CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM An sinh xã hội - Kết tinh sức mạnh đại đoàn kết
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2026 và hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026, với chủ đề “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”. Chương trình diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 17-10-2026, tại Nhà hát Hồ Gươm, thành phố Hà Nội. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ươg;. Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thị Hông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Na;; cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội cùng 225 đại biểu đại diện các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào công tác an sinh xã hội. Đại diện Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, tinh thần đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình luôn là nguồn sức mạnh to lớn, tạo nên bản sắc văn hóa và sức sống bền bỉ của cộng đồng dân tộc. Từ truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” đến đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, những giá trị tốt đẹp ấy đã trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, thôi thúc mỗi người Việt Nam biết sẻ chia, gắn bó, cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách. Trong bối cảnh đất nước đang tiếp tục phát triển, đồng thời phải đối mặt với nhiều thách thức từ thiên tai, biến đổi khí hậu và những vấn đề xã hội đặt ra, việc phát huy truyền thống nhân ái, chăm lo người nghèo và bảo đảm an sinh xã hội càng có ý nghĩa sâu sắc. Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026, với chủ đề “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, chính là dịp khơi dậy mạnh mẽ tinh thần ấy, biến tình cảm thành hành động, biến trách nhiệm xã hội thành những việc làm thiết thực vì con người, vì sự phát triển bền vững của đất nước.
Đại đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng của công tác an sinh xã hội
Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đồng thời là đường lối chiến lược, nguồn sức mạnh và động lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong điều kiện hiện nay, giá trị của đại đoàn kết không chỉ thể hiện ở sự đồng lòng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, mà còn được khẳng định qua cách xã hội quan tâm, chia sẻ trách nhiệm và chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những nhóm yếu thế và những người đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
Một xã hội phát triển bền vững không chỉ được đánh giá bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế hay những thành tựu về khoa học, công nghệ, mà còn phải được nhìn nhận từ chất lượng cuộc sống của nhân dân, mức độ công bằng trong tiếp cận các cơ hội phát triển và khả năng bảo vệ những người dễ bị tổn thương trước các biến cố. Bởi vậy, chăm lo người nghèo không đơn thuần là hoạt động từ thiện, cứu trợ nhất thời, mà còn là nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm xã hội và biểu hiện sinh động của bản chất nhân văn trong quá trình phát triển đất nước.
Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động đã thể hiện rõ quan điểm lấy con người làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của sự phát triển. Mỗi người dân cần được quan tâm, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, có cơ hội lao động, học tập, chăm sóc sức khỏe và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Không để ai bị bỏ lại phía sau cũng có nghĩa là không thờ ơ trước những khó khăn của đồng bào; không để một gia đình mất nhà cửa vì thiên tai phải đơn độc chống chọi; không để trẻ em vì nghèo khó mà mất đi cơ hội học tập; không để người yếu thế bị hạn chế khả năng hòa nhập và phát triển chỉ vì thiếu sự hỗ trợ cần thiết.
Phát biểu tại chương trình, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc của phong trào “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đồng thời khẳng định công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Theo bà, truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình là nguồn sức mạnh nội sinh quý báu của dân tộc Việt Nam; khi được khơi dậy và phát huy đúng hướng, tinh thần ấy sẽ tạo nên nguồn lực to lớn để chăm lo đời sống nhân dân, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và giúp các gia đình từng bước vươn lên trong cuộc sống.
Bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn xác định việc tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động các nguồn lực xã hội chăm lo người nghèo, người yếu thế và đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Những kết quả đạt được trong công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng nhà Đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ sinh kế, chăm lo người có công và cứu trợ đồng bào vùng bị thiên tai đã thể hiện sinh động tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng và tình cảm gắn bó giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.
