CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Cảnh báo bệnh liệt mặt, méo miệng khi trời lạnh
Biểu hiện của liệt mặt, méo miệng.
Thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ xuống thấp khiến nhiều người đột nhiên bị liệt mặt, méo miệng. Đây là bệnh lý thường gặp, không phân biệt giới tính, độ tuổi; tuy không nguy hại đến tính mạng người bệnh nhưng ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và thẩm mỹ trên khuôn mặt, tác động đến tâm lý, làm người bệnh mất tự tin trong các hoạt động giao tiếp. Liệt mặt, méo miệng (hay còn gọi là liệt dây thần kinh số VII ngoại biên) là tình trạng mất vận động hoàn toàn hay một phần các cơ của nửa mặt do tổn thương dây thần kinh mặt cùng bên gây nên.
Biểu hiện sớm khi liệt mặt, méo miệng
Biểu hiện thường thấy ở người bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên là đột ngột thấy xuất hiện các biểu hiện ở nửa bên mặt: tê bì nửa mặt, mắt nhắm không kín, nói khó, ăn uống rơi vãi…
Hầu hết các trường hợp bị liệt dây thần kinh số 7 sẽ có các biểu hiện: Tuyến lệ hoạt động không tốt, mí bị sụp, khô mắt, không thể nháy hoặc nhắm mắt; miệng bên liệt khó mỉm cười, khó hoặc không thể khép lại, chảy dãi.
Một số người mặt bị xệ xuống hoặc hơi cứng bất thường, méo miệng lệch về một bên; đau quanh góc hàm, xương chũm, thái dương, tai; vị giác bị thay đổi; nhạy cảm hơn với âm thanh. Có trường hợp rối loạn lời nói hoặc khả năng nhai nuốt. Ở bên mặt bị liệt dễ bị đọng thức ăn, uống nước hay bị trào ra. Một bên mặt có cảm giác bị tê và yếu cơ.
Nguyên nhân gây bệnh
Nguyên nhân thường gặp nhất là do lạnh (chiếm trên 80%) dẫn tới co thắt mạch nuôi dây thần kinh VII gây ra thiếu máu cục bộ, phù và chèn ép dây thần.
Bệnh thường xảy ra đột ngột sau khi bệnh nhân gặp lạnh, đặc biệt là khi chuyển từ nóng sang lạnh: ban đêm ngủ nằm điều hòa lạnh, có gió lùa, sau khi tắm vào phòng điều hòa lạnh, ngồi trên xe ô tô mở điều hòa lạnh, tắm nước lạnh sau khi vận động ra mồ hôi…
Đối tượng dễ mắc bệnh là những người có thể trạng yếu, ít tập luyện thể dục, những người hay sử dụng rượu bia, đi sớm về khuya. Ngoài ra những người có tiền sử huyết áp cao, xơ vữa động mạch, hay thức khuya cũng tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh.
Chú ý phòng bệnh
Ngày lạnh không nên nhậu nhẹt quá khuya và về muộn. Không nên uống rượu cho ấm người, vì cồn làm nóng cơ thể, nhưng khi giã rượu sẽ rất lạnh. Lượng cồn trong máu lên não và các cơ quan khác khiến mạch máu ở đó co lại (hoặc giãn ra tùy cơ địa mỗi người), làm cơ thể mất nhiều nhiệt. Nếu hơi ấm thoát ra ngoài không được bảo vệ, gặp phải khí lạnh thì người bệnh sẽ bị cảm, trúng gió.
Luôn giữ gìn để tránh bị nhiễm lạnh vào mùa đông, nhất là khi ngủ ban đêm. Nếu đang trong chăn ấm phải ra khỏi chăn, hoặc ở trong nhà ấm áp mà phải ra ngoài môi trường lạnh (như mở cửa sổ, ra ngoài trời…) cần khoác thêm áo ấm để không bị lạnh.
Nâng cao sức đề kháng của cơ thể bằng cách tập thể dục thường xuyên; ăn uống đủ dưỡng chất, tăng cường ăn rau xanh, trái cây chín, uống nước cam, nước chanh hoặc uống bổ sung vitamin C tổng hợp.
Đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, giữ ấm trán, đầu, cổ để tránh tiếp xúc trực tiếp với gió. Hạn chế ở ngoài trời lạnh thấp nhất và luôn bảo vệ cho cơ thể ấm áp.
Nếu phải tắm cần tắm nước ấm, trong phòng kín và tắm nhanh. Tránh tắm bằng nước lạnh và tuyệt đối không tắm khuya vì cơ thể rất dễ bị nhiễm lạnh làm nguy cơ mắc liệt mặt, méo miệng cao hơn.
Đã uống bia, rượu rồi không nên ra ngoài lạnh, hoặc đi tắm ngay vì rất dễ bị méo miệng, thậm chí là đột quỵ.
Nếu thấy có triệu chứng bị liệt mặt, méo miệng cần sớm tới ngay các cơ sở y tế sớm để phát hiện tổn thương và điều trị đúng phác đồ, bảo vệ mặt và mắt.
Không nên chữa trị chứng liệt mặt, méo miệng theo các mẹo truyền khẩu.
Thành An
Đọc tiếp
- Với sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện C Đà Nẵng lần đầu thực hiện phẫu thuật bắc...
- Người cao tuổi thường phải đối mặt với hàng loạt vấn đề sức khỏe phức tạp do quá trình lão hóa tự nhiên. Chăm...
- Bệnh nhi 4 tuổi mắc suy tủy xương vô căn đã được ghép tế bào gốc đồng loại thành công tại Bệnh viện Trung ương...
- Hội nghị cập nhật những tiến bộ mới trong ngoại khoa, phẫu thuật nội soi và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
- Sau khi nhiều người có triệu chứng đau bụng, nôn, sốt, tiêu chảy và mất nước sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh...
- 42 người ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị được ghi nhận có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại...
Mới nhất
- Tối 17-10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người...
- Thực hiện kế hoạch công tác năm 2026 và hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do...
- Vượt qua 28 nhóm dự án khác, dự án “Tất gel thảo dược An Túc” của sinh viên Trường đại học Y - Dược giành giải...
- Sáng 17/10, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà bia ghi tên liệt sĩ Sư đoàn 316 tại Công viên...
- Ngày 17-10, tại phường Xuân Hương- Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Chi hội Ái mộ bác sĩ A. Yersin Đà Lạt chính thức làm lễ ra...
- Ngày 16/10/2026 – Cụm thi đua số 2 thuộc Hội CCB Hà Tĩnh gồm 24 xã vừa tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương...
- Nhân dịp phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt...
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất cho vay chỉ...
- Ngày 17/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, Tuần lễ Tổ chức Sự kiện và Triển lãm Việt Nam 2026...
- Ngày 17-10, tại thành phố Thái Nguyên, Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày Thành lập; đón...
- Tối ngày 16/10/2026, tại Sân vận động Nghĩa Lộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Văn...
- Vào một chiều thu, tôi có dịp đi trên con đường Cựu chiến binh (CCB) tự quản của Chi hội CCB Tổ dân phố Đống 2, phường...
- Ngày 16/10, tại Hà Nội, Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 diễn ra trang trọng nhằm tôn vinh những tấm gương...
- Tối 16/10, tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy...
- Trải qua 1.860 km, 8 địa điểm tổ chức và hơn 800 người tham gia dự án “Tiếng Nga tại Việt Nam: Đối thoại giữa các nền...




















