Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, những năm qua, các cấp Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thiết thực góp phần giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn.
Tại thôn Đăk Tin, xã Đăk Pék, mô hình “Camera an ninh của CCB” đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Thay vì phải đi tuần tra ban đêm như trước, nay các thành viên Tổ CCB tự quản chỉ cần theo dõi qua điện thoại thông minh. Từ tháng 12-2023, hội viên CCB trong thôn đã đóng góp kinh phí lắp đặt hai camera tại những điểm thường xảy ra tụ tập đông người, tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT. Hình ảnh từ camera truyền trực tiếp về máy chủ của Công an xã, đồng thời chia sẻ đến Bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội trưởng CCB và tổ trưởng bảo vệ ANTT cơ sở.
Nhờ hệ thống này, nhiều vụ việc được phát hiện và xử lý kịp thời. “Nếu thấy nhóm thanh niên tụ tập gây mất trật tự, chúng tôi lập tức thông báo để tổ an ninh cơ sở phối hợp nhắc nhở, xử lý. Từ khi có camera, tình hình ANTT ổn định hơn rõ rệt” - Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Đăk Tin - Lê Văn Y chia sẻ. Mô hình nhanh chóng được nhân rộng ra 6 thôn với 576 hội viên tham gia, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.
Quốc lộ 14 đoạn qua xã Đăk Pék dài khoảng 10km, trong đó có 3km đi qua khu dân cư đông đúc, luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là dịp cuối tuần, lễ Tết. Cuối năm 2019, Hội CCB xã đã thành lập Tổ CCB tự quản về ANTT và ATGT với 12 thành viên nòng cốt. Vào những ngày cố định, từ 6-10 giờ sáng, các hội viên có mặt trên tuyến để nhắc nhở hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng, lề đường; hướng dẫn người dân để xe đúng nơi quy định. Trường hợp tái phạm, tổ phối hợp với lực lượng chức năng lập biên bản xử lý. Những việc làm cụ thể, kiên trì đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong ý thức người dân, giảm vi phạm, đảm bảo trật tự giao thông.
Tại xã Vệ Giang, trước đây đoạn Quốc lộ 1 từ cầu Cây Bứa đến cầu Sông Vệ thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Từ năm 2018, Hội CCB thị trấn đã thành lập tổ tự quản ATGT túc trực tại điểm nóng, điều tiết giao thông giờ cao điểm, giúp khu vực này không còn ùn tắc kéo dài. Ngoài ra, Hội đã tham mưu thành lập 3 tổ tự quản ATGT với 36 hội viên nòng cốt, thường xuyên có mặt tại các nút giao thông phức tạp để tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT. Chỉ riêng giai đoạn 2018-2023, Hội phối hợp tổ chức 155 đợt tuần tra xử lý vi phạm, 25 đợt phát tỉa cây xanh, tháo dỡ vật cản tầm nhìn, 20 đợt tuyên truyền luật giao thông cho học sinh và hội viên.
Tại xã Thọ Phong, nơi có Khu Công nghiệp VSIP - “điểm nóng” về ùn tắc giao thông của tỉnh, từ năm 2016, Hội CCB xã đã triển khai mô hình “Tuyến đường Hội CCB tự quản” tại cả 6 chi hội, với 164 hội viên tham gia. Các hội viên phối hợp với công an xã tuần tra mỗi tuần 4 buổi, tuyên truyền, nhắc nhở người dân không lấn chiếm vỉa hè, buôn bán dọc Quốc lộ 1, đặc biệt là khu vực chợ Bò. Hội còn tổ chức ký cam kết với gần 200 gia đình hội viên không vi phạm ATGT. Nhờ sự vào cuộc kiên trì, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn giảm đáng kể, ý thức chấp hành luật giao thông trong cộng đồng được nâng lên rõ rệt.
Từ camera an ninh ở miền núi đến những tổ tự quản ở đô thị, sự tham gia tích cực, tự nguyện và trách nhiệm của các hội viên CCB đã tạo nên mạng lưới hỗ trợ rộng khắp trong giữ gìn trật tự, an toàn giao thông. Họ không chỉ góp phần làm giảm tai nạn, ùn tắc, mà còn lan tỏa văn hóa giao thông, xây dựng hình ảnh đẹp về người CCB tận tụy vì cộng đồng.