Theo bà, mỗi căn nhà được xây dựng, mỗi suất quà được trao, mỗi hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vượt qua nghịch cảnh. Đặc biệt, sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đã góp phần mở rộng nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của truyền thống tương thân tương ái trong cộng đồng.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức vận động, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức và địa phương; bảo đảm các nguồn lực hỗ trợ được quản lý, sử dụng công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng và kịp thời. Cùng với việc hỗ trợ những nhu cầu thiết yếu trước mắt, cần chú trọng các giải pháp giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, phát triển sinh kế, nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục, y tế và các dịch vụ xã hội cơ bản, giúp người dân phát huy ý chí tự lực, tự cường, chủ động vươn lên ổn định cuộc sống.
Bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ mong muốn các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội và mỗi người dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chung sức đồng lòng trong các hoạt động an sinh xã hội. Những tập thể, cá nhân được biểu dương tại chương trình cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, qua đó khuyến khích ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân tham gia chăm lo người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn.
Những kết quả thiết thực khẳng định sức mạnh của lòng nhân ái
Thực tiễn giai đoạn 2024-2026 cho thấy công tác an sinh xã hội được triển khai trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những thiệt hại nghiêm trọng do thiên tai, bão lũ gây ra. Theo thông tin trong báo cáo phục vụ chương trình, tính đến hết tháng 9-2026, thiên tai, bão lũ đã làm hơn 1.070 người chết và mất tích, gây thiệt hại ước tính trên 200 nghìn tỷ đồng. Riêng năm 2025, thiên tai đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 484 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 104.700 tỷ đồng. Những con số ấy không chỉ phản ánh tổn thất to lớn về kinh tế, mà còn cho thấy những mất mát sâu sắc của hàng nghìn gia đình, những khó khăn trong việc bảo đảm nhà ở, sinh kế và ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Trong hoàn cảnh ấy, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cuộc vận động an sinh xã hội, đông đảo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm, nhân dân trong nước và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đã đóng góp tiền, hàng hóa, vật liệu xây dựng và ngày công để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn. Sự chung tay ấy là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của lòng nhân ái và truyền thống nghĩa tình của dân tộc Việt Nam.
Trong công tác chăm lo người nghèo, năm 2024, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội trên 7.305 tỷ đồng, trong đó hơn 2.335 tỷ đồng được đóng góp vào Quỹ và trên 4.970 tỷ đồng được hỗ trợ trực tiếp tại địa phương. Cùng với nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội khác, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp xây mới, sửa chữa 53.646 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ hơn 1,86 triệu lượt người khám, chữa bệnh; hỗ trợ 313.696 lượt học sinh, sinh viên trong học tập và 172.201 lượt người phát triển sản xuất.
Đằng sau mỗi căn nhà được xây dựng, mỗi suất quà được trao, mỗi người bệnh được hỗ trợ hay mỗi học sinh có thêm điều kiện đến trường là một cơ hội được tiếp tục sống, học tập, lao động và vươn lên. Giá trị của những hoạt động ấy không chỉ nằm ở số tiền huy động hay số lượng đối tượng được giúp đỡ, mà còn ở niềm tin được củng cố, sự sẻ chia được lan tỏa và nghị lực vượt khó được tiếp thêm sức mạnh.
Công tác chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được duy trì thường xuyên. Dịp Tết Ất Tỵ năm 2025, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã trích hơn 371 tỷ đồng để trao 663.507 suất quà; dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, nguồn lực hơn 565 tỷ đồng được sử dụng để trao tặng hơn 730.000 suất quà. Những phần quà ấy góp phần giúp các gia đình khó khăn đón Tết ấm áp hơn, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và cộng đồng đối với đời sống nhân dân.
Một dấu ấn nổi bật khác là Chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”. Theo kết quả công bố tại hội nghị tổng kết ngày 26-8-2025, cả nước đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 334.234 căn nhà, huy động trên 24,7 nghìn tỷ đồng, trong đó nguồn đóng góp của người dân và nguồn lực xã hội hóa đạt gần 12,3 nghìn tỷ đồng; đồng thời huy động hơn 2,7 triệu ngày công với hơn 454 nghìn lượt người tham gia.
