Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

“Cuộc vượt ngục năm 1943”: Tái hiện bản lĩnh cách mạng, lan tỏa giá trị lịch sử

Duy Thưởng 27/07/2026 - 18:47

Ngày 27/7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), tại Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Cuộc vượt ngục năm 1943”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

img_4348


Tại buổi triển lãm đã tái hiện một trong những dấu mốc đặc biệt trong lịch sử đấu tranh cách mạng tại Nhà tù Sơn La (nơi từng được thực dân Pháp xây dựng nhằm giam giữ, đàn áp những người yêu nước và chiến sĩ cộng sản). Trong gần 40 năm tồn tại, nơi đây chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, trong đó cuộc vượt ngục năm 1943 được xem là sự kiện tiêu biểu, thể hiện ý chí quật cường, bản lĩnh và trí tuệ của những người cộng sản bị giam cầm.

Đây là cuộc vượt ngục duy nhất thành công của các tù nhân chính trị tại Nhà tù Sơn La. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Nhà tù Sơn La, bốn chiến sĩ cộng sản gồm Nguyễn Lương Bằng, Lưu Đức Hiểu, Nguyễn Văn Trân và Trần Đăng Ninh đã vượt qua sự canh phòng nghiêm ngặt của kẻ thù với sự giúp đỡ tận tình của đồng bào các dân tộc Sơn La, đặc biệt là người thanh niên dân tộc Thái Lò Văn Giá.

img_4349

Thành công của cuộc vượt ngục không chỉ khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Chi bộ Nhà tù Sơn La, tinh thần đoàn kết, mưu trí và ý chí kiên cường của các chiến sĩ cách mạng, mà còn thể hiện tình cảm gắn bó, sự chở che của đồng bào các dân tộc Tây Bắc đối với cán bộ cách mạng. Sau khi trở về với phong trào, các đồng chí tiếp tục đảm nhận nhiều trọng trách, đóng góp quan trọng vào quá trình chuẩn bị và tiến tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Triển lãm đã giới thiệu hơn 100 hình ảnh, tài liệu, hiện vật được sưu tầm, lựa chọn công phu, chia thành ba chủ đề chính. Phần thứ nhất giới thiệu bối cảnh lịch sử, quá trình thực dân Pháp xây dựng Nhà tù Sơn La và chính sách đàn áp phong trào cách mạng. Phần thứ hai tập trung làm rõ vai trò của Chi bộ Nhà tù Sơn La trong công tác lãnh đạo, chuẩn bị và tổ chức cuộc vượt ngục năm 1943. Phần thứ ba tái hiện hành trình vượt ngục đầy gian nan của các chiến sĩ cách mạng cùng những đóng góp to lớn của họ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc sau khi trở về hoạt động.

Thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh và hiện vật, triển lãm mang đến cho công chúng cái nhìn toàn diện về một giai đoạn lịch sử hào hùng của cách mạng Việt Nam, đồng thời góp phần làm sáng rõ giá trị của tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất và lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng của các thế hệ đi trước.

Việc tổ chức triển lãm đúng dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ càng làm tăng thêm ý nghĩa của sự kiện. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, mà còn là hoạt động giáo dục truyền thống thiết thực, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và đông đảo nhân dân.

Có thể nói, triển lãm một lần nữa thắp lên cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp những trang sử hào hùng của Nhà tù Sơn La tiếp tục được lan tỏa, để mỗi người khi đến tham quan đều thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước hôm nay.

Đọc tiếp

Mới nhất

“Cuộc vượt ngục năm 1943”: Tái hiện bản lĩnh cách mạng, lan tỏa giá trị lịch sử