Trong 2 ngày, 24 và 25-9, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Đông Ngạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại hội đại biểu Hội CCB phường Đông Ngạc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra trong bối cảnh lịch sử trọng đại của đất nước với nhiều dấu mốc quan trọng như 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, 80 năm Cách mạng Tháng Tám, kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và Ngày Giải phóng Thủ đô. Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của địa phương mà còn là thử thách trong giai đoạn chuyển đổi và đổi mới sâu sắc của hệ thống chính quyền địa phương, trong đó Hội CCB phường Đông Ngạc (TP. Hà Nội) giữ vai trò nòng cốt, thể hiện tinh thần Bộ đội Cụ Hồ “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”. Chủ đề Đại hội đại biểu Hội CCB phường Đông Ngạc lần thứ VIII là: Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh thay mặt Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Lãnh đạo phường Đông Ngạc tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Lãnh đạo Hội Doanh nhân CCB TP. Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Lãnh đạo Công an phường Đông Ngạc tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Dự Đại hội có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng ban Công tác Cơ quan Trung ương Hội CCB Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Độ - nguyên Phó chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; đồng chí Lê Thu Hà - cán bộ Ban Công tác Hội CCB TP. Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thế Đệ - Phó chủ tịch Hội Doanh nhân CCB TP. Hà Nội. Về phía phường Đông Ngạc có sự tham dự của các đồng chí: Ngô Văn Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; Dương Ngọc Thanh - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể trong phường. Đặc biệt, Đại hội có sự tham dự của 115 đại biểu đại diện cho 2.925 hội viên CCB trong toàn phường Đông Ngạc.
Với tinh thần trách nhiệm cao, đóng vai trò tiên phong trong tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Hội CCB phường Đông Ngạc tích cực tham gia bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng và là lực lượng đi đầu trong các phong trào xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần thiết thực xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.
Hội luôn bám sát chỉ đạo của Hội CCB quận, Đảng ủy phường và thực tiễn địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp. Hội quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nghị quyết của Đảng ủy phường. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể vận động hội viên và nhân dân tham gia các phong trào địa phương. Cán bộ, hội viên tích cực tham gia giữ gìn an ninh cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện quy chế dân chủ, giám sát - phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218. Hội viên còn đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền và tham gia giám sát hoạt động cán bộ. Đặc biệt, các hội viên giữ vai trò lãnh đạo ở tổ dân phố luôn nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu tham gia mọi nhiệm vụ, dù tuổi cao.
Hội CCB phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền, động viên hội viên vượt khó, tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống và phát triển kinh tế gia đình. Hội tạo điều kiện để hội viên tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thông qua hợp đồng ủy thác. Hiện nay, Hội quản lý 11 tổ tiết kiệm và vay vốn với 369 hội viên, tổng dư nợ hơn 29,3 tỷ đồng. 100% hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả cao, không còn hội viên thuộc diện nghèo và cận nghèo. Trong nhiệm kỳ, có 28 hội viên được khen thưởng và 17 hội viên được công nhận là CCB sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố.
Thực hiện Đề án 03 của Thành hội về phát triển kinh tế, giảm nghèo và hoạt động tình nghĩa (nhiệm kỳ 2022-2025), Hội đã vận động 2.514 hội viên ủng hộ 200.864.000 đồng. Từ nguồn này, phối hợp với cấp trên và gia đình hội viên, đã sửa chữa 2 nhà cấp 4 với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng.
Hội vận động các chi hội xây dựng quỹ chân quỹ được 1.657.825.000 đồng (bình quân trên 600.000 đồng/hội viên/năm). Nguồn quỹ này được sử dụng để hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình.
Công tác nghĩa tình đồng đội được thực hiện thường xuyên và chu đáo. Hội đã tổ chức 25 đợt dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ, 8 đợt tham quan, học tập tại nhà tưởng niệm Đại tướng Văn Tiến Dũng và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 456 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thương binh, bệnh binh... với tổng số tiền 823,7 triệu đồng. Phối hợp Hội Chữ thập đỏ tổ chức 34 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.139 hội viên. Tổ chức chu đáo tang lễ cho 144 hội viên từ trần, vận động 100% gia đình đưa hội viên đi hỏa táng theo quy định.
Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã chủ động phối hợp hàng năm với MTTQ, Công an, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Ban Chỉ huy Quân sự phường để tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các sự kiện chính trị lớn như: Đại hội Đảng các cấp, Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026. Hội tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự cho các sự kiện chính trị của đất nước và Thủ đô.
Hội vận động hội viên tham gia các phong trào do MTTQ phát động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, với tổng số tiền ủng hộ các phong trào là 624,4 triệu đồng. Hội phối hợp với Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên duy trì hoạt động Đội 3+ về vệ sinh môi trường, văn minh đô thị, đã tổ chức 195 đợt ra quân với 2.925 lượt hội viên tham gia. Hằng năm, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự động viên trên 100 thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tổ chức thăm hỏi, tặng quà thanh niên nhập ngũ với số tiền 32 triệu đồng. Hội cũng phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Cựu TNXP tuyên truyền truyền thống cách mạng cho thanh thiếu niên; tổ chức sinh hoạt hè, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Tết Trung thu và các hoạt động kỷ niệm 30-4, 22-12...
