CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Trải qua 96 năm thành lập và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 40 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, Đảng cộng sản Việt Nam (CSVN) luôn phải đối mặt với nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm độc, chống phá, công kích của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
Các phần tử cơ hội chính trị, là những kẻ trở cờ, chúng không từ một thủ đoạn nào, bịa đặt, vu khống, bôi nhọ, xúc phạm lãnh tụ, hạ uy tín cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước; kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự; sử dụng mạng xã hội để tác động tiêu cực đến tư tưởng, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm gây tâm lý hoang mang, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ. Lợi dụng tự do dân chủ, tự do ngôn luận, chúng ra sức gây nhiễu, tạo khoảng trống ý thức hệ trong cán bộ và đảng viên, để kích động, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chúng đòi “phi chính trị hóa” quân đội, kiến nghị xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 2013 quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hòng làm lung lạc niềm tin của nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn.
Bằng thực tiễn 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng đề xướng, hiện nay lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, ngày càng hoàn thiện về mặt lý luận và từng bước được hiện thực hóa. Nhưng chúng ta cần phải nhận thức sâu sắc rằng: con đường đó đang và sẽ tiếp tục trải qua vô vàn khó khăn, thách thức. Đại hội XIII, Đảng ta đã thẳng thắn chỉ ra một trong những thách thức to lớn mà chúng ta phải đối mặt và giải quyết, đó là: “Tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cũng như những mâu thuẫn xã hội còn diễn biến phức tạp”. Cũng tại Đại hội XIV Đảng đã nhấn mạnh: tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, trong sạch. Trọng tâm là củng cố bản lĩnh, trí tuệ, năng lực cầm quyền, đổi mới phương thức lãnh đạo, và quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực để giữ vững niềm tin của nhân dân.
Để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái lệch lạc và thù địch, chúng ta phải không ngừng đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, nghệ thuật và trên lĩnh vực lý luận. Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội và đánh giá sự hài lòng của người dân; chủ động dự báo tình hình, kịp thời xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội. Cấp ủy Đảng từ chi bộ trở lên phải thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nhằm củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Chế độ sinh hoạt Đảng hàng tháng ở cấp chi bộ phải tạo thành ý thức và duy trì nề nếp; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, sinh hoạt theo chuyên đề, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị công tác và sản xuất, nhưng vẫn đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của tổ chức Đảng. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; nêu cao tự phê bình và phê bình. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tập thể, của mỗi cá nhân, nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong học tập chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; khắc phục hạn chế khuyết điểm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, nói đi đôi với làm trong mọi lúc, mọi nơi, đồng thời kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Từ đó đã khơi dậy và phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tổ chức cho Đoàn viên TN và CCB về nguồn, tham quan địa chỉ Đỏ (Tam giác sắt Bến Cát) là một trong những hình thức giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
Để đáp ứng trước tình hình hiện nay, đòi hỏi cấp ủy, bí thư chi bộ phải thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng để kịp thời định hướng tư tưởng cho họ. Từ đó xây dựng mối đoàn kết và sự đồng thuận trong cơ quan đơn vị. Tiếp tục đánh giá, sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Trong bối cảnh hiện nay đang nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng, do đó coi việc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp bách của Đảng và cả hệ thống chính trị. Trước những âm mưu, thủ đoạn vô cùng nguy hiểm, cay độc của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn chủ động, kiên quyết trong nhận diện, đấu tranh phòng và chống “diễn biến hoà bình”; phải nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đồng thời chủ động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, văn hóa và an ninh quốc gia. Thông qua tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội cựu chiến binh, cấp ủy cần phải có sự lãnh đạo và sự phối hợp để phát huy vai trò của các tổ chức này trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, từ đó tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới của Đảng trong tình hình hiện nay.
Việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phải bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực để có hiệu quả. Công tác này không được áp đặt bằng mệnh lệnh hành chính, chủ quan, duy ý chí, mà phải dựa trên sự tự giác, có trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và các tổ chức quần chúng Trong phản bác, phản biện phải được phân tích, luận giải có lý lẽ, dựa trên cơ sở thực tiễn khách quan, tăng sức thuyết phục; nắm vững trình độ, nhu cầu, nguyện vọng, tâm lý của từng nhóm đối tượng để có phương thức phù hợp.
Hiện nay nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang cụ thể hóa để đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, đẩy mạnh phát triển kinh tế, mở rộng quan hệ ngoại giao với các quốc gia trên thế giới, do đó các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cũng đẩy mạnh các hoạt động chống phá, vì vậy nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch càng trở nên vô cùng cấp thiết, là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với sự ổn định, phát triển của đất nước và niềm tin của nhân dân đối với Đảng trong thời gian tới. Bên cạnh đó chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo trong tình hình mới, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng vững mạnh, toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong xây dựng và thực hành đạo đức cách mạng; tránh việc triển khai mang tính hình thức. Mỗi cán bộ, đảng viên mỗi lúc mỗi nơi cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mọi cương vị được tổ chức giao./.
Đọc tiếp
- Nhằm mang đến một không gian văn hóa đầy ý nghĩa cho các em thiếu nhi, người dân địa phương và du khách, vào ngày 25/9/2026...
- Tối 15-9, trao đổi với đại diện của Báo CCB Việt Nam, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – ông Nguyễn...
- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến...
- Cổ phiếu SSB của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa được MarketVector Indexes lựa chọn vào MarketVector Vietnam...
- Mưa lớn kéo dài khiến gần 100m bờ kè suối tại khu vực gần Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị) bị sạt lở, sụt lún,...
- Sau khi Bộ Tư pháp đã có hai báo cáo về việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng - Giám đốc Công ty TNHH Khách...
Mới nhất
- Hai năm trước, chiếc điện thoại của tôi bị trục trặc. Khỏi phải nói, với những người “ở tuổi xế chiều”,...
- Mỗi khi mưa lớn, nước khe chảy qua khu dân cư xóm Phú Tiến, xã Nghĩa Thọ, tỉnh Nghệ An lại chuyển màu đục trắng như...
- Hồi âm Báo CCB Việt Nam về trường hợp ông Nguyễn Đặm hy sinh từ năm 1952 nhưng đến nay gia đình chưa nhận được Bằng...
- Ngày 15/9, tại khu vực bản Cha Lo (xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị), lực lượng chức năng Việt Nam và Lào tổ chức diễn tập...
- Từ ngày 15-19/9/2026, tại Khu Trải nghiệm Di sản, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội. Trung tâm...
- Sau hơn 4 tháng xây dựng, ngôi nhà mới được bàn giao cho gia đình ngư dân Bùi Cảnh ở phường Thuận An, TP Huế, giúp gia đình...
- 42 người ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị được ghi nhận có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại...
- Sáng ngày 15 tháng 9, thành phố Đà Nẵng chính thức hoàn thành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN gần...
- Sáng ngày 15 tháng 9, các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng tổ chức khai quật, cất bốc ngôi mộ tập thể tại thôn...
- Ngày 15/9, tại Thanh Hóa, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy phối hợp với Bách Thảo Ngự Y tổ chức hội thảo “Wellness...














