CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Bế mạc dự án “Tiếng Nga tại Việt Nam: Đối thoại giữa các nền văn hóa”
Trải qua 1.860 km, 8 địa điểm tổ chức và hơn 800 người tham gia dự án “Tiếng Nga tại Việt Nam: Đối thoại giữa các nền văn hóa” đã bế mạc tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh vào ngày 16 - 10 - 2026. Dự án do Đại học Tổng hợp Ngôn ngữ Quốc gia Mátxcơva (MSLU) tổ chức với sự hỗ trợ của cơ quan Hợp tác Liên bang Nga (Rossotrudnichestvo).
Trong mười ngày, đoàn công tác MSLU đã đi từ miền Bắc vào miền Nam Việt Nam theo lộ trình Hà Nội - Thái Nguyên - Hải Phòng - Đà Nẵng - Huế - TP. Hồ Chí Minh. Dự án “Tiếng Nga tại Việt Nam: Đối thoại giữa các nền văn hóa” đã thu hút hơn 800 người tham gia, gồm học sinh, sinh viên, giáo viên và giảng viên tiếng Nga đến từ các trường phổ thông và đại học của Việt Nam.
Các hoạt động được tổ chức tại 8 địa điểm: Đại học Hà Nội; Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường THPT Chuyên Thái Nguyên; Trường THPT Chuyên Trần Phú tại Hải Phòng; các trường Đại học ngoại ngữ thuộc Đại học Đà Nẵng và Đại học Huế; Trường Đại Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học TP. Hồ Chí Minh; và Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Tại Huế, đây là lần đầu tiên dự án có quy mô được tổ chức trong lịch sử quan hệ Việt-Nga. Ông Vladimir Murashkin, Giám đốc Nhà Nga tại Hà Nội nhấn mạnh: “Tiếng Nga không chỉ là một môn học mà còn là phương tiện giúp hai đất nước chúng ta xích lại gần nhau và tăng cường sự gắn kết. Việc học tiếng Nga mở ra những triển vọng tuyệt vời cho học sinh, sinh viên Việt Nam, trong đó có cơ hội nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Liên bang Nga để học tập tại những trường đại học hàng đầu của Nga, đặc biệt là Đại học Tổng hợp Ngôn ngữ Quốc gia Mátxcơva (MSLU)”.
Bà Innara Guseinova, Giám đốc Dự án, Phó Hiệu trưởng MSLU phụ trách chính sách thanh niên và công tác giáo dục, nhận định: “Tiếng Nga tại Việt Nam là một nhịp cầu sống động, nơi không chỉ có sinh viên và giảng viên qua lại, mà còn cả những nhà ngoại giao, kỹ sư, doanh nhân và những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Trong khuôn khổ hợp tác, MSLU cùng Việt Nam đang triển khai một hệ thống toàn diện về trao đổi học thuật và quan hệ đối tác giữa các trường đại học, thông qua ngôn ngữ để truyền tải những truyền thống, tri thức và giá trị tinh thần”. Tại mỗi địa điểm, các giảng viên MSLU tổ chức những lớp học chuyên đề, thực hành, giờ học mở và giờ học sáng tạo.
Học sinh, sinh viên tự sáng tác thơ, lấy cảm hứng từ các tác phẩm kinh điển của văn học Nga. Các em tìm hiểu những bức tranh trong bộ sưu tập của Viện bảo tàng tranh Trechiakov nổi tiếng, qua đó khám phá những từ ngữ như “lương tâm”, “sự ăn năn”, “khí phách hào sảng” – những khái niệm trong tiếng Nga khó chuyển tải đầy đủ sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác.
Trong lớp chuyên đề dành cho các phiên dịch viên tương lai, học viên thực hành chuyển bản dịch sát nghĩa thành văn bản tiếng Nga tự nhiên, sinh động và tự mình nhận thấy rằng trí tuệ nhân tạo hiện vẫn chưa thể xử lý tốt nhiệm vụ này. Trong bài giảng về các nhân vật văn học Nga, Phó Giáo sư MSLU Nadezhda Soboleva đã phân tích về hành trình, sự tìm kiếm và lựa chọn xuyên suốt các tác phẩm của Leskov, Dostoevsky, Polevoy và Vodolazkin, qua đó kết nối văn học kinh điển với văn xuôi đương đại.
Đối với giáo viên và giảng viên, chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn bao gồm các buổi thực hành về chuẩn mực tiếng Nga với tư cách là ngôn ngữ quốc gia, phương pháp dạy kỹ năng nghe hiểu và trao đổi kinh nghiệm giảng dạy. Tại buổi tập huấn phương pháp mang tên “Tiếng Nga: Thật mốt!”, các giảng viên có cơ hội tìm hiểu một dự án sáng tạo, trong đó sinh viên đọc diễn cảm những đoạn trích giàu cảm xúc từ các tác phẩm kinh điển của văn học Nga. Thông điệp cốt lõi của buổi tập huấn gần gũi với mỗi giáo viên. Văn bản văn học không chỉ có thể được học và phân tích trên lớp, mà còn có thể được cảm nhận và sống cùng.
Tại tất cả các địa điểm đã diễn ra cuộc thi đố vui “Chuyến tàu tốc hành Nga” và cuộc thi đọc diễn cảm. Các em học sinh, sinh viên trình bày những văn bản tin tức và tác phẩm văn học trước đông đảo khán giả. Tất cả các thầy cô, học sinh và sinh viên tham gia đều nhận được giấy chứng nhận, còn những người chiến thắng mang về nhà những phần quà lưu niệm. Đặc biệt, các thầy cô còn có dịp tham quan triển lãm đa phương tiện giới thiệu các ấn phẩm giáo trình, tài liệu phương pháp giảng dạy và sách tìm hiểu về đất nước Nga.
Một nội dung đặc biệt trong chương trình là buổi giới thiệu với chủ đề “Đại học Tổng hợp Ngôn ngữ Quốc gia Mátxcơva mở rộng cánh cửa đón sinh viên Việt Nam”. Trong các video phỏng vấn, những sinh viên Việt Nam hiện đang học tập tại Mátxcơva đã chia sẻ về cuộc sống và việc học tập tại Nga. Chủ đề này nhận được sự quan tâm rất lớn của các em học sinh các trường phổ thông. Một điểm nhấn gây hứng thú với khoảng 100 em tại Trường THPT Chuyên Thái Nguyên đang học chuyên Nga là có ba cựu học sinh của trường hiện đang theo học tại MSLU. Chia sẻ của những người tham gia Dự án Trương Thị Phương Thanh, Trưởng khoa tiếng Nga, Đại học Hà Nội (Hà Nội, Việt Nam): “Chúng tôi rất vui mừng được đón dự án ‘Tiếng Nga tại Việt Nam: Đối thoại giữa các nền văn hóa’. Đây là những hoạt động vô cùng bổ ích và thú vị, không chỉ đối với chúng tôi - những giảng viên, mà còn đối với học sinh và sinh viên. Đây là cơ hội lớn để chúng tôi hiểu sâu hơn về tiếng Nga và văn hóa Nga. Đại học Hà Nội luôn sẵn sàng góp phần phát triển tiếng Nga không chỉ tại trường mà còn trên khắp Việt Nam”. Lê Minh Hoàng, học sinh lớp 12 chuyên Nga, Trường THPT Chuyên Thái Nguyên (Thái Nguyên, Việt Nam): “Chương trình rất thú vị và bổ ích. Em nghĩ rằng mình sẽ có thêm nhiều cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và lịch sử nước Nga. Điều này rất quan trọng đối với học sinh, sinh viên Việt Nam mong muốn sang Nga học tập trong tương lai”.
Bùi Thị Thanh Hương, giáo viên tiếng Nga, Trường THPT Chuyên Trần Phú, cựu sinh viên MSLU (Hải Phòng, Việt Nam): “Tôi rất vui khi được gặp lại các thầy cô MSLU, đặc biệt là ngay tại ngôi trường của chúng tôi. Đối với học sinh, đây là cơ hội để tìm hiểu gần gũi hơn về nước Nga và khám phá những lĩnh vực mà các em quan tâm. Còn đối với chúng tôi, những giáo viên, các cuộc gặp gỡ như thế này giúp khích lệ học sinh học tiếng Nga nhiều hơn và tiếp tục học tập tại Nga”. Nguyễn Văn Hiền, giảng viên Khoa Ngôn ngữ học và Văn hóa châu Âu, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng (Đà Nẵng, Việt Nam): “Đối với giảng viên và sinh viên của khoa chúng tôi, dự án này là nguồn hỗ trợ rất lớn. Dự án góp phần duy trì môi trường học tập và tinh thần học tập tích cực; sau những cuộc gặp gỡ như thế này, chúng tôi càng thêm yêu tiếng Nga.
