CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Cụ bà nhiều tuổi nhất xã
Sinh ngày 10-10-1911, ở tuổi 115, cụ Nguyễn Thị Bình hiện là người cao tuổi nhất xã Đại Đồng (Nghệ An). Cuộc đời hơn một thế kỷ của cụ không chỉ gây ngạc nhiên bởi số tuổi hiếm có, mà còn bởi sức sống bền bỉ, vượt qua cả những thời khắc tưởng chừng đã chạm tới ranh giới sinh tử.
Năm 108 tuổi, cụ từng ốm nặng, bệnh viện trả về, gia đình chuẩn bị hậu sự. Thế nhưng chỉ ít ngày sau, cụ bất ngờ hồi phục và tiếp tục sống khỏe mạnh bên con cháu cho đến hôm nay. Câu chuyện ấy đến nay vẫn được người thân nhắc lại.
Hỏi về bí quyết trường thọ, gia đình cụ Bình cho biết không có điều gì cao siêu. Điều cốt lõi lại nằm ở chính những điều giản dị trong sinh hoạt hằng ngày. Ở tuổi xưa nay hiếm, mỗi bữa cụ chỉ ăn vài thìa cơm, thức ăn được xay nhuyễn để dễ nuốt. Ngoài bữa chính, cụ được bổ sung thêm sữa, ngũ cốc hoặc bánh để đảm bảo dinh dưỡng. Chế độ ăn uống thanh đạm, vừa đủ, phù hợp với thể trạng tuổi già được duy trì đều đặn qua năm tháng.
Tuy nhiên, yếu tố quan trọng hơn cả, theo người thân, chính là sự chăm sóc tận tình, bền bỉ của con cháu. Ở tuổi 70, người con gái Lê Thị Lan vẫn là người kề cận, nâng giấc, đỡ từng bước chân cho mẹ. Từ việc vệ sinh cá nhân, ăn uống đến sinh hoạt hằng ngày, tất cả đều được chăm chút chu đáo, tạo nên một môi trường sống an yên, ấm áp tình thân.
Dù lưng đã còng, tóc bạc trắng, mắt mờ, cụ Bình vẫn giữ được những thói quen sinh hoạt đều đặn. Mỗi sáng, sau khi được giúp vệ sinh cá nhân, cụ lại ra sân ngồi hóng mát, lặng lẽ ngắm nhìn cây cối, xóm làng. Không gian quen thuộc ấy giúp cụ duy trì tinh thần thư thái, nhẹ nhàng - một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe người cao tuổi.
Cuộc đời cụ Bình cũng trải qua không ít mất mát. Hai lần góa chồng, mất con trong chiến tranh, những biến cố tưởng như khó vượt qua. Thế nhưng, bằng sự chịu thương, chịu khó và tinh thần bền bỉ của người phụ nữ nông thôn, cụ vẫn đi qua tất cả, nuôi con trưởng thành, giữ trọn nếp nhà.
Đọc tiếp
- Chiến tranh có thể cướp đi sinh mạng, hoặc để lại những di chứng suốt đời đối với con người, nhưng không thể lấy...
- Khi hoa sen ở Kim Liên bắt đầu tỏa hương dịu nhẹ trong nắng sớm, dòng người từ khắp mọi miền lại tìm về quê Bác....
- Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn là một người lính Trường Sơn thực thụ. Những năm tháng sống và chiến đấu ở Trường...
- Giữa những ngày tháng Năm lịch sử, khi ký ức về một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” lại bồi hồi trở...
Mới nhất
- Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, được tổ chức từ ngày 4/6...
- Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó...
- Công ty Yến sào Khánh Hòa vừa liên tiếp đón nhận những tín hiệu tích cực trong chiến lược phát triển bền vững, khi...
- Sáng 14-5, tại Khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái (TP Thái Nguyên), đoàn đại biểu...
- Hội CCB tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức tập huấn và tuyên truyền phòng chống đuối nước trẻ em năm 2026 cho cán bộ Hội của...
- Bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm trùng - nhiễm độc, lây theo đường hô hấp và có khả năng gây dịch, do trực khuẩn...
- Niềng răng là một phương pháp điều trị được sử dụng phổ biến hiện nay giúp dịch chuyển răng mang lại một hàm răng...
- Chưa bao giờ trí tuệ nhân tạo (AI) lại được sử dụng phổ biến trong tác chiến như hiện nay, đặc biệt trong việc xác...
- Tuổi già, bệnh tật và những di chứng chiến tranh vẫn ngày ngày bủa vây gia đình ông Nguyễn Văn Cừ, sinh năm 1940, thôn Văn...
- Ngày 13/5, đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tá Phạm Tiến Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan An ninh điều tra làm trưởng đoàn...
- Chiều ngày 13/5, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Quân chủng lần thứ...















