Việc bảo mật thông tin cá nhân rất cấp thiết trong thời buổi hiện nay. Bởi có rất nhiều nhóm tội phạm đã lợi dụng sơ hở, thiếu hiểu biết của công dân để lấy cắp thông tin cá nhân rao bán tràn lan trên mạng xã hội. Vừa qua, một tin tức từ báo giới gây chấn động kèm theo hoang mang của nhiều người khi có gần 10.000 CMND, CCCD người Việt bị rao bán trên mạng. Phía Bộ Công an hiện đang điều tra vụ việc. Các thông tin bị lộ ra có thể từ ngân hàng, hàng không, quản lý đất đai, bưu điện, cửa hàng bán điện thoại di động...

Sự thật cho thấy, hiện có rất nhiều người thờ ơ với thông tin cá nhân của mình nên mới tạo cơ hội cho tội phạm lợi dụng. Họ dễ dãi, thoải mái đăng hình ảnh CMND, GPLX, thẻ BHXH, BHYT, bằng cấp đại học của mình trên trang Facebook. Chẳng hạn khi cá nhân đó mất ví trên đường, vội vàng đưa hình ảnh những giấy tờ (đã từng chụp) và đầy đủ thông tin lên trang Facebook cá nhân để nhờ cư dân mạng tìm giúp. Đồng ý rằng đây là một giải pháp hữu hiệu nhằm tìm lại giấy tờ của mình, khỏi mất công đi làm mới. Nhưng mặt khuyết thì rất lớn. Các nhóm tội phạm dùng chế độ lọc tin trên Facebook để tìm các từ khóa về những nội dung kiểu này, từ đó tìm ra các thông tin cá nhân của mọi người để thu thập và rao bán vì các mục đích xấu. Đã có nhiều trường hợp tội phạm thu thập các thông tin cá nhân và dùng nó vào việc vay tiền rồi mất dạng. Và người thiệt thòi chính là cá nhân bị lấy cắp thông tin, khi bị chủ nợ gây áp lực đòi nợ, đưa thông tin lên mạng đe dọa, hạ thấp danh dự và uy tín…

Cũng có trường hợp, các nhóm tội phạm sử dụng app vay tiền để thông qua đó yêu cầu cá nhân chụp lại giấy CMND hai mặt, chụp ảnh chân dung, cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ, số điện thoại di động, kể cả nơi làm, nơi ở… Nhiều công dân đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cạn tiền, đã không cảnh giác, làm theo yêu cầu trên app. Cuối cùng không vay được tiền (hoặc vay chỉ 1-2 triệu đồng với lãi suất 20-30%/ tháng), nhưng thông tin cá nhân thì lọt vào tay kẻ xấu mà không hay biết. Cứ thế, nhiều con mồi đã bị sập bẫy một cách dễ dàng và các app đó không có gì khó khăn để moi thông tin cá nhân của ai đó.

Vì thế, mọi người hết sức cảnh giác. Không nên cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh, CMND, số điện thoại... cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khi không cần thiết, không đủ sự tin tưởng, kể cả bạn bè, bà con. Cần phải cẩn trọng trong vấn đề này để bảo vệ bản thân mình trước khi sự việc đáng tiếc xảy ra.

Nguyễn Thanh Vũ