Chiều 12-9, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Quốc phòng, cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng đã tới tham quan Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.
Tại buổi tham quan, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu đã tới tham quan khu trưng bày trong nhà và ngoài trời của Bộ Quốc phòng.
Không gian trưng bày trong nhà của Bộ Quốc phòng được thực hiện với chủ đề “Quân đội nhân dân Việt Nam - 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, với tổng diện tích 702m2, trưng bày 334 sản phẩm. Nội dung được chia thành 5 khu vực, thể hiện xuyên suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và hiện đại hóa của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đáng chú ý, khu vực tương tác, trải nghiệm công nghệ thu hút động đảo người dân. Lần đầu tiên áp dụng đồng bộ các công nghệ tiên tiến như 3D Mapping, Hologram, VR để trình chiếu hình ảnh tư liệu nổi bật qua các giai đoạn lịch sử; tái hiện trận Điện Biên Phủ trên không, đường Trường Sơn lái xe không kính và hoạt động tác chiến hiện đại, nhằm tăng tính tương tác và tạo ấn tượng sâu sắc cho khách tham quan... Cùng với đó, bố trí khu vực trải nghiệm bắn súng do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và Học viện Kỹ thuật Quân sự thực hiện.
Tại khu vực ngoài trời với chủ đề “Thanh gươm và lá chắn” do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chủ trì. Trong đó, phần Bộ Quốc phòng đảm nhiệm có quy mô lên tới 23.569m², là một không gian rộng lớn thể hiện sức mạnh chiến đấu và trình độ hiện đại hóa của Quân đội ta. Không gian bố trí trưng bày ngoài trời chia thành 8 khu vực, với một khu vực điều hành và 7 khu vực vũ khí, trang bị. Bộ Quốc phòng trưng bày 96 sản phẩm thuộc 61 chủng loại trang thiết bị.
Sau khi nghe cán bộ giới thiệu về các sản phẩm tại các gian trưng bày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã góp ý giúp các vũ khí có thể tối ưu hơn, hiện đại hơn, nghiên cứu làm chủ các công nghệ quân sự hiện đại, đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.
Không gian triển lãm của Bộ Quốc phòng không chỉ là nơi trưng bày vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật hay lịch sử quân sự, quan trọng hơn là nơi truyền cảm hứng, khơi dậy lòng yêu nước, giáo dục tinh thần tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Triển lãm cũng là dịp để Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự trưởng thành, là minh chứng sống động cho lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc”.