Trong thời đại công nghệ, khi sinh viên thường dựa nhiều vào các thiết bị điện tử, những phương pháp tiếp cận mới của các bạn khơi dậy ở các em niềm hứng thú học tập”. Nguyễn Văn Anh, sinh viên năm 4, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có thể học tiếng Nga. Tôi đã có mười tháng thực tập tại Mátxcơva, ở Viện tiếng Nga mang tên A.S. Pushkin. Hôm nay, tôi rất vui khi được tham gia chương trình này và chân thành cảm ơn các giảng viên Nga đã mang đến những bài giảng thú vị”. Bùi Thị Thu Nga, giảng viên Bộ môn Nga ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh: “Những hoạt động này rất bổ ích đối với cả giảng viên và sinh viên. Tôi đặc biệt hứng thú với bài giảng về tiếng Nga với tư cách là ngôn ngữ quốc gia. Tôi hy vọng những cuộc gặp gỡ như thế này sẽ tiếp tục được tổ chức trong những năm tới”. Dự án nhận được sự quan tâm rộng rãi của các cơ quan truyền thông Việt Nam. Thông tin về dự án được đăng tải trên các cơ quan báo chí như báo Nhân Dân, báo Tin Tức, báo điện tử Vietnam+, báo Cựu chiến binh Việt Nam; đồng thời được Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài truyền hình Việt Nam và Sputnik Vietnam đưa tin. Sputnik Vietnam đã đồng hành cùng đoàn công tác và thực hiện các phóng sự tại từng thành phố. Hãng thông tấn TASS cũng đăng tin về lễ khai mạc dự án.
Trong các cuộc gặp với lãnh đạo các trường đại học và trường phổ thông Việt Nam, hai bên đã thống nhất tiếp tục phát triển hợp tác trong thời gian tới, bao gồm trao đổi sinh viên và giảng viên, tổ chức trại hè tiếng Nga, triển khai các nghiên cứu chung và tạo điều kiện để học sinh Việt Nam tham gia Olympic Ngôn ngữ học Á-Âu quốc tế dành cho học sinh phổ thông. Các đồng nghiệp Việt Nam cũng bày tỏ sự quan tâm lớn đến các khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và những chương trình thực tập ngắn hạn tại Nga. TSKH, Giáo sư Olga Evtushenko, điều phối viên Dự án, chia sẻ nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy đối thoại giữa nhân dân hai nước ngày càng phát triển và để thế hệ tiếp nối chúng ta có thể dễ dàng xây dựng những nhịp cầu kết nối vượt qua mọi biên giới”.
Đọc tiếp
- Chiều 16-10, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị tổng kết, bế...
- Nhà hàng Steam n’ Spice thuộc khách sạn Sheraton Nha Trang Hotel & Spa vừa chính thức ra mắt thực đơn mới dưới sự dẫn dắt...
- Tôi đã lên Cao Bằng nhiều lần. Những chuyến đi trước, tôi đến với tư cách một nhà văn, tìm hiểu và viết về cội...
- Bên cạnh các nguồn lực truyền thống như vốn, công nghệ, nhân lực và thị trường, văn hóa doanh nghiệp ngày càng được...
Mới nhất
- Ngày 16/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định bổ nhiệm cán bộ tháng 10 năm...
- Ngày 16-10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Báo Đại Đoàn Kết, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải...
- Ngày 16-10-2026, Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói” lần...
- Đã rời quân ngũ gần bốn thập kỷ, song trong tâm cảm người CCB Hoàng Đức Vỹ ở Hội CCB phường Thục Phán, tỉnh Cao...
- Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026), sáng 16/10, tại Trung tâm hội...
- UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chính thức phát động Cuộc vận động hiến tặng, sưu tầm và chuyển giao tài liệu, hiện vật,...
- Sáng 16-10, tại trụ sở cơ quan Trung ương Hội, Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị Hội đồng tiền lương năm 2026 về việc...
- Từ những tấm huy chương Olympic, những giải thưởng quốc gia đến các sân chơi khoa học, công nghệ và thể thao, học sinh,...
- Chiều 15/10, tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 1371. Đại tá Võ Văn Tuấn,...
- Ngày 15/10, tiếp tục hiện đại hóa phương tiện phục vụ nhiệm vụ phòng thủ dân sự, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng tổ...
- Ngày 15-10-2026, tại trụ sở Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức...
- Chiều 15-10, tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (Cơ sở 2, phường Bảo An), Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Khánh Hòa tổ...
- Đến ngày 15-10, sau gần 15 ngày tích cực tìm kiếm, Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) đã quy tập được bốn...
- Cỡ chữ Mặc định

















