Các tập thể được khen thưởng.

Chiều 20-6, tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Đoàn công tác Trường Sa của TP. Hà Nội năm 2025 (thuộc Đoàn công tác số 19) tổ chức Hội nghị tổng kết Đoàn công tác Trường Sa năm 2025. Dự Hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Hồ Thanh Hoàn – Chuẩn Đô đốc, Phó chủ nhiệm Chính trị Hải Quân, Trưởng đoàn công tác số 19; Hoàng Trọng Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy, Trưởng đoàn công tác TP. Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu – Phó tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó trưởng đoàn Thường trực… cùng đông đảo các thành viên của Đoàn công tác.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cùng nhau xem phóng sự, nghe báo cáo tổng kết, cùng nhau ôn lại hành trình trên con tàu KN 491 đến Trường Sa.

Báo cáo tổng kết Đoàn công tác, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu khẳng định, với công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng; tổ chức biên chế, điều hành khoa học của lãnh đạo Đoàn; sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của các thành viên, chuyến thăm, động viên quân, dân quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DKI năm 2025 của Đoàn đại biểu TP.Hà Nội đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Các phần quà của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với đời sống, sinh hoạt, công tác đã được Đoàn trao gửi trực tiếp tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, tuyên truyền được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu phát biểu.

Chuyến thăm đã giúp các thành viên trong Đoàn nhận thức sâu sắc hơn về biển, đảo Việt Nam; sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng và Nhà nước; những khó khăn, gian khổ mà nhân dân và cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng làm nhiệm vụ trên các đảo, Nhà giàn đang ngày, đêm nỗ lực vượt qua để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Chuyến thăm đã đem lại cho mỗi thành viên trong Đoàn bài học thực tiễn sinh động về truyền thống kiên trung, anh hùng, bất khuất, không lùi bước trước mọi khó khăn, gian khổ của dân tộc, của Hải quân nhân dân Việt Nam; tiếp tục củng cố niềm tin, tăng cường trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Đình Lưu chia sẻ: “Cá nhân tôi thấy, các thành viên trong Đoàn đã mang hết nhiệt huyết, tình cảm đến với cán bộ, chiến sĩ trên Quần đảo Trường Sa. Trong chuyến đi, chúng tôi được sinh hoạt, làm việc với các tổ trên tàu. Các thành viên chấp hành tốt quy địnhcủa Đoàn công tác; có ý thức, trách nhiệm khi đến với Trường Sa. Các hoạt động diễn ra đúng kết hoạch, với sự tham gia của tất cả các thành viên Đoàn. Các thành viên tham gia một cách tự giác, tự nguyện, nhiệt tình. Sau khi về đến bờ, chúng tôi khẳng định chuyến đi đảm bảo an toàn tuyệt đối”.

Đồng chí Hoàng Trọng Quyết phát biểu khẳng định chuyến đi thành công tốt đẹp.

Sau chuyến công tác, Đoàn sẽ tham mưu cho Thành ủy chỉ đạo các cơ quan của Thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô về vị trí, vai bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục làm tốt công tác vận động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”, giúp đỡ, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng công trình, cơ sở vật chất trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-1 góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, giữ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phối hợp với Quân chủng Hải quân lựa chọn các điểm đảo để hỗ trợ xây dựng công trình Nhà văn hóa đa năng, các công trình văn hóa mang tính biểu tượng của Thủ đô; tạo điều kiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Tiếp tục tổ chức các đoàn đại biểu đại diện cán bộ, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang đi thăm động viên quân và dân quần đảo Trường Sa; Nhà giàn DK-I những năm tiếp theo.

Để có chuyến đi thành công, đồng chí Hoàng Trọng Quyết thay mặt Đoàn công tác gửi lời cảm ơn, sự quan tâm, tạo điều kiện của Quân chủng Hải quân mà trực tiếp là Thiếu tướng Hồ Thanh Hoàn, các đơn vị trực tiếp tham gia, giúp đỡ Đoàn; ghi nhận cán bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô; các quận, huyện, sở, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp doanh nhân, cá nhân… đã đóng góp nhiệt tình, trách nhiệm; sự tham gia nhiệt tình của các thành viên trong Đoàn công tác.

Đồng chí Hoàng Trọng Quyết cho rằng: Sau chuyến đi, mỗi cá nhân trong Đoàn và cả bản thân tôi thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, đó là cần tuyên truyền sâu hơn nữa, rộng hơn nữa về Trường Sa. Tiếp tục đầu tư các công trình khang trang, hiệnđại, bảo đảm đời sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các điểm đảo. Và chuyến đi cũng để lại nhiều ấn tượng cho các thành viên trong Đoàn. “Những kỉ niệm sâu sắc này sẽ gắn bó với chúng ta. Hành trình thăm quân, dân Quần đảo Trường Sa của Đoàn thành công tốt đẹp, hoàn thành nhiệm vụ mà Thành ủy Hà Nội giao” – đồng chí Hoàng Trọng Quyết nhấn mạnh.

Các tập thể được TP. Hà Nội tặng Bằng khen.
Các cá nhân được TP. Hà Nội tặng Bằng khen.
Một tiết mục văn nghệ do thành viên Đoàn công tác biểu diễn.

Tại Hội nghị, TP. Hà Nội đã trao 59 Bằng khen (10 tập thể, 49 cá nhân) tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyến đi.

Vũ Minh