-Thượng tướng Bế Xuân Trường – Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đến dự; tặng hoa chúc mừng và phát biểu.

Sáng 17-8-2024, tại Hà Nội, Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 308  (Sư đoàn Quân Tiên phong)  tổ chức gặp mặt, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập (28-8-1949 – 28-8-2024) và hướng tới kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (1954 - 2024). Thượng tướng Bế Xuân Trường - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam  đến dự, tặng hoa và phát biểu;  Đồng chí Lê Thị Anh Đào - Phó Bí thư Thường trực tỉnh Quảng Trị và một số  địa phương;  Nhiều  Tướng lĩnh, Cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ  của Sư đoàn đã về dự.

Thượng tướng Bế Xuân Trường – Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Trung tướng Ngô Lương Hanh - Trưởng ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 308 phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của Sư Đoàn kể từ ngày Đại đoàn 308 (tiền thân của Sư đoàn 308) được thành lập tại Thị trấn Đồn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.  Quá trình chiến đấu và trưởng thành trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm trường kỳ của dân tộc - Là Sư đoàn chủ lực của Bộ Tổng tư lệnh ra đời đầu tiên được mang tên truyền thống “Đại đoàn Quân Tiên Phong” với vị trí là quả đấm thép; thường được Bộ Tổng tư lệnh sử dụng vào hướng chủ yếu trong hầu hết những chiến dịch quan trọng, làm chuyển biến tình hình chiến trường; Lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308 đã không tiếc máu xương, công sức, vượt mọi khó khăn trong huấn luyện, quên mình trong chiến đấu, bồi đắp lên truyền thống: “Tiên phong, anh dũng, đoàn kết, kỷ luật, thần tốc, quyết chiến quyết thắng”.

Các CCB tham dự buổi gặp mặt.

Truyền thống vẻ vang đó của Sư đoàn 308 Quân Tiên Phong luôn là niềm tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ, những người đã gắn bó với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Sư đoàn. Cho dù khi còn đang chiến đấu, công tác ở Sư đoàn, hay đã chuyển công tác hoặc phục viên, nghỉ hưu thì tình cảm thiêng liêng ấy luôn hiện hữu trong tâm khảm của các Cựu chiến binh Sư đoàn 308 Quân Tiên Phong.

Thượng tướng Bế Xuân Trường – Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tặng hoa chúc mừng tại lễ kỷ niệm.

Ban liên lạc Truyền thống Sư đoàn đã tập hợp được hàng nghìn hội viên ở Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh… tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa chính trị và xã hội sâu sắc: Kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Sư đoàn Ban liên lạc đã tổ chức gặp mặt gần 600 đại biểu, các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, hạ sĩ quan chiến sĩ là các cựu chiến binh và lãnh đạo Sư đoàn qua các thời kì. Đây là buổi gặp mặt có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đồng thời Ban liên lạc tổ chức đoàn đại biểu gồm 70 đồng chí đại diện các thế hệ cựu chiến binh của Sư đoàn gặp Chủ tịch nước. Đoàn đã được Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp và nói chuyện thân mật; đồng thời tổ chức 5 đoàn đại biểu đại diện cho các cựu chiến binh thăm chiến trường xưa nhằm tri ân, tưởng niệm, ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi gặp gỡ cấp ủy chính quyền đoàn thể các địa phương: Thái Nguyên , Cao Bằng , Bắc Kạn , Lạng Sơn, Quảng Trị , Huế, Pleiku và ở nước bạn Lào, Campuchia những nơi Sư đoàn đã chiến đấu, kết hợp trao một số phần quà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, thương binh, gia đình có công với cách mạng, cựu chiến binh gặp khó khăn, chỉ tính riêng trong ba năm gần đây, đã tặng tổng số quà có trị giá 205 triệu do các cựu chiến binh đóng góp.Xây dựng quỹ Nghĩa tình đồng đội để tri ân, tặng quà cho CCB khó khăn được 180 triệu đồng. Tổ chức thăm viếng 54 lượt người với số tiền 68 triệu đồng.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh Bối cảnh đặc biệt của Bộ Tổng tư lệnh quyết định  thành lập Đại đoàn chủ lực (tiền thân của Sư đoàn 308) để thực hiện mục tiêu chiến lược đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tới thắng lợi hoàn toàn. Sư đoàn còn có vinh dự đặc biệt nữa là trên đường về tiếp quản Thủ đô Sư đoàn được   Bác gặp, căn dặn tại đền thờ Vua Hùng: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.  Lời dặn của Người đã trở thành mệnh lệnh thiêng liêng của đất nước, của dân tộc và của tất cả các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn trong suốt chặng đường chiến đấu và trưởng thành.

Đồng chí mong muốn các thế hệ CCB tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân; gương mẫu, đi đầu trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giúp nhau xóa đói giảm nghèo; trao truyền mục tiêu, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ noi theo góp phần xây dựng Tổ quốc ta ngày càng giầu đẹp.

  Tin: Phạm Nguyễn; Ảnh: Trọng Đức