Kết quả đó thể hiện sức mạnh của sự phối hợp đồng bộ giữa cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, sự vào cuộc của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và lực lượng vũ trang đến những đóng góp của doanh nghiệp, cộng đồng và từng người dân, tất cả đã cùng hướng đến mục tiêu giúp các hộ khó khăn có nơi ở an toàn, ổn định. Một mái nhà vững chắc không chỉ che mưa, che nắng, mà còn là điểm tựa để mỗi gia đình yên tâm lao động, sản xuất, nuôi dạy con cái và từng bước vươn lên thoát nghèo.
Trong công tác cứu trợ thiên tai, những kết quả vận động nguồn lực cũng cho thấy khả năng tập hợp, kết nối và phát huy tinh thần đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sau bão Yagi năm 2024, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tiếp nhận trên 5.303 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Đợt vận động cứu trợ thiên tai năm 2025, tính đến ngày 31/1/2026, đã vận động được trên 4.150 tỷ đồng. Riêng Ban Vận động cứu trợ Trung ương tiếp nhận hơn 1.458 tỷ đồng trong giai đoạn từ ngày 2/10/2025 đến ngày 31/1/2026, với sự tham gia ủng hộ qua các kênh tiếp nhận của Trung ương của hơn 1,4 triệu người dân và hơn 17.000 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.
Đặc biệt, trong Chiến dịch “Quang Trung” cuối năm 2025, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phân bổ trên 280 tỷ đồng cho tám tỉnh, thành phố để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở; đồng thời phối hợp với Quỹ Thiện Tâm triển khai hỗ trợ người dân tại 23 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí gần 1.000 tỷ đồng. Theo kết quả tổng kết chiến dịch ngày 16/1/2026, các lực lượng đã hoàn thành sửa chữa 34.759 căn nhà và xây dựng lại 1.597 căn nhà bị sập, cuốn trôi tại miền Trung.
Những kết quả trên khẳng định rằng khi lòng nhân ái được kết nối với tinh thần trách nhiệm và phương thức tổ chức phù hợp, nguồn lực xã hội có thể được huy động mạnh mẽ, kịp thời đáp ứng những nhu cầu cấp bách của nhân dân. Sự giúp đỡ không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp những người gặp hoạn nạn có thêm niềm tin để vượt qua mất mát, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.
Bên cạnh chăm lo người nghèo và cứu trợ thiên tai, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tiếp tục khẳng định chiều sâu nhân văn của công tác an sinh xã hội. Dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 2024, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức gặp mặt, tri ân, tặng quà hơn 20.000 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch. Tháng 7/2026, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” Trung ương đã kêu gọi đóng góp với tổng kinh phí 470 tỷ đồng.
Đó là sự tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chăm lo người có công, hỗ trợ người nghèo, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai và đồng hành cùng những người yếu thế tuy có đối tượng, phương thức khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: đặt con người ở vị trí trung tâm, đề cao tình nghĩa đồng bào và củng cố sự gắn kết trong cộng đồng dân tộc.
Tôn vinh những tấm lòng nhân ái - nhân lên sức mạnh của trách nhiệm xã hội
Một điểm nhấn có ý nghĩa của chương trình năm 2026 là việc gặp mặt, biểu dương 225 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội trong giai đoạn từ đầu năm 2024 đến hết tháng 9-2026. Thành phần được tôn vinh đa dạng, từ các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, ngân hàng, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến các tổ chức tôn giáo, câu lạc bộ thiện nguyện, văn nghệ sĩ, vận động viên, doanh nhân, nhà hảo tâm, bệnh viện tư nhân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức quốc tế.
Đặc biệt, những đóng góp thiết thực của các doanh nhân cựu chiến binh là minh chứng sinh động cho phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình: không chỉ năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, mà còn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình đồng đội, tình yêu thương đồng bào và ý thức phụng sự cộng đồng. Từ những hoạt động xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo người nghèo, hỗ trợ người có công với cách mạng đến khám, chữa bệnh miễn phí, tạo việc làm cho người lao động và giúp đỡ nhân dân các địa phương gặp khó khăn, mỗi việc làm đều thể hiện sự tiếp nối bền bỉ của tinh thần cống hiến, sẻ chia và trách nhiệm xã hội.
