Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

“Chất lính” của thầy giáo dạy sử

Lương Anh 05/10/2025 - 20:43

Lê Ngọc Giáp là giáo viên trẻ tiêu biểu của tỉnh Bình Dương (nay là TP. Hồ Chí Minh) trong nhiều năm qua. Cả trong công việc dạy học và công tác đoàn, anh luôn giữ vững tinh thần nhiệt huyết, tận tâm, tác phong nghiêm túc, chững chạc - những phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ mà anh được luyện rèn trong hai năm quân ngũ.

tieu-doi-truong-le-ngoc-giap-khi-con-tai-ngu
Tiểu đội trưởng Lê Ngọc Giáp khi còn tại ngũ.

Là giáo viên dạy lịch sử, anh đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc, gắn với chặng đường lịch sử hào hùng, vẻ vang, truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” của QĐND Việt Nam. Chính những tiết dạy lịch sử đã thôi thúc anh mong muốn được trực tiếp góp sức trẻ của mình để bảo vệ Tổ quốc. Năm 2019, Lê Ngọc Giáp quyết định tạm rời xa bục giảng để tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Trong thời gian tại ngũ, anh là một tiểu đội trưởng mẫu mực của Đại đội Kiểm soát quân sự và nghi lễ, Tiểu đoàn Vệ binh 180, Bộ Tham mưu Quân khu 7, nhiều lần được thủ trưởng đơn vị tuyên dương, khen thưởng. Xuất ngũ trở về, anh sớm trở thành giáo viên nổi bật của Trường THPT Tây Nam (TP. Hồ Chí Minh) với 3 năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở, Điển hình tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025. Năm 2024, anh được công nhận là “Giáo viên trẻ tiêu biểu” và “Cán bộ đoàn xuất sắc”.

Theo anh Giáp, hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự đã mang lại nhiều trải nghiệm, là hành trang quý giá để anh đạt được những thành tích ấy. Anh đã được rèn luyện tinh thần “Điều lệnh tốt - Kỷ luật tốt - Tác phong tốt - Xử lý tình huống tốt” qua quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và thực hiện nghi thức, nghi lễ quân đội ở đơn vị.

Anh cho biết: “Kiến thức về chính trị - xã hội được trang bị trong đơn vị đã bổ trợ đáng kể cho tôi trong quá trình dạy sử, giúp bài giảng thêm sâu sắc, thực tế và thuyết phục hơn. Phương pháp, tác phong của người lính cũng đã giúp tôi tự tin, bản lĩnh hơn để giải quyết các tình huống sư phạm. Tôi quản lý học sinh giống như tiểu đội trưởng quản lý chiến sĩ, vừa kỷ luật nghiêm vừa linh hoạt, hợp tình”.

Không chỉ đạt thành tích tốt trong công tác giảng dạy, trên cương vị là Phó bí thư Đoàn trường, anh còn tích cực tổ chức và trực tiếp tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện như “Tiếp sức mùa thi”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”, “Ngày thứ Bảy văn minh”... Năm 2021, khi vừa mới xuất ngũ, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở địa phương, thầy giáo Lê Ngọc Giáp đã tình nguyện vào tâm dịch suốt 3 tháng để thực hiện công việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng.

Với người thầy giáo trẻ Lê Ngọc Giáp, chất lính vẫn luôn thường trực trong nhận thức và hành động, giúp anh thêm vững vàng trên từng trang giáo án trong bối cảnh môn lịch sử đang đứng trước nhiều thách thức. Anh đã giúp học trò của mình hứng thú hơn với giờ học lịch sử, yêu mến Bộ đội Cụ Hồ và có nhận thức đầy đủ hơn về thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đọc tiếp

Mới nhất

“Chất lính” của thầy giáo dạy sử