Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV: Phát huy vai trò của cựu chiến binh trong kỷ nguyên mới

 Lê Thị Thúy (*) 24/10/2025 - 18:18

LTS: Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Thông báo Kết luận số 48-TB/TW của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIV của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Báo CCB Việt Nam mở chuyên mục “Đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV”. Trân trọng đề nghị các đồng chí CCB và nhân dân hưởng ứng. Các ý kiến đóng góp xin gửi về: Báo CCB Việt Nam, số 34 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội; email: [email protected]. Toàn văn dự thảo các văn kiện Đại hội XIV đã được đăng tải tại website: cuuchienbinh.vn.

Trước hết, tôi nhất trí cao với dự thảo Báo cáo Chính trị phần nói về vị trí, vai trò của CCB trong nhiệm kỳ vừa qua. Riêng phần định hướng phát triển của Hội CCB trong kỷ nguyên mới (trang 39), tôi thấy cần bổ sung thêm về nhiệm vụ của CCB và Hội CCB theo tinh thần của Kết luận số 196-KL/TW ngày 3-10-2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 8-11-2002 của Bộ Chính trị và Kết luận số 66-KL/TW, ngày 4-3-2010 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong tình hình mới.

Thực tế, Hội CCB Việt Nam tuy ra đời muộn hơn so với nhiều tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, nhưng Hội CCB Việt Nam đã phát triển nhanh chóng và khẳng định được vị trí quan trọng trong xã hội, bởi đây là tổ chức của những người từng trải qua chiến tranh, đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Đó là đội ngũ Bộ đội Cụ Hồ - những con người tiêu biểu cho sự tin cậy và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; thể hiện rõ tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường và đạo đức cách mạng sáng ngời.

Hội CCB Việt Nam không chỉ là mái nhà chung tập hợp những người đã từng sống trong môi trường quân đội năm xưa, mà còn là môi trường văn hóa quân sự lành mạnh để họ tiếp tục cống hiến, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ Trung ương Hội đến cơ sở, Hội CCB Việt Nam đã hình thành hệ thống tổ chức vững chắc, gắn bó mật thiết với nhân dân, hoạt động thiết thực, hiệu quả, xứng đáng là lực lượng chính trị - xã hội quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc.

Trong mối quan hệ chặt chẽ với MTTQ Việt Nam, Hội CCB thể hiện rõ vai trò nòng cốt của nhiều phong trào, đặc biệt là những phong trào mang tính chính trị - xã hội sâu rộng. Ở đó, CCB không chỉ tích cực tham gia mà còn đi đầu trong các hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Hình ảnh người CCB với phong cách giản dị, gần dân, trọng nghĩa tình, đạo lý dân tộc đã trở thành chỗ dựa tin cậy cho các cấp ủy, chính quyền địa phương.

Vì những lý do trên đây, tôi đề nghị sửa lại phần nói về CCB ở trang 39 của Dự thảo Báo cáo Chính trị như sau: “Phát huy vai trò của cựu chiến binh, cựu công an nhân dân trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống “người công an cách mệnh”. Đa dạng hóa phương thức, mô hình tập hợp cựu chiến binh, cựu công an nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội ở các cấp bảo đảm chất lượng, thật sự có uy tín, tâm huyết, trách nhiệm, trưởng thành qua môi trường quân đội, công an; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, có chính sách đặc thù đối với cán bộ Hội có đủ điều kiện tham gia cấp ủy cơ sở, cơ quan dân cử các cấp”.

(*) CCB phường Khương Đình, Hà Nội

Đọc tiếp

Mới nhất

Đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV: Phát huy vai trò của cựu chiến binh trong kỷ nguyên mới