Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tiếp nối tinh thần Yersin tại vùng đất cao nguyên Đà Lạt

Mai Đông • 17/10/2026 - 21:18

Ngày 17-10, tại phường Xuân Hương- Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Chi hội Ái mộ bác sĩ A. Yersin Đà Lạt chính thức làm lễ ra mắt. Sự kiện đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong việc bảo tồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị khoa học, nhân văn cao đẹp của nhà khoa học, người thầy thuốc kính yêu Alexandre Yersin tại vùng đất cao nguyên mà ông đã có công khám phá.

Tiếp nối tinh thần phụng sự và triết lý “Sống là dịch chuyển”

Chi hội Ái mộ bác sĩ A. Yersin Đà Lạt được thành lập theo Quyết định số 12/QĐ-HA.Y ngày 15/10/2026 của Hội Những người ái mộ bác sĩ A. Yersin tỉnh Khánh Hòa. Việc ra đời của Chi hội ngay tại vùng đất cao nguyên mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt. Đà Lạt không chỉ nổi tiếng là thành phố của muôn hoa và khí hậu mát lành, mà còn gắn liền với dấu chân thám hiểm, tầm nhìn quy hoạch và lịch sử nghiên cứu khoa học vượt thời gian của bác sĩ Yersin.

Trong buổi lễ ra mắt Chi hội có bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt; đại diện Ban lãnh đạo Hội Những người ái mộ bác sĩ A. Yersin tỉnh Khánh Hòa cùng đông đảo các đại biểu, khách mời và các hội viên tham gia.

2-1703

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Chủ tịch Hội Những người ái mộ bác sĩ A. Yersin tỉnh Khánh Hoà trao quyết định thành lập Chi hội Ái mộ bác sĩ A. Yersin tại Đà Lạt.

Trải qua chặng đường dài phát triển, từ một nhóm nhỏ thành lập vào năm 1992, đến nay, Hội Những người ái mộ bác sĩ A. Yersin tỉnh Khánh Hòa đã thu hút khoảng 400 hội viên trong và ngoài nước tham gia. Mạng lưới của Hội ngày càng mở rộng với các Chi hội Suối Dầu, Chi hội Thầy thuốc thiện nguyện, các Chi hội trường học Yersin tại Nha Trang, Suối Cát, TP. Hồ Chí Minh, Đà Lạt và Câu lạc bộ tại Hà Nội.

Một trong những dấu ấn nhân văn đậm nét nhất của Hội chính là Phòng khám từ thiện Yersin (đặt tại số 11 Sinh Trung, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Suốt 32 năm qua, phòng khám đã bền bỉ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho hàng ngàn người nghèo và những hoàn cảnh khó khăn. Với những cống hiến thầm lặng ấy, Phòng khám từ thiện Yersin đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều giải thưởng cao quý khác.

1-1703

Bác sĩ - Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Văn Xáng, Phó Chủ tịch Hội Những người ái mộ bác sĩ A. Yersin tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại lễ ra mắt.

Phát biểu tại buổi lễ, bác sĩ - Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Văn Xáng, Phó Chủ tịch Hội Những người ái mộ bác sĩ A. Yersin tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh: “Sự ra đời của Chi hội Ái mộ bác sĩ A. Yersin Đà Lạt là một dấu mốc mới trong hành trình tiếp nối, gìn giữ và lan tỏa những giá trị khoa học, nhân văn cao đẹp của bác sĩ Alexandre Yersin. Nhắc đến bác sĩ Yersin, chúng ta nhớ đến một nhà khoa học trí tuệ, người thầy thuốc tận tụy và trên hết là một con người có tấm lòng nhân hậu sâu sắc. Chúng ta thường nhớ triết lý “Sống là phải dịch chuyển” (Vivre, c’est se déplacer). Sự dịch chuyển ở đây không chỉ là vượt qua những địa hình địa lý, mà là dịch chuyển từ nhận thức đến hành động, từ lòng ngưỡng mộ thành trách nhiệm và từ những việc làm nhỏ bé hướng tới giá trị cộng đồng.Di sản của một con người chỉ thực sự sống mãi khi được tiếp nối bằng những hành động có ích cho xã hội.”

Kết nối di sản, kiến tạo những hành động thiết thực cho cộng đồng

Sự xuất hiện của Chi hội Ái mộ bác sĩ A. Yersin tại Đà Lạt không chỉ thiết lập một không gian giao lưu văn hóa - khoa học ý nghĩa cho địa phương, mà còn đóng vai trò là nhịp cầu kết nối chặt chẽ giữa Đà Lạt với Nha Trang (Khánh Hòa), TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

4-1704

Các đại biểu tặng quà nhân dịp ra mắt Chi hội Ái mộ bác sĩ A.Yersin Đà Lạt.

Trong giai đoạn tới, Chi hội Ái mộ bác sĩ Yersin Đà Lạt dự kiến sẽ phối hợp cùng ngành y tế, giáo dục và các tổ chức từ thiện triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Các chương trình tập trung vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thăm hỏi nâng đỡ các hoàn cảnh yếu thế, lan tỏa phong trào sống xanh, bảo vệ môi trường sinh thái và giáo dục y đức cho thế hệ trẻ. Tất cả đều hướng tới mục tiêu lan tỏa tinh thần phụng sự không đền đáp, đúng như di nguyện và phương châm sống mà bác sĩ Alexandre Yersin đã để lại.

3-1705

Ông Lê Anh Kiệt, Chi hội trưởng Chi hội Ái mộ bác sĩ A. Yersin Đà Lạt phát biểu tại lễ ra mắt.

Bày tỏ niềm xúc động và nhận thức sâu sắc về sứ mệnh của tổ chức mới, ông Lê Anh Kiệt, Chi hội trưởng Chi hội Ái mộ bác sĩ A. Yersin Đà Lạt chia sẻ: “Việc thành lập Chi hội và đi vào hoạt động ngay tại Đà Lạt - nơi ghi dấu chân thám hiểm cùng tầm nhìn vượt thời gian của bác sĩ A. Yersin là niềm tự hào lớn lao, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm cao cả cho Ban Chấp hành và toàn thể hội viên Chi hội Ái mộ bác sĩ A. Yersin Đà Lạt.”

5-1705

Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm bác sĩ A. Yersin tại công viên Yersin Đà Lạt.

Từ nền tảng tự hào đó, ông cũng khẳng định quyết tâm cụ thể hóa các chương trình hành động trong thời gian tới: “Chi hội cam kết sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, quy tụ các nhà khoa học, lực lượng y bác sĩ và những tấm lòng nhân ái tại địa phương. Chúng tôi sẽ nhanh chóng triển khai các hoạt động thiết thực như tuyên truyền di sản Yersin, khám chữa bệnh từ thiện, hỗ trợ người yếu thế, khuyến khích nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường và giáo dục y đức cho thế hệ trẻ. Sự đồng hành của chính quyền địa phương cùng Hội tỉnh Khánh Hòa sẽ là điểm tựa vững chắc để Chi hội phát triển bền vững.”

6-1706

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ra mắt Chi hội.

Việc thành lập Chi hội Ái mộ bác sĩ A. Yersin tại Đà Lạt chính là lời tri ân sâu sắc gửi đến vị bác sĩ, nhà khoa học vĩ đại.Qua đó, ngọn lửa của tấm lòng nhân ái và tinh thần cống hiến vì cộng đồng sẽ tiếp tục được thắp sáng và lan tỏa mạnh mẽ trên đại ngàn Tây Nguyên.

Đọc tiếp

Mới nhất

Tiếp nối tinh thần Yersin tại vùng đất cao nguyên Đà Lạt