CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
Người cao tuổi thường phải đối mặt với hàng loạt vấn đề sức khỏe phức tạp do quá trình lão hóa tự nhiên. Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là một quá trình toàn diện, đòi hỏi sự kết hợp giữa y khoa, dinh dưỡng và chăm sóc tinh thần. Khi người lớn tuổi nhận được sự quan tâm đúng mức, họ sẽ duy trì sức khỏe tốt hơn, cảm thấy hạnh phúc hơn và sống an yên trong những năm tháng cuối đời.
Xông hơi, ngâm chân thảo dược cho người cao tuổi tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.
Ảnh: Lê Anh Thi
Các bệnh thường gặp
Khi bước vào tuổi già, cơ thể và tinh thần của người cao tuổi phải đối mặt với nhiều thay đổi do quá trình lão hóa tự nhiên. Sức khỏe suy giảm, nguy cơ bệnh tật tăng cao và nhu cầu được quan tâm, sẻ chia cũng lớn hơn. Chính vì vậy, tỷ lệ mắc các bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn, loãng xương hay suy dinh dưỡng tăng cao.
Không chỉ vậy, các vấn đề liên quan đến trí nhớ, nhận thức và sức khỏe tinh thần cũng xuất hiện nhiều hơn, khiến người lớn tuổi dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi, giảm chất lượng cuộc sống và thậm chí gặp nguy hiểm nếu không được chăm sóc đúng cách. Đây là lý do người cao tuổi luôn có nhu cầu đặc biệt về chăm sóc sức khỏe lão khoa một cách toàn diện và chuyên nghiệp.
Một vấn đề thường gặp nữa là tình trạng ăn uống kém ngon miệng. Khi lớn tuổi, hệ tiêu hóa suy giảm, khả năng hấp thu dưỡng chất kém hơn. Cộng thêm các bệnh lý mạn tính như tim mạch, hô hấp, thận khiến sức khỏe tổng thể càng sa sút, người già dễ bị sụt cân, suy dinh dưỡng và giảm sức đề kháng.
Chế độ dinh dưỡng hợp lý
Dinh dưỡng đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe người cao tuổi. Khi bước vào giai đoạn lão hóa, hệ tiêu hóa, khả năng hấp thu dưỡng chất và hoạt động của nhiều cơ quan trong cơ thể đều giảm sút. Vì vậy, người lớn tuổi cần có chế độ ăn uống phù hợp để duy trì sức khỏe, hạn chế bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất là lựa chọn thực phẩm hợp lý. Người cao tuổi nên đảm bảo đủ bốn nhóm dưỡng chất: Chất đạm, chất đường bột, chất béo, vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, tỷ lệ mỗi nhóm cần được cân đối lại theo nhu cầu của người lớn tuổi. Chế độ ăn nên ưu tiên nhiều rau xanh, củ quả và trái cây tươi để cung cấp chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa. Đây là nhóm thực phẩm giúp phòng ngừa táo bón, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cholesterol và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Bên cạnh đó, ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt, bánh mì nguyên cám cũng là lựa chọn tốt để bổ sung vi chất và chất xơ.
Người cao tuổi nên ăn nhiều cá, tôm, cua những thực phẩm giàu omega-3, canxi và protein dễ tiêu hóa. Ngược lại, hạn chế các nội tạng động vật như tim, gan, lòng vì chứa nhiều cholesterol xấu, không có lợi cho sức khỏe.
Lượng chất béo trong khẩu phần ăn cũng cần giảm, đặc biệt là chất béo bão hòa; thay vào đó, nên ưu tiên chất béo có lợi từ dầu ô liu, dầu hạt cải hoặc từ các loại hạt. Không nên ăn quá nhiều đồ ngọt, món mặn hoặc chua gắt vì dễ gây ảnh hưởng tim mạch, tăng huyết áp hoặc kích thích dạ dày.
Trong trường hợp chế độ ăn hằng ngày không cung cấp đủ dưỡng chất, người lớn tuổi có thể bổ sung thêm các sản phẩm dinh dưỡng công thức. Các loại sữa dành riêng cho người cao tuổi thường giàu canxi, vitamin D, phospho hỗ trợ xương khớp; chứa MUFA, PUFA tốt cho tim mạch và bổ sung chất xơ giúp cải thiện hệ tiêu hóa.
Người lớn tuổi thường gặp tình trạng ăn không ngon miệng, dễ đầy bụng, khó tiêu vì khả năng tiết men tiêu hóa giảm. Do đó, thay vì ăn ba bữa chính quá no, họ nên chia khẩu phần thành 5 đến 6 bữa nhỏ trong ngày. Việc chia nhỏ vừa giúp giảm áp lực lên hệ tiêu hóa, vừa giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Đây cũng là cách hiệu quả để ngăn ngừa hạ đường huyết, đặc biệt ở những người lớn tuổi mắc tiểu đường.
Duy trì các hoạt động xã hội
Khi bước vào tuổi già, sức khỏe thể chất và tinh thần của người cao tuổi thường suy giảm dần theo thời gian. Nếu không duy trì vận động cơ thể và não bộ thường xuyên, người lớn tuổi có nguy cơ cao mắc các bệnh mạn tính, giảm trí nhớ, dễ lú lẫn và thậm chí đánh mất khả năng tự chủ trong sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy, việc tạo điều kiện cho người cao tuổi duy trì các hoạt động xã hội và thói quen sinh hoạt lành mạnh trở nên đặc biệt quan trọng.
Ngoài những hoạt động trong gia đình, việc tham gia các hoạt động xã hội như câu lạc bộ người cao tuổi, nhóm tình nguyện, hội dưỡng sinh hay câu lạc bộ cờ tướng... cũng rất có lợi cho tinh thần.
Khi có cơ hội giao lưu, trò chuyện và bày tỏ cảm xúc, người cao tuổi sẽ giảm căng thẳng, giảm lo âu và tránh được các cảm xúc tiêu cực thường gặp trong tuổi già. Nâng cao sức khỏe tinh thần chính là chìa khóa giúp họ sống vui, sống khỏe, sống thọ.
Khám sức khỏe định kỳ
Người cao tuổi là nhóm có nguy cơ cao mắc các bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, đột qụy, bệnh hô hấp, gan, thận và các vấn đề cơ xương khớp. Do sức đề kháng suy giảm và khả năng hồi phục kém, việc điều trị bệnh ở người lớn tuổi đòi hỏi nhiều thời gian và công sức hơn so với người trẻ.
Khám sức khỏe định kỳ là phương pháp quan trọng giúp theo dõi tình trạng sức khỏe toàn diện. Thông qua các xét nghiệm, đo huyết áp, siêu âm, chụp X-quang hoặc kiểm tra chức năng nội tạng, bác sĩ có thể phát hiện sớm những bất thường ngay cả khi người bệnh chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng. Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp điều trị hiệu quả hơn, giảm biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.
Bên cạnh đó, khám định kỳ còn mang lại sự an tâm cho cả người bệnh và gia đình, giúp họ có kế hoạch chăm sóc phù hợp, kịp thời điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt hoặc dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ.
Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là quá trình đòi hỏi sự thấu hiểu, kiên trì và đồng hành của cả gia đình. Khi áp dụng đúng các nguyên tắc về dinh dưỡng, vận