Ngày 9-9, tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI giai đoạn 2025-2030. Đến dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Vũ Đại Thắng - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh. Cùng dự có hơn 350 đại biểu đại diện cho các tập thể, các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến trong tỉnh.
Trong số đại biểu chính thức đó có 4 đồng chí vinh dự đại diện cho trên 56.000 hội viên hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Quảng Ninh: Đại tá Trần Đình Trách - Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Thản - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh Hội, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra, Đại tá Nguyễn Xuân Vịnh - Ủy vên Ban Thường vụ tỉnh Hội, Trưởng ban Tuyên giáo - Phong trào, Thiếu tá Trương Công Định - Ủy viên Ban chấp hành Hội CCB tỉnh – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ban quản lý di tích và danh thắng (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
Trong 5 năm qua, phát huy truyền thống thi đua ái quốc, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ và nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh phát triển.
Với Hội CCB tỉnh, cán bộ, hội viên luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tiên phong trong một số phong trào thi đua gắn với công cuộc phát triển kinh tế của tỉnh. Thực sự là đội quân hùng hậu nêu gương sáng phát huy tốt kinh nghiệm và khả năng vốn có chung tay xây dựng quê hương đất nước. Tổ chức hội CCB thật sự là cầu nối giữa hội viên CCB với Đảng với chính quyền, chung sức chung lòng thực hiện tốt nhiệm vụ khi đã rời quân ngũ.
Các phong trào thi đua bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội XIV của Đảng; Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Các ngành, các địa phương đã tích cực hưởng ứng, tiêu biểu là các phong trào thi đua: "Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới", "Vì người nghèo - Không ai bị để lại phía sau"; "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia"...
Thông qua các phong trào thi đua đã huy động được nhiều nguồn lực xã hội và của nhân dân tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan toả rộng khắp, góp phần xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng văn minh, thịnh vượng; xuất hiện ngày càng nhiều những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ những cách làm mới, sáng tạo của tỉnh với cả nước, góp phần nhân lên những điều tử tế, bồi đắp niềm tin và tạo ra hiệu ứng xã hội tích cực.
Trên cơ sở kế thừa những thành tựu đạt được, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2025-2030 trên quan điểm mục tiêu tạo nên sức mạnh tổng hợp đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, đến năm 2045 là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của quốc gia, tự tin, vững vàng, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới.
Tại đại hội, đại diện điển hình tiên tiến tiêu biểu đã chia sẻ những cách làm hay trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Ninh. Đại hội đã tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu, gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận, biểu dương đánh giá cao những kết quả, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2025, góp phần làm nên các thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đất nước.
Phó Chủ tịch nước đánh giá cao khát vọng phát triển và các giải pháp mà Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh đã đề ra cho giai đoạn 2025-2030. Đồng thời mong muốn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy truyền thống kỷ luật đồng tâm đã được hun đúc từ nhiều thế hệ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh, năng lực điều hành của chính quyền các cấp; tiếp tục khắc phục khó khăn, thách thức để tập trung cho thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Trước mắt, tích cực hoàn thiện văn kiện và các công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; tiếp tục quán triệt các chỉ đạo của Trung ương về thi đua yêu nước; lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện các phong trào, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, các khâu đột phá đảm bảo phát huy tinh thần sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua, huy động sự tham gia và hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân.
Cùng với đó, đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất để nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm bảo công tác khen thưởng phải chính xác kịp thời, dân chủ, khách quan, có tính giáo dục, nêu gương; chú trọng khen thưởng đối với tập thể, cá nhân ở cơ sở, người trực tiếp công tác, chiến đấu; quan tâm việc khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức công tác ở cơ sở; tổ chức kiện toàn và có chế độ đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.
Phát huy những thành tích đã đạt được, những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn trong những năm qua, với niềm tin vào truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch nước tin tưởng thời gian tới phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có những bước chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của đất nước.
Trong dịp này, tỉnh Quảng Ninh cũng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030, kêu gọi toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp và các lực lượng xã hội chung sức, đồng lòng. Với phương châm “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Quảng Ninh khẳng định quyết tâm phát động mạnh mẽ phong trào trên tất cả lĩnh vực, huy động sức mạnh tổng hợp để xây dựng tỉnh trở thành địa phương phát triển khá, có đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên hội nhập.