2/9

Chém gió

Anh Minh 22/08/2025 - 14:02

Năm ngoái, chi bộ khu dân cư chúng tôi đón một cán bộ cấp vụ về hưu “bổ sung quân số”. Không hiểu khi còn đương chức, vị cán bộ này có tài cán gì, nhưng khi phát biểu tại chi bộ, ông ta chê tất cả. Chê cách điều hành của bí thư chi bộ. Chê phòng họp quá cũ, điều hòa không đủ công suất. Chê lãnh đạo phường “không đủ tầm”, chê báo chí viết quá kém, chê tăng trưởng kinh tế chậm, văn hóa thì “ô nhiễm”... Rồi ông kể tuần trước phải “chấn chỉnh chú A - thứ trưởng bộ”, hôm qua phải “phê bình cô B - giám đốc sở”...

7cbbaece-61e7-48b5-a8f4-a19c8b8257fb
Ảnh minh họa.

Một, hai cuộc họp đầu, mọi người còn chăm chú lắng nghe ông phát biểu, nhưng sau đó mỗi khi nghe ông nói, các đảng viên trong chi bộ đi ra ngoài phòng họp tăng dần vì những thông tin “nổ” thiếu chính xác... Cho đến khi một đảng viên là CCB đề nghị ông không nên phát biểu vì “chém gió” nhiều quá. Có lẽ vì xấu hổ nên ông không đến họp chi bộ nữa.

“Chém gió” là thuật ngữ được chỉ những người quen thói phán xét, dạy dỗ người khác; chưa nắm thông tin tỏ tường, chưa biết sự thể ra sao đã vội đưa ra những nhận xét, đánh giá chủ quan (cả khen và chê) nhưng phổ biến là những lời chê bai cay độc. Thực tế hiện nay, những người “chém gió” không phải là ít. Điều đáng lo ngại là tình trạng dùng “quà thông tin” để tặng nhau trong các cuộc gặp mặt “trà dư tửu hậu” . Đại hội Đảng cấp tỉnh chưa diễn ra, ấy vậy mà đã có người “chém gió” rằng, nhiệm kỳ tới, ông K sẽ là Bí thư, bà H sẽ thay ông T làm Chủ tịch tỉnh. “Rượu vào lời ra”, giữa nhà hàng đông đúc, thế nhưng vẫn có người “xếp đặt nhân sự” cho bộ này, bộ nọ... rồi khoe đủ thứ chuyện trên đời từ “mối quan hệ thân thiết với các đồng chí lãnh đạo” đến sự giàu có, nhà đẹp, xe sang, đàn em, “thằng đệ tử”...

Không những “chém gió” trong các cuộc họp, trên bàn nhậu, nhiều người còn “chém gió” trên mạng xã hội và cũng có người vì “chém gió” đã bị phạt hành chính, thậm chí phải ngồi tù. Có những án mạng xảy ra cũng chỉ vì “chém gió”.

“Chém gió” đã thành dịch bệnh và đang có chiều hướng lây lan. Để ngăn chặn dịch bệnh này, mọi người cần tỉnh táo, kẻo bị những người “chém gió” thành “chém thật” vào bản thân mình như những người đã từng bị “chém gió” lừa xin việc, “chạy chức tước”... Các tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội cũng cần có hình thức kỷ luật những người có biểu hiện “chém gió”.

Đọc tiếp

Mới nhất

Chém gió