CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Đồng chí Nguyễn Thái Học: Hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân
Chương trình hành động rõ ràng, đội ngũ ứng cử viên chất lượng cao tạo niềm phấn khởi tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở Đắk Lắk. Thông điệp “ba điều cần phải có, bốn điều cần phải làm” của đồng chí Nguyễn Thái Học nhận được sự đồng tình sâu sắc của cử tri.
Chiều 3/3, tại xã Đồng Xuân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI, đơn vị bầu cử số 1. Đây là điểm tiếp xúc trực tiếp kết hợp trực tuyến cuối cùng của các ứng cử viên trước ngày bầu cử – một diễn đàn dân chủ, thẳng thắn và giàu cảm xúc, nơi cử tri gửi gắm niềm tin và kỳ vọng.
Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại xã Đồng Xuân và kết nối trực tuyến tới các xã, phường trong đơn vị bầu cử. Hình thức linh hoạt ấy không chỉ mở rộng tối đa sự tham gia của nhân dân mà còn tạo điều kiện để cử tri ở nhiều địa bàn cùng lắng nghe, theo dõi, đánh giá chương trình hành động của từng ứng cử viên. Không khí hội trường và các điểm cầu đều sôi nổi, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của người dân trước sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Điều khiến nhiều cử tri tâm đắc hơn cả chính là chất lượng đội ngũ 5 ứng cử viên. Đại diện cho các lĩnh vực then chốt như công tác Mặt trận, giáo dục đại học, nông nghiệp, khoa học – công nghệ và hoạt động nghị trường, mỗi người là một “lát cắt” tiêu biểu cho yêu cầu phát triển toàn diện của địa phương trong giai đoạn mới. Cử tri bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi cả 5 ứng cử viên đều có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tiễn phong phú và tinh thần trách nhiệm rõ ràng.
Sự đa dạng về cơ cấu nhưng thống nhất ở chất lượng đã tạo nên ấn tượng tốt đẹp. Nhiều ý kiến cho rằng đây là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động nghị trường: đại biểu không chỉ có tâm mà còn phải có tầm; không chỉ nói được mà phải làm được; không chỉ đại diện cho địa phương mà còn góp phần vào những quyết sách lớn của quốc gia.
Trong số đó, phần trình bày chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Thái Học – Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương để lại dấu ấn đậm nét. Là Tiến sĩ Khoa học Chính trị, từng có hai nhiệm kỳ đại biểu Quốc hội, kinh qua nhiều vị trí công tác từ địa phương đến Trung ương, đồng chí thể hiện phong thái điềm đạm, sâu sắc và giàu trải nghiệm nghị trường. Tuy nhiên, điều chinh phục cử tri không chỉ là bề dày kinh nghiệm mà chính là thông điệp rõ ràng, mạch lạc và thực chất trong chương trình hành động.
Với thông điệp “Ba điều cần phải có, bốn điều cần phải làm”, đồng chí Nguyễn Thái Học nhấn mạnh những chuẩn mực cốt lõi của người đại biểu dân cử. Ba điều cần phải có, theo ông, trước hết là tư cách đạo đức và năng lực công tác; tiếp đó là bản lĩnh, dũng khí đấu tranh bảo vệ cái đúng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; và cuối cùng là tinh thần trách nhiệm, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Đó không chỉ là những tiêu chí mang tính nguyên tắc mà còn là cam kết về phẩm chất chính trị và đạo đức công vụ.
Bốn điều cần phải làm được đồng chí trình bày cụ thể, gắn với trách nhiệm thực tiễn: nói đi đôi với làm; làm phải mang lại hiệu quả cụ thể; gắn bó mật thiết với cử tri; kịp thời nắm bắt, phản ánh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Đồng chí khẳng định rõ ràng: Nếu được bầu mà làm không tròn trách nhiệm, không thực hiện được những điều đã hứa, thì người đại biểu ấy chưa làm trọn nghĩa vụ trước cử tri.
Chính sự thẳng thắn ấy đã nhận được sự đồng tình rộng rãi. Nhiều cử tri chia sẻ rằng chương trình hành động của ông không chung chung, không khẩu hiệu, mà thể hiện rõ tinh thần hành động và trách nhiệm cá nhân. Những cam kết “nói phải đi đôi với làm”, “làm phải có kết quả” đã chạm tới mong mỏi bấy lâu của người dân về một đội ngũ đại biểu thực sự hành động vì dân.
Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đều thống nhất đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri bày tỏ kỳ vọng sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ quan tâm sâu sát hơn đến đời sống, việc làm, an sinh xã hội; tích cực tham gia xây dựng pháp luật; giám sát hiệu quả việc thực thi chính sách; góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.