Tiêu biểu là đồng chí Lê Huy Hoàng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân thành phố Đồng Nai, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh GOLF Long Thành. Trong giai đoạn 2024–2026, đồng chí đã có nhiều đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội, nổi bật là ủng hộ 36,5 tỷ đồng cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh Khánh Hòa; 45 tỷ đồng tại tỉnh Quảng Nam; 500 triệu đồng chăm lo người có công với cách mạng; 350 triệu đồng hỗ trợ Quỹ học bổng Vừ A Dính và xây dựng nhà bán trú cho học sinh; đồng thời ủng hộ 7,5 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương của Lào thực hiện công tác an sinh xã hội. Những đóng góp đó không chỉ mang giá trị vật chất lớn, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, tình đoàn kết hữu nghị quốc tế và sự quan tâm đến những địa bàn, đối tượng còn nhiều khó khăn.
Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và tri ân người có công, đồng chí Trần Đức Cử, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh thành phố Bắc Ninh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Hùng Cường, đã tích cực triển khai các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ đối tượng chính sách, cựu chiến binh và người có công với cách mạng. Giai đoạn 2024–2026, tổng giá trị các hoạt động an sinh xã hội của đồng chí đạt 820 triệu đồng, trong đó có 450 triệu đồng hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh hằng năm; 200 triệu đồng tri ân người có công; 105 triệu đồng tặng quà dịp lễ, Tết và 65 triệu đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ. Những việc làm ấy thể hiện sự kết hợp giữa năng lực chuyên môn, trách nhiệm nghề nghiệp và lòng nhân ái, góp phần giúp những người có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận dịch vụ y tế, cải thiện chất lượng cuộc sống và vơi bớt gánh nặng trong những thời điểm khó khăn.
Với tinh thần trách nhiệm đối với quê hương và cộng đồng, đồng chí Nguyễn Quang Tiệp, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Tuấn Anh, đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm, nhà dột nát và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Những đóng góp tiêu biểu gồm 450 triệu đồng xây dựng nông thôn mới; 180 triệu đồng xây dựng, sửa chữa ba căn nhà; 600 triệu đồng trao 1.500 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 400.000 đồng; 75 triệu đồng hỗ trợ học sinh nghèo; 885 triệu đồng đóng góp cho hoạt động kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân Lê Quý Đôn và 180 triệu đồng xây dựng tượng đài tại Quảng Trị nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ. Các hoạt động không chỉ góp phần cải thiện đời sống người dân mà còn kết nối công tác an sinh xã hội với xây dựng nông thôn mới, giáo dục truyền thống lịch sử và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Tại thành phố Huế, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh thành phố Huế, Giám đốc Phòng khám Đa khoa Thanh Sơn, đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo người nghèo, người có công và các đối tượng yếu thế. Trong giai đoạn 2024–2026, đồng chí đã đóng góp tổng giá trị khoảng 1,8 tỷ đồng cho công tác từ thiện, an sinh xã hội; trong đó có 500 triệu đồng xây dựng, sửa chữa 19 căn nhà; 50 triệu đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ; 700 triệu đồng tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí; 380 triệu đồng hỗ trợ các chương trình xóa đói, giảm nghèo và chăm lo gia đình có công với cách mạng. Đặc biệt, việc nhận đỡ đầu năm học sinh Lào đang học tập tại thành phố Huế và hỗ trợ người nghèo tại Lào với giá trị khoảng 170 triệu đồng mỗi năm đã góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Đây là biểu hiện sinh động của tinh thần nhân ái vượt qua giới hạn địa lý, lan tỏa tình người và trách nhiệm cộng đồng.