Hội luôn chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của hội viên, tuyên truyền hội viên CCB phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết lãnh đạo của cấp uỷ Đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị địa phương và nhiệm vụ của Hội. Hội luôn chú trọng bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác, đã tổ chức cho 90 lượt cán bộ hội tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, cung cấp 1.325 số Báo CCB Việt Nam; 697 cuốn Bản tin CCB Việt Nam; 1.257 số Bản tin CCB Thủ đô cho các đồng chí cán bộ Hội.
Trong nhiệm kỳ, Hội xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng, luôn bám sát kế hoạch của cấp trên và chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm. Hội đã củng cố hệ thống sổ sách, trang bị tài liệu thống nhất cho cán bộ và chi hội. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Hội, phẩm chất hội viên, nền nếp sinh hoạt, công tác tài chính...
Thông qua kiểm tra, giám sát, Hội đã kịp thời chấn chỉnh hạn chế, nâng cao chất lượng hoạt động, làm cơ sở bình xét thi đua công bằng, chính xác. Kết quả: đã kiểm tra 62 lượt chi hội, giám sát 100% chi hội và hội viên, hoàn thành toàn bộ kế hoạch, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; 100% hội viên chấp hành tốt Điều lệ, không có vi phạm kỷ luật.
Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích nổi bật mà Hội CCB phường Đông Ngạc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên trong việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự địa phương. Đồng chí cũng biểu dương công tác chuẩn bị Đại hội được thực hiện chu đáo, nghiêm túc, đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Ban Chấp hành và các chi hội trong toàn phường. Đại hội diễn ra trong không khí trang trọng, dân chủ, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện rõ quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Hội. Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội, phát huy hiệu quả khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác Hội. Đồng chí tin tưởng Ban Chấp hành khóa mới sẽ phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tại Đại hội, đồng chí Đồng chí Dương Ngọc Thanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Ngạc khẳng định Hội CCB phường đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian qua và đánh giá cao vai trò của Hội CCB phường trong việc phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, luôn là lực lượng nòng cốt, gương mẫu, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay tại cơ sở. Đồng chí ghi nhận tinh thần đổi mới, sáng tạo trong hoạt động của Hội, đặc biệt là việc mạnh dạn ứng dụng công nghệ số vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Các cấp Hội đã chủ động thay đổi phương thức báo cáo, trao đổi thông tin thông qua Internet, sử dụng hiệu quả Gmail và Zalo để gửi, nhận báo cáo giữa Hội và các chi hội. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu Hội tiếp tục đổi mới cách thức sinh hoạt, nội dung sinh hoạt chi hội theo hướng thiết thực, ngắn gọn, phù hợp với điều kiện thực tế và lứa tuổi của hội viên góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội ở cơ sở. Đồng chí tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng và sự chủ động thích ứng trong thời đại số, Hội CCB phường Đông Ngạc sẽ tiếp tục là lực lượng nòng cốt nhất - sẵn sàng nhất, đặc biệt nắm bắt tư tưởng của nhân dân, tham gia giám sát, phản biện, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng phường ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội CCB phường Đông Ngạc tập trung thực hiện các nghị quyết của Đảng và Hội CCB các cấp, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” để xây dựng tổ chức vững mạnh, đoàn kết các thế hệ hội viên. Hội chú trọng ổn định tổ chức sau sát nhập, nâng cao chất lượng công tác chính trị, đạo đức, vận động phát triển hội viên và tăng cường kiểm tra, giám sát. Khâu đột phá của nhiệm kỳ là tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, đặc biệt nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đồng thời tăng cường bồi dưỡng, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động và giám sát. Hội đẩy mạnh tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, phòng chống tệ nạn xã hội và quan tâm chăm sóc hội viên khó khăn. Hội cũng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, đồng thời tổ chức các phong trào thi đua, tuyên truyền chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương, góp phần xây dựng phường Đông Ngạc giàu đẹp, văn minh. Ban Chấp hành Hội cam kết triển khai nghị quyết sâu rộng, phân công trách nhiệm rõ ràng, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên để hoàn thành các mục tiêu đề ra.
Đại hội Hội CCB phường Đông Ngạc lần thứ VIII là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của toàn thể hội viên phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần phát triển phường Đông Ngạc - một địa phương giàu truyền thống cách mạng, văn minh và hiện đại. Hội CCB không chỉ là lực lượng chính trị tin cậy mà còn là biểu tượng của ý chí, tinh thần đoàn kết và sức mạnh của nhân dân trong công cuộc phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội.
Đại hội công bố Quyết định chỉ định nhân sự Hội CCB phường nhiệm kỳ 2025 - 2030: Ban Chấp hành có 25 Ủy viên, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội, Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí, các chức danh Trưởng ban Kiểm tra, Phó trưởng Ban Kiểm tra. Đồng chí Lê Văn Vinh được chỉ định tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội CCB phường Đông Ngạc. Đại hội công bố Quyết định cử 3 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Hội CCB TP. Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.