nhiên” thành “tất nhiên”, nhất thiết phải có đường lối đúng đắn.

Bàn về vai trò của cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”[2]; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”[3]. Cán bộ chính là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, không có cán bộ tốt thì nghị quyết dù có hay đến mấy cũng chỉ “dừng lại ở trên giấy”, không thể đi được vào quần chúng và bất khả thi trong thực tiễn.

  Do đó, “Dân là gốc” và “cán bộ là gốc” hoàn toàn không có sự mâu thuẫn, mà đó là mối quan hệ “cộng sinh”, không thể tách rời. Bởi lẽ, nếu không có Nhân dân thì cũng không có cán bộ; “Nếu không có nhân dân giúp sức, thì Đảng không làm được việc gì hết”[4]. Ngược lại, cán bộ là người giúp cho sức mạnh của Nhân dân được khơi dậy và phát huy tối đa, phù hợp với quy luật khách quan, biến cái “khả năng” thành cái “hiện thực”. Nhân dân tin theo cán bộ vì lý tưởng cao đẹp của Đảng thẩm thấu trong lời nói, hành động của mỗi cán bộ. Nếu tách rời hoặc tuyệt đối hoá bất cứ chủ thể nào trong mối liên hệ nêu trên, cách mạng tất yếu sẽ thất bại.

Thực tiễn đã chứng minh, năm 1945, Đảng ta còn non trẻ, chỉ có khoảng 5000 đảng viên, nhưng với sự ủng hộ của Nhân dân, chúng ta đã làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại. Bước vào thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, sự chênh lệch tuyệt đối về mọi mặt nghiêng về phía đối phương. Tuy nhiên, nhờ có các thế hệ cán bộ, đảng viên kiên trung, hết lòng vì dân vì nước; cùng với đó là tinh thần đồng cam cộng khổ, chung lưng đấu cật của toàn thể đồng bào, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và kết thúc trọn vẹn sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Trong 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam không chỉ khôn ngoan phá thế bao vây, cấm vận, vượt qua mọi thách thức mà còn xây dựng nên cơ đồ, vị thế, uy tín quốc tế chưa từng có như ngày hôm nay, tạo tiền đề để đất nước vững vàng tiến mạnh, tiến vững chắc trên chặng đường phát triển mới. Đảng ta chỉ rõ: “Điều quyết định là bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, là ý chí thống nhất, là sức mạnh đại đoàn kết, là phương pháp tổ chức thực hiện, là kỷ luật, kỷ cương và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân”[5].

  Tỉnh táo trước thủ đoạn “gieo mầm chia rẽ”

  “Diễn biến hoà bình” là âm mưu nham hiểm, thể hiện rõ bộ mặt xấu xa của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Trong đó, chia rẽ mối quan hệ giữa Nhân dân với đội ngũ cán bộ luôn được chúng xác định là một trong những mục tiêu trọng điểm.

  Để thực hiện mưu đồ nêu trên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ra sức rêu rao: Chế độ cộng sản luôn khẳng định cán bộ là đầy tớ trung thành của Nhân dân, Nhân dân là người làm chủ của đất nước, song thực tế, dân lại “không có quyền hành gì”, “mọi quyền hành, lợi ích, bổng lộc đều nằm trong tay cán bộ”…

Đáng chú ý, trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vừa qua, chúng đã tăng cường tuyên truyền về cái gọi là “dân chủ giả hiệu”, cho rằng ở Việt Nam, “Nhân dân đi bầu cử là do bị chính quyền ép buộc”, “kết quả sớm đã định sẵn, bầu cử chỉ là hình thức, mị dân”…

  Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị còn rắp tâm dùng mọi thủ đoạn để bôi nhọ, hạ thấp uy tín, danh dự của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu, thông qua những luận điệu, như: Cán bộ cộng sản “quan liêu, xa dân”, “chỉ lo cho lợi ích cá nhân” mà “không màng đến cuộc sống của Nhân dân”…

