Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Điện Biên truy điệu 9 liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam

Duy Thưởng 27/05/2026 - 15:37

Sáng 27/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, được quy tập và đưa về nước trong đợt 2 năm 2026.

cac-dai-bieu-thanh-kinh-tuong-nho-cong-on-cua-cac-anh-hung-liet-si-1536
Các đại biểu thành kính tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ

Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đồng chí Trần Tiến Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng đại diện Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào và Ban Công tác đặc biệt các tỉnh Bắc Lào.

Lễ truy điệu được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính, đúng dịp cả nước đang triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Đây là hoạt động thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đọc lời điếu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt xúc động ôn lại những năm tháng chiến đấu gian khổ của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại nước bạn Lào. Với tinh thần quốc tế trong sáng, các cán bộ, chiến sĩ đã kề vai sát cánh cùng quân và dân cách mạng Lào vượt qua muôn vàn khó khăn, chiến đấu anh dũng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc của Nhân dân Lào, đồng thời bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Những cống hiến ấy sẽ mãi được Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước ghi nhớ, tri ân.

Trong nhiều năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước và Quân đội đặc biệt quan tâm. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt và thông tin nơi chôn cất thay đổi theo thời gian, cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 vẫn kiên trì bám địa bàn, tổ chức tìm kiếm, cất bốc và đưa các liệt sĩ trở về đất mẹ.

Cùng với đó là sự phối hợp, hỗ trợ trách nhiệm, hiệu quả của Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào và chính quyền các tỉnh Bắc Lào trong quá trình xác minh thông tin, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

le-truy-dieu-va-an-tang-9-hai-cot-liet-si-tai-nghia-trang-liet-si-tong-khao-1536
Lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao

Trong đợt này, tỉnh Điện Biên tiếp nhận 9 bộ hài cốt liệt sĩ do Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 bàn giao theo nghi lễ quân đội.Trong đó, 8 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao; 1 hài cốt liệt sĩ đã xác định được danh tính là liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên được bàn giao cho tỉnh Hưng Yên để tổ chức an táng theo quy định.

Theo hồ sơ quy tập, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên được tìm thấy ngày 30/4/2026 tại bản Pạc Nua, huyện Khoa, tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào). Dù hài cốt đã bị thời gian tiêu hủy gần hết, lực lượng quy tập vẫn xác minh được thông tin nhờ nguồn tin do người dân địa phương cung cấp, qua đó tổ chức cất bốc và đưa liệt sĩ trở về quê hương.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chăm lo đời sống thương binh, thân nhân liệt sĩ; đồng thời xây dựng Điện Biên phát triển xanh, bền vững, giữ vững quốc phòng - an ninh và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Đọc tiếp

Mới nhất

Điện Biên truy điệu 9 liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam