
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ( 30/4/1975 – 30/4/2025 ), sáng 14/4 tại hội trường Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, Ban Liên lạc Tiểu đoàn 8 ( Tiểu đoàn Bình Hà ) tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ ( 14/4/1965 – 14/4/2025 ).và kỷ niệm chiến thắng trận đầu tại Núi Nài ( 26/3/1965 -26/3/2025 ).
Dự lễ kỷ niệm có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội CCB tỉnh, Ban Quản lý Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng, UNBD xã Đại Nài, Tp Hà Tĩnh và gần 300 Cựu chiến binh, thân nhân gia đình của Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ qua các thời kỳ.

Đại đội Pháo cao xạ bộ đội địa phương Hà Tĩnh được thành lập ngày 28/2/1965 mang tên Bình Định (tỉnh kết nghĩa với Hà Tĩnh). Đại đội pháo cao xạ Bình Định đã phối hợp với quân dân thị xã Hà Tĩnh nổ súng vào từng tốp máy bay Mỹ. Ngay trận đầu ngày 26/3/1965, các lực lượng đã bắn rơi 9 máy bay Mỹ. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, ngày 14/4/1965, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Tỉnh đội Hà Tĩnh quyết định tổ chức biên chế thành lập Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ 37 ly trên cơ sở Đại đội Bình Định.
Từ 1965-1972, Tiểu đoàn 8 đã bắn rơi và hiệp đồng với đơn vị bạn bắn rơi 81 máy bay Mỹ, bắt sống nhiều giặc lái. Sự hy sinh anh dũng của 156 cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 8 đã góp phần tô thắm ngọn cờ truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng. Ghi nhận những thành tích vẻ vang đó, ngày 11/3/1973, Tiểu đoàn 8 đã được Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang; đơn vị được tặng thưởng 4 Huân chương Quân công và hàng trăm Huân chương Chiến công các loại cho tập thể và cá nhân. Đồng chí Dương Chí Uyển vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng; có 156 cán bộ chiến sỹ đã anh dũng hy sinh.
60 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 8 luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ, nêu gương cùng con cháu tham gia phát triển kinh tế, gương mẫu đi đầu trong các phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phát biểu tại buổi lễ, các Cựu chiến binh của Tiểu đoàn Bình Hà đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của đơn vị, nhớ về những tấm gương chiến đấu hy sinh anh dũng và nhiều đồng chí bị thương vẫn không rời tay súng. Sau khi trở về địa phương, nhiều đồng chí trở thành lãnh đạo, cán bộ các ban ngành, đoàn thể; một số trở thành Giám đốc các doanh nghiệp, công ty; số ở lại đơn vị xây dựng quân đội, nhiều người đã trở thành tướng lĩnh, cán bộ cấp cao. Truyền thống của Tiểu đoàn qua năm tháng vẫn luôn được trân trọng, giữ gìn và phát huy tốt đẹp. Tôn chỉ mà cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Bình Hà cùng nhau hướng tới là: lúc chiến tranh máu lửa sống và chiến đấu bên nhau, khi về đời thường chúng ta thường xuyên thăm hỏi động viên nhau lúc khó khăn, hoạn nạn, vui buồn.
Dịp này, Ban Liên lạc đã tổ chức trao tặng hàng chục suất quà cho thân nhân các gia đình Liệt sỹ; trao tặng kỷ niệm chương cho một số cán bộ, chiến sỹ.
Lê Anh Thi