  Đặc biệt, công tác cán bộ của Đảng luôn là “vấn đề nóng”, được các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị xác định là quân bài chủ yếu để chống phá với những thủ đoạn hết sức nham hiểm, thâm độc. Chúng cho rằng, công tác cán bộ hiện nay là “một chiều”, nghĩa là “Đảng cử” chứ không phải “dân bầu”; có quy hoạch nhưng thực chất là “quy hoạch bút chì”…

Thông qua các luận điệu nêu trên, mục tiêu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị là: Hạ bệ, gây tư tưởng hoài nghi về công tác cán bộ của Đảng và phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp; phủ định quyền làm chủ, quyền lựa chọn những đại biểu có tâm, có tầm, có trí phục vụ đất nước của Nhân dân ta. Từ đó, “gieo mầm”, thúc đẩy sự phát triển của những mâu thuẫn và sự chia rẽ trong nội bộ. Có thể kể đến một số tài khoản chống phá điên cuồng nhất hiện nay, như:  Việt Tân, Tiếng Dân News, Chân Trời Mới Media, Huệ Như, Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa… Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn để vạch trận âm mưu, thủ đoạn của chúng.

  Quan điểm của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của Nhân dân là thống nhất, xuyên suốt ngay từ những ngày đầu của cách mạng: “Dân là gốc”[6], “Gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”[7], đó là chân lý không gì có thể lay chuyển. “Dân là chủ thì chủ tịch, bộ trưởng, thứ trưởng, ủy viên này khác làm gì? Làm đày tớ. Làm đày tớ cho nhân dân chứ không phải làm quan cách mạng”[8]. Cán bộ là người thấu suốt đường lối của Đảng, Nhà nước, là người quy tụ, hướng dẫn quần chúng thực hiện, nhưng không phải đứng trên Nhân dân, mà đứng cùng Nhân dân, toàn tâm toàn ý phụng sự Nhân dân.

  Thực tiễn cho thấy, hơn 96 năm qua, dưới sự giáo dục, rèn luyện của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại bộ phận cán bộ luôn tận tụy, phát huy tốt trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh vì nước vì dân. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, hàng vạn cán bộ, đảng viên đã anh dũng chiến đấu, dẫu bị quân địch bắt bớ, tù đày, tra tấn dã man, song vì Nhân dân, vì Tổ quốc, họ vẫn giữ vững khí phách kiên cường của người cách mạng, dù phải hy sinh. Trong đại dịch Covid-19, đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp luôn tiên phong, đi từng ngõ, gõ từng nhà để hướng dẫn, giúp đỡ, động viên, tiếp tế cho Nhân dân. Khi xảy ra bão, lũ gây hậu quả nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung cuối năm 2025, không ai khác - “người phụng sự” lại ngày đêm cùng với lực lượng vũ trang thần tốc tham gia Chiến dịch Quang Trung với quyết râm “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm” để sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho Nhân dân.

Hình ảnh lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước xắn quần, lội bùn, đội mưa đến động viên, thăm hỏi Nhân dân vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai cùng những ánh mắt đỏ hoe vì xúc động của đồng bào chính là biểu tượng cao đẹp, không thể xuyên tạc, chia rẽ về mối quan hệ máu thịt giữa Nhân dân với cán bộ và với Đảng.

  Để đất nước vững vàng trước “sóng to gió lớn”

  Đại hội XIV của Đảng là Đại hội khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Đảng ta xác định: “Đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”[9]. Để đất nước sớm hoàn thành hai mục tiêu chiến lược đó, bên cạnh quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi chúng ta phải xác lập được một nền tảng vững chắc, đó là khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mà mối quan hệ mật thiết, niềm tin của Nhân dân đối với đội ngũ cán bộ và sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước chính là nền móng vững chắc.

Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII, mặc dù khó khăn nhiều hơn thuận lợi, thách thức lớn hơn thời cơ, song trong “sóng to gió lớn”, thậm chí là “bão táp”, đất nước ta vẫn vững vàng tiến lên. Trong kỷ nguyên phát triển mới, tình hình thế giới, khu vực dự báo sẽ tiếp tục có những biến động lớn, nhất là cạnh tranh chiến lược, xung đột vũ trang, các thách thức an ninh phi truyền thống… ngày càng trở nên gay gắt. Cùng với đó là sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị… đang đặt ra yêu cầu phải tăng cường, thắt chặt đoàn kết, nhằm huy động, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc để đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, “Dân làm gốc”, nghĩa là Nhân dân là trung tâm, là mục tiêu, là chủ thể, là động lực, nguồn lực cho sự phát triển và là đối tượng thụ hưởng sự phát triển đó. Mỗi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đều nhằm mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; phải bảo đảm và phát huy cao nhất quyền làm chủ của Nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; luôn dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng, bảo vệ Tổ quốc.

  “Cán bộ là gốc”, nghĩa là mọi công việc phải bắt nguồn từ cán bộ. Khả năng cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng vào trong thực tiễn cũng như khả năng vận động, thuyết phục quần chúng của đội ngũ cán bộ các cấp quyết định đến thành bại của sự nghiệp đổi mới và niềm tin của Nhân dân đối với chế độ. Đảng ta chỉ rõ: “Đảng mạnh là vì có kỷ luật nghiêm, đạo đức cách mạng, tinh thần phụng sự. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa; giữ mình trước cám dỗ; phải biết xấu hổ khi dân khó khăn, nghèo đói”[10]. Theo đó, công tác cán bộ phải thực sự là “then chốt của then chốt”; đồng thời, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những tư tưởng và biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, xa dân, “nói nhiều, làm ít”… trong đội ngũ cán bộ.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần quán triệt và tìm cách trả lời cho kỳ được bốn câu hỏi: “Việc này có lợi gì cho dân? Có làm cho dân tin hơn không? Có làm cho cuộc sống của Nhân dân tốt đẹp hơn không? Có làm cho đất nước giàu mạnh hơn không?”[11]. Nếu chưa tìm ra câu trả lời, hoặc câu trả lời chưa rõ, cần tiếp tục tìm kiếm, hoàn thiện, bởi chỉ có như vậy mới làm cho dân giàu, nước mạnh, từ đó, được Nhân dân đồng tình hơn, ủng hộ hơn.

Đặc biệt, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác khi tiếp nhận thông tin, nhất là thông tin trên mạng xã hội; luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự hướng dẫn của đội ngũ cán bộ; quá trình thực hiện quyền làm chủ, quyền thụ hưởng, quyền kiểm tra, giám sát, phải gắn liền với phấn đấu thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tuyệt đối không tự “gieo mầm chia rẽ” hoặc mắc mưu “gieo mầm chia rẽ” của kẻ thù.

    Chưa bao giờ tương lai về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng lại xán lạn như hôm nay, song cũng chưa chưa bao giờ đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như lúc này. Để biến “nguy” thành “cơ”, biến “khó” thành “dễ”, biến “không thể” thành “có thể”, hơn lúc nào hết, chúng ta cần đoàn kết, đồng lòng, kiến tạo điểm tựa vững chắc để đất nước vững vàng bay cao trong kỷ nguyên mới./.

Đại tá Nguyễn Văn Thơ

Bí thư Đảng uỷ, Chính trị viên Kho J106, Cục Xe máy - Vận tải, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật

         -----------

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026

5. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011.

[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 7, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.176.

[2] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.309.

[3] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.280.

[4] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.278.

[5] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Tập 1, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, tr.19.

[6] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Tập 1, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, tr.38.

[7] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.502.

[8] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 10, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.572.

[9] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Tập 1, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, tr.84.

[10] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Tập 1, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, tr.35.

[11] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Tập 1, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, tr.39, 40.

Đọc tiếp

Mới nhất

GỐC CÓ VỮNG THÌ CÂY MỚI BỀN