Tháng 5/2008, Việt Nam và Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Đây là nền tảng vững chắc cho phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước, thúc đẩy giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu theo chiều hướng tích cực. Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc năm 2025 là hoạt động trọng điểm nhằm thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ vẩn phẩm OCOP chủ lực của tỉnh Gia Lai sang thị trường Trung Quốc, mở ra cơ hội hiện thực hoá mục tiêu đưa nông sản tiếp cận sâu thị trường Trung Quốc thời gian tới.
Ngày 18/8, tại phường Pleiku, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc năm 2025. Tham gia sự kiện có hơn 300 đại biểu đến từ các bộ, ngành Trung ương, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh và đoàn doanh nghiệp đến từ Quảng Tây (Trung Quốc).
Tại hội nghị, ngoài việc tự thuyết minh các tiềm năng xuất khẩu nông sản, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai khẳng định, tỉnh cam kết đồng hành, tạo mọi thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án thành công, phát triển bền vững. Đây là bước đi chiến lược trong việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng hệ thống phân phối quốc tế.
Hội nghị là dịp để doanh nghiệp, nhà đầu tư Gia Lai tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh với thị trường Trung Quốc, thúc đẩy thương mại song phương, nâng cao giá trị hàng hóa. Thông qua hội nghị, các bên sẽ mở rộng hợp tác, khai thác tốt tiềm năng, góp phần xây dựng quan hệ bền vững, hiệu quả với thị trường Trung Quốc.
Với quan điểm nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, trở thành điểm đến lý tưởng đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tỉnh Gia Lai đã và đang tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, thuế, hải quan và cải thiện quan hệ giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư với chính quyền.
Theo số liệu báo cáo tại hội nghị, tỉnh Gia Lai có diện tích đất sản xuất nông nghiệp 977.000ha, trong đó hơn 753.000ha đất đỏ vàng, đất đỏ bazan thích hợp cho cà phê, hồ tiêu, cao su, cây ăn quả và dược liệu. Đến nay, diện tích cà phê, chuối, chanh dây, khoai lang, sầu riêng sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao đạt hơn 135.000ha. Các loại cây trồng có sản lượng lớn, phù hợp xuất khẩu sang Trung Quốc gồm cà phê, hồ tiêu, điều, cao su, dừa, ớt, sầu riêng, chanh dây, chuối, khoai lang với diện tích hơn 286.000ha, sản lượng khoảng 1,3 triệu tấn.
Đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đã cấp 248 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với diện tích hơn 10.000ha, gồm chuối, sầu riêng, chanh dây, ớt, khoai lang, xoài, thanh long, dưa hấu, mít, dừa, tiêu. Ngoài ra, có 92 sản phẩm OCOP có tiềm năng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
Hiện nay Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.Kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc năm 2024 đạt gần 61 tỷ USD, chiếm hơn 15% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.
Đại diện phía Trung Quốc, ông Chu Hậu Nham, Cục Dữ liệu lớn Quảng Tây đánh giá cao tiềm năng hợp tác với Gia Lai trong lĩnh vực nông sản, logistics và công nghệ số.
Tại hội nghị, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp Gia Lai và doanh nghiệp Trung Quốc.
Tại hội nghị, doanh nghiệp Gia Lai và doanh nghiệp Trung Quốc đã ký kết 7 bản ghi nhớ hợp tác, mở ra cơ hội hiện thực hoá mục tiêu đưa nông sản của Gia Lai tiếp cận sâu thị trường Trung Quốc thời gian tới.
Trước đó, ngày 17/8, đoàn công tác từ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã thăm các vùng nguyên liệu tại Gia Lai, như: Vùng trồng chuối và khu sơ chế của Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai (Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) tại xã Lơ Pang; vùng sầu riêng của Công ty Thagrico Cao Nguyên (Thaco Agri) ở xã Ia Tôr; trang trại cà phê của Công ty TNHH Tam Ba (xã Biển Hồ).
Qua chuyến thăm,tìm hiểu, thăm dò cụ thể của đoàn công tác từ tỉnh Quảng Tây, đặc biệt là qua Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc năm 2025, đã mở ra triển vọng hợp tác cụ thể trong xuất khẩu nông sản, phát triển vùng nguyên liệu và phân phối sản phẩm của Gia Lai sang thị trường Trung Quốc.