Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Sư đoàn 316 xây dựng Nhà bia ghi tên liệt sĩ tại Đắk Lắk

Phan Diệm • 17/10/2026 - 22:08

Sáng 17/10, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà bia ghi tên liệt sĩ Sư đoàn 316 tại Công viên Sơn La, phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Lễ khởi công xây dựng Nhà bia ghi tên liệt sĩ Sư đoàn 316 do Sư đoàn 316, Lữ đoàn Đặc công 198 (Binh chủng Đặc công), Ban liên lạc Hội truyền thống Sư đoàn 316 khu vực Hà Nội phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức.

12

Đại tá Lâm Dũng Tiến, Chính ủy Sư đoàn 316 phát biểu.



11
Toàn cảnh lễ khởi công.

Tham dự lễ khởi công có Đồng chí Đào Mỹ, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; Trung tướng Nguyễn Song Phi, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316, Trưởng ban liên lạc Hội truyền thống Sư đoàn 316 khu vực Hà Nội; Đại tá Lâm Dũng Tiến, Chính ủy Sư đoàn 316, Quân khu 2 và đại biểu các đơn vị, sở ngành của tỉnh Đắk Lắk.

15
Đại biểu dự khởi công Nhà bia ghi tên liệt sĩ Sư đoàn 316.

13
Đại biểu dự khởi công Nhà bia ghi tên liệt sĩ Sư đoàn 316.

Công trình Nhà bia ghi tên liệt sĩ Sư đoàn 316 được xây dựng tại Công viên Sơn La, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, với các hạng mục: Nhà bia trung tâm, bia ghi danh, sân lễ, khuôn viên và phụ trợ; được thiết kế bằng bê tông, cốt thép, kết hợp gỗ, đá và các loại vật liệu bền vững; xây dựng theo kiến trúc mái đao truyền thống, kết hợp với biểu tượng Chiến thắng của Sư đoàn 316; công trình có tổng kinh phí đầu tư 2,5 tỷ đồng, thời gian thi công 5 tháng và dự kiến sẽ tổ chức khánh thành vào dịp kỷ niệm 52 năm Ngày Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975 - 10/3/2027.

16

Các đại biểu tiến hành động thổ khởi công xây dựng công trình.



17

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.



Trong đó, Bia ghi danh 215 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 và 80 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198 hy sinh trong tham gia chiến dịch Tây Nguyên năm 1975, phối hợp cùng các lực lượng tiến công giải phóng Buôn Ma Thuột.

Công trình Nhà bia là biểu tượng, nơi gìn giữ ký ức lịch sử, khắc ghi công lao của những người đã ngã xuống và trao truyền ngọn lửa truyền thống các mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với lịch sử, với quê hương, đất nước./.

Bài liên quan

Mới nhất

Sư đoàn 316 xây dựng Nhà bia ghi tên liệt sĩ tại Đắk Lắk