Một mong muốn được nhiều cử tri nhấn mạnh là: Khi đã được tín nhiệm bằng lá phiếu, đại biểu Quốc hội phải thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước tại nghị trường. Đại biểu không chỉ phát biểu hay mà phải bảo vệ đến cùng những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân; phải dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Cử tri cũng gửi gắm kỳ vọng rằng nếu trúng cử, các đại biểu sẽ không chỉ xuất hiện trong ngày vận động bầu cử mà sẽ thường xuyên có mặt trong các cuộc tiếp xúc cử tri, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cơ sở. Sự hiện diện thường xuyên ấy không chỉ để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân mà còn để kịp thời phản ánh, kiến nghị và giám sát việc giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân – từ hạ tầng giao thông, phát triển nông nghiệp bền vững đến bảo đảm an sinh xã hội.
Những phát biểu chân thành, thẳng thắn tại hội nghị cho thấy cử tri không đòi hỏi những điều quá xa vời; điều họ mong muốn là sự nhất quán giữa lời nói và hành động, giữa chương trình hành động và kết quả thực tế. Niềm tin của cử tri được trao gửi không chỉ bằng lá phiếu mà còn bằng kỳ vọng vào một đội ngũ đại biểu có trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần phụng sự.
Khép lại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Thái Học bày tỏ xúc động trước tình cảm và sự quan tâm của cử tri tại các điểm cầu trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí khẳng định: Dù trúng cử hay không, vẫn sẽ dốc hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Lời hứa ấy không chỉ là cam kết cá nhân, mà còn là thông điệp về trách nhiệm của mỗi ứng cử viên trước Đảng, trước dân.
Trong dòng chảy đổi mới và phát triển, yêu cầu đặt ra với đại biểu Quốc hội ngày càng cao. Đại biểu không chỉ là người tham gia thảo luận, biểu quyết tại nghị trường mà phải là người hành động vì dân, đồng hành cùng dân, lắng nghe và chuyển tải trung thực tiếng nói của dân. Sự phấn khởi của cử tri trước 5 ứng cử viên sáng giá – với chương trình hành động rõ ràng, thiết thực – chính là tín hiệu tích cực cho một kỳ bầu cử dân chủ, trách nhiệm.
Mỗi lá phiếu sắp tới không chỉ là quyền công dân mà còn là sự trao gửi niềm tin. Và niềm tin ấy đang được đặt vào những người được kỳ vọng sẽ luôn trở về với cử tri, lắng nghe để hiểu dân, hành động để giúp dân phát triển, góp phần đưa địa phương và đất nước vững bước trên chặng đường mới.
Đọc tiếp
- Trong bất kỳ nền dân chủ nào, tiếp xúc cử tri là diễn đàn chính trị trực tiếp và quan trọng nhất giữa người ứng cử...
- Hòa chung buổi lễ giao, nhận quân trên toàn quốc, sáng 4/3, hàng nghìn thanh niên tỉnh Quảng Ngãi lên đường thực hiện...
- Sáng 4/3, tại các địa phương trong tỉnh Khánh Hòa, hàng ngàn thanh niên ưu tú đã nô nức lên đường nhập ngũ, thực hiện...
- Sáng sớm nay (4/3), đồng loạt tại 14 điểm giao nhận quân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hơn 4.600 thanh niên hăng hái lên...
- Tại tỉnh Đắk Lắk, sáng 4-3, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh phối hợp với cấp...
- Sáng ngày 4/3, trong không khí náo nức của những ngày đầu xuân năm 2026, tại Ban Chỉ huy PTKV 2 - Phú Lợi (Bộ Tư lệnh Thành...
Mới nhất
- Sáng 4-3, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TPHCM tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026. Tham dự có Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch...
- Từ ngày 1/3 đến 3/3, công tác tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm tại các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy...
- Sáng 4-3, trong không khí tưng bừng của ngày hội tòng quân, tỉnh Khánh Hòa đã trang trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm...
- Trung đoàn 584 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức chặt chẽ, chu đáo buổi gặp mặt, tiếp nhận tân binh các địa phương...
- Theo ông Vũ Văn Tiến, truyền thông bầu cử không chỉ là phổ biến quy định mà còn là quá trình đối thoại, lắng nghe để...
- Chiều 03/03, Đoàn công tác của Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái...
- Ngày 3/3/2026 (tức 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại 12 Đào Tấn, Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã tổ...
- Cỡ chữ Mặc định














