Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ Bệnh viện C Đà Nẵng lần đầu phẫu thuật bắc cầu động mạch vành

ANH TUẤN • 17/10/2026 - 22:09

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện C Đà Nẵng lần đầu thực hiện phẫu thuật bắc cầu động mạch vành cho bệnh nhân.

Ngày 16-10, Bệnh viện C Đà Nẵng thực hiện ca phẫu thuật bắc cầu động mạch vành đầu tiên với sự hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật trực tiếp từ đoàn chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế.

Ca phẫu thuật do ê-kíp Trung tâm Tim mạch, Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện C Đà Nẵng phối hợp cùng đoàn chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện. Đoàn chuyên gia do GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, dẫn đầu.

trung-uong-1231
Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ ê-kíp Bệnh viện C Đà Nẵng thực hiện ca phẫu thuật bắc cầu động mạch vành đầu tiên

Bệnh nhân là ông V.S. (83 tuổi, trú tại Đà Nẵng), mắc bệnh mạch vành kèm tăng huyết áp.

Tháng 1-2026, ông bị nhồi máu cơ tim không ST chênh lên, được can thiệp cấp cứu động mạch vành phải. Đến tháng 3, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị hẹp nặng, vôi hóa thân chung động mạch vành trái và động mạch liên thất trước.

Ngày 20-3, ca can thiệp tại hai vị trí này không thành công, buộc các bác sĩ phải tìm phương án điều trị khác.

Sau hội chẩn, các chuyên gia cân nhắc ba phương án gồm tiếp tục điều trị nội khoa, can thiệp lại bằng kỹ thuật khoan cắt mảng xơ vữa vôi hóa trong lòng động mạch vành hoặc phẫu thuật bắc cầu động mạch vành.

Kết quả đánh giá EuroSCORE II ở mức 1,06%, thuộc nhóm nguy cơ phẫu thuật thấp theo thang điểm này, là một trong những căn cứ để ê-kíp lựa chọn phương án phẫu thuật.

Tin nên đọc

Đến sáng 17-10, bệnh nhân tỉnh táo, chức năng tim tốt, đã được rút ống nội khí quản, cai máy thở và tự thở.

Để triển khai kỹ thuật này, từ giữa năm 2022, Bệnh viện C Đà Nẵng đã cử 21 nhân viên y tế, gồm bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ gây mê hồi sức, điều dưỡng và kỹ thuật viên đến Bệnh viện Trung ương Huế đào tạo chuyên sâu.

Trong tháng 9 và đầu tháng 10-2026, ê-kíp tiếp tục được cập nhật kiến thức, thực hành kỹ năng và phối hợp liên chuyên khoa.

Bệnh viện Trung ương Huế cũng nhiều lần cử chuyên gia khảo sát cơ sở vật chất, hỗ trợ trang thiết bị chuyên dụng và chuẩn bị các điều kiện phẫu thuật. Ngày 11-10, chuyên gia hai bệnh viện hội chẩn, đánh giá tình trạng bệnh nhân trước khi quyết định phương án điều trị.

Ca phẫu thuật đầu tiên đánh dấu kết quả quá trình chuẩn bị, chuyển giao kỹ thuật giữa hai bệnh viện từ năm 2022, tạo tiền đề để Bệnh viện C Đà Nẵng phát triển phẫu thuật tim hở thường quy, giúp người bệnh tiếp cận các kỹ thuật điều trị tim mạch chuyên sâu ngay tại địa phương.

Bài liên quan

Mới nhất

Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ Bệnh viện C Đà Nẵng lần đầu phẫu thuật bắc cầu động mạch vành