Ngày 18-9, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức giao lưu điển hình tiên tiến về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới.
Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự và phát biểu tại buổi giao lưu. Cùng tham dự có các đồng chí Hồ Bá Vinh - Phó ban Công tác Cơ quan Trung ương Hội CCB Việt Nam; đồng chí Trần Anh Du - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phú Thọ; và các đại biểu Hội CCB các tỉnh Phú Thọ, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang.
Giao lưu điển hình tiên tiến là một hoạt động nằm trong chương trình Hội nghị tọa đàm “Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025”.
Tham gia giao lưu có 4 điển hình là các doanh nhân CCB đạt kết quả sản xuất, kinh doanh tốt nhờ chuyển đổi số. Đó là CCB Trần Xuân Chinh - Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Tân An, xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang; CCB Nguyễn Xuân Cát - hội viên Hội CCB xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu; CCB Lâm Thị Kim Thoa - hội viên Hội CCB xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai; CCB Nguyễn Tiến Lộc - hội viên Hội CCB xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ.
CCB Trần Xuân Chinh - Phụ trách cơ sở sản xuất bánh chưng Bà Đất cùng đồng đội và thành viên của cơ sở áp dụng phương thức thương mại điện tử với mục tiêu không chỉ tăng trưởng về doanh thu mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm. Việc ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh đã giúp cơ sowr mở rộng thị trường qua các nền tảng trực tuyến, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và đặt mua bánh chưng Bà Đất dù ở bất kỳ đâu. Việc sử dụng thương mại điện tử không chỉ tạo cơ hội bán hàng rộng rãi mà còn giúp Trần Xuân Chinh tối ưu hóa quy trình thu mua nông sản không chỉ của bà con trong địa phương, mà còn mở rộng kết nối trực tiếp với các nhà cung cấp nguyên liệu từ các tỉnh lân cận, từ đó đảm bảo nguồn cung cấp ổn định và chất lượng cao cho cơ sở sản xuất. Điều này không chỉ giảm chi phí mà còn mang đến những nguyên liệu tươi ngon, đúng tiêu chuẩn, góp phần tạo nên những chiếc bánh chưng thơm ngon, chất lượng.
CCB Nguyễn Xuân Cát, từ người lính trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc trở về, đồng chí mạnh dạn, khắc phục khó khăn, vận dụng thành công trong việc đưa cây mắc ca trồng xen vào vùng chè của ông đã có nhiều sản phẩm mắc ca, chè đạt OCOP từ 3 đến 4 sao, được nhiều địa phương đến học tập; là HTX có những ứng dụng CĐS trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm...
CCB Lâm Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Suối Giàng cho biết: Để thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh gắn với du lịch ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Suối Giàng (Văn Chấn, Yên Bái) cần có lộ trình phù hợp với điều kiện vùng cao. Trước tiên, cần hoàn thiện hạ tầng số: phủ sóng internet, điện lưới ổn định đến từng bản, đồi chè. Trong sản xuất, cần số hóa quy trình với mã vùng trồng, nhật ký điện tử, mã QR truy xuất nguồn gốc chè. Về tiêu thụ, cần bán hàng đa kênh qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, hỗ trợ thanh toán không tiền mặt. Du lịch thông minh cũng cần được đẩy mạnh thông qua bản đồ số, đặt dịch vụ trực tuyến, hướng dẫn viên số. Ngoài ra, cần tập huấn kỹ năng số cho người dân, hỗ trợ quay video, livestream, kể chuyện sản phẩm bằng tiếng Mông và phổ thông. Hợp tác xã đặt mục tiêu, thời gian tới có 70% cơ sở sản xuất chè có truy xuất nguồn gốc, 50% chè cổ thụ có nhật ký điện tử và 30% sản lượng trà được tiêu thụ qua kênh số.
CCB Nguyễn Tiến Lộc - Giám đốc Công ty Vĩnh Tường với mô hình xây dựng chuỗi sản xuất sữa bò tươi khép kín, áp dụng công nghệ số toàn diện trong quản trị và phân phối sản phẩm nông nghiệp sạch. Từ khâu chăn nuôi, chăm sóc, vắt sữa đến chế biến và phân phối sản phẩm đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng an toàn, vệ sinh thực phẩm và truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Không dừng lại ở đó, Công ty còn tiên phong ứng dụng công nghệ số vào toàn bộ quy trình quản trị và kinh doanh: sử dụng hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm chuồng trại, phần mềm theo dõi sức khỏe đàn bò, quản lý kho hàng và bán hàng qua các nền tảng thương mại điện tử.
Tham gia giao lưu, Thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định: Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới không chỉ là yêu cầu tất yếu của thời đại mà còn là động lực để hiện đại hóa nông nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống nông dân và phát triển nông thôn bền vững. Hội nghị này là dịp để cùng trao đổi, đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tiễn, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện trong xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại.
Chuyển đổi số đóng vai trò then chốt trong quá trình xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân và thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn với thành thị. Gắn với các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước như Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 2-8-2022 của Thủ tướng Chính phủ, chuyển đổi số được xác định là giải pháp quan trọng, có tính đột phá trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, hướng tới nông thôn mới văn minh, thông minh. Việc ứng dụng công nghệ số trong các lĩnh vực như quản lý hành chính, giáo dục, y tế, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc nông sản, thanh toán không dùng tiền mặt... đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp chính quyền các cấp hoạt động minh bạch, hiệu quả hơn, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân. Các mô hình nông thôn mới thông minh từng bước được triển khai, với hạ tầng số, dữ liệu số và kinh tế số làm nền tảng. Đặc biệt, chuyển đổi số trong nông nghiệp góp phần hình thành chuỗi liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ hiệu quả, phát triển kinh tế tuần hoàn và nâng cao giá trị nông sản. Qua đó, chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.