Không chỉ trực tiếp hỗ trợ bằng nguồn lực tài chính, một số doanh nhân cựu chiến binh còn chú trọng tạo sinh kế lâu dài, giúp người dân chủ động vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng chí Ngô Công Đoan, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Gia Lai, đã tích cực tham gia xóa nhà dột nát, chăm lo người có công và người nghèo; đóng góp 500 triệu đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở và 423 triệu đồng tặng quà các đối tượng chính sách, người nghèo. Đồng chí còn nhận phụng dưỡng một Mẹ Việt Nam anh hùng, nhận đỡ đầu suốt đời một cháu bị nhiễm chất độc da cam và phát triển mô hình trang trại tạo việc làm cho khoảng 60–70 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, với mức thu nhập ổn định khoảng 8,5 triệu đồng/người/tháng. Mô hình này cho thấy hiệu quả của cách tiếp cận giảm nghèo gắn với tạo việc làm, phát triển sản xuất và nâng cao năng lực tự chủ của người dân. Sự hỗ trợ không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, mà còn tạo điều kiện để người lao động có thu nhập, ổn định cuộc sống và từng bước cải thiện tương lai của gia đình.
Cùng với đó, đồng chí Vũ Anh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Sao Mai, đã tích cực đóng góp cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Trong giai đoạn 2024–2026, đồng chí đã ủng hộ xây dựng, sửa chữa 25 căn nhà với tổng kinh phí 1,248 tỷ đồng; đồng thời đóng góp hơn 4,044 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo và an sinh xã hội. Những đóng góp ấy tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm của doanh nhân cựu chiến binh đối với cộng đồng, góp phần giúp các gia đình khó khăn có điều kiện cải thiện nơi ở và tiếp cận sự hỗ trợ cần thiết để ổn định cuộc sống.
| Báo Cựu chiến binh Việt Nam vinh dự có phóng viên Nguyễn Xuân Hòa - Ủy viên Ban Chấp hành Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tham dự Chương trình. | |
Giai đoạn 2023 - 2026, với uy tín và nhiệt huyết, anh đã kết nối, vận động thành công hơn 21 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Nguồn lực này đã biến thành những công trình kiên cố: cầu vượt lũ bảo vệ sinh mạng, hàng chục phòng học nâng bước trẻ em vùng cao, cùng những mô hình sinh kế giúp đồng bào tái thiết cuộc sống sau thiên tai năm 2025.
Hành động của nhà báo Nguyễn Xuân Hòa mang ý nghĩa sâu sắc, khẳng định vai trò xung kích của báo chí trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết. Anh chính là biểu tượng đẹp của người làm báo thời đại mới - những người không chỉ viết bằng mực, mà còn xây dựng tượng đài lòng dân bằng chính sự dấn thân không mệt mỏi.
Nhìn từ những tấm gương tiêu biểu trên, có thể thấy đóng góp cho an sinh xã hội không chỉ được đo bằng quy mô nguồn kinh phí, mà còn bằng chiều sâu của trách nhiệm, tính bền vững của hoạt động và những chuyển biến tích cực trong cuộc sống của người dân. Mỗi căn nhà được xây dựng là thêm một gia đình có nơi ở an toàn; mỗi khoản hỗ trợ khám, chữa bệnh là thêm một cơ hội chăm sóc sức khỏe; mỗi suất quà được trao là thêm một sự động viên kịp thời; mỗi việc làm được tạo ra là thêm một điểm tựa để người lao động tự vươn lên. Đó chính là sự chuyển hóa thiết thực của lòng nhân ái thành cơ hội phát triển, của tinh thần đồng đội thành nghĩa tình đồng bào, của trách nhiệm cá nhân thành sức mạnh cộng đồng.
Các doanh nhân cựu chiến binh từng trải qua môi trường quân ngũ, được tôi luyện trong gian khó, nay tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận phát triển kinh tế và thực hiện trách nhiệm xã hội. Họ không chỉ đóng góp nguồn lực mà còn góp phần lan tỏa lối sống nghĩa tình, tinh thần vượt khó, ý thức phụng sự và khát vọng cống hiến. Từ những hoạt động thiết thực ấy, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được bồi đắp trong đời sống xã hội, trở thành nguồn cảm hứng để các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân cùng chung tay chăm lo người nghèo, người có công, đồng bào vùng khó khăn và những người yếu thế.
“Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào” là thông điệp giàu ý nghĩa, khẳng định sức mạnh của truyền thống nhân ái và trách nhiệm cộng đồng trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Những kết quả nổi bật trong công tác chăm lo người nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát, cứu trợ thiên tai và đền ơn đáp nghĩa giai đoạn 2024-2026 cho thấy khi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và nhân dân cùng chung sức, những khó khăn tưởng chừng khó vượt qua vẫn có thể được giải quyết bằng tinh thần đoàn kết và những hành động cụ thể.
Tuy nhiên, ý nghĩa sâu xa của phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” không chỉ nằm ở những kết quả đã đạt được, mà còn ở quyết tâm duy trì, phát huy và nâng cao hiệu quả của các hoạt động an sinh xã hội trong thời gian tới. Đó là sự chuyển biến từ cứu trợ sang phát triển bền vững; từ hỗ trợ nhất thời sang tạo sinh kế lâu dài; từ những hành động riêng lẻ sang sự phối hợp đồng bộ; từ lòng nhân ái thành trách nhiệm thường xuyên của toàn xã hội.
Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tăng cường sự phối hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, nâng cao tính minh bạch trong quản lý nguồn lực, đồng thời khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của mỗi người dân, chúng ta có cơ sở để tiếp tục xây dựng một cộng đồng đoàn kết, nhân ái và phát triển bao trùm.
Thước đo của sự phát triển không chỉ là những thành tựu đạt được, mà còn là cách chúng ta quan tâm đến những người còn khó khăn; sức mạnh của một dân tộc không chỉ thể hiện ở khả năng vượt qua thử thách, mà còn ở tinh thần sẵn sàng sẻ chia trong những thời điểm gian nan nhất. Khi tình dân tộc, nghĩa đồng bào được lan tỏa bằng những hành động thiết thực, khi mỗi người đều ý thức được trách nhiệm đối với cộng đồng, mục tiêu “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” sẽ từng bước trở thành hiện thực, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc, văn minh và nhân văn.
Đọc tiếp
- Sáng 17/10, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà bia ghi tên liệt sĩ Sư đoàn 316 tại Công viên...
- Ngày 17-10, tại phường Xuân Hương- Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Chi hội Ái mộ bác sĩ A. Yersin Đà Lạt chính thức làm lễ ra...
- Ngày 16/10/2026 – Cụm thi đua số 2 thuộc Hội CCB Hà Tĩnh gồm 24 xã vừa tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương...
- Nhân dịp phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt...
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất cho vay chỉ...
Mới nhất
- Vượt qua 28 nhóm dự án khác, dự án “Tất gel thảo dược An Túc” của sinh viên Trường đại học Y - Dược giành giải...
- Với sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện C Đà Nẵng lần đầu thực hiện phẫu thuật bắc...
- Ngày 17/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, Tuần lễ Tổ chức Sự kiện và Triển lãm Việt Nam 2026...
- Ngày 17-10, tại thành phố Thái Nguyên, Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày Thành lập; đón...
- Tối ngày 16/10/2026, tại Sân vận động Nghĩa Lộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Văn...
- Vào một chiều thu, tôi có dịp đi trên con đường Cựu chiến binh (CCB) tự quản của Chi hội CCB Tổ dân phố Đống 2, phường...
- Ngày 16/10, tại Hà Nội, Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 diễn ra trang trọng nhằm tôn vinh những tấm gương...
- Tối 16/10, tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy...
- Trải qua 1.860 km, 8 địa điểm tổ chức và hơn 800 người tham gia dự án “Tiếng Nga tại Việt Nam: Đối thoại giữa các nền...
- Ngày 16/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định bổ nhiệm cán bộ tháng 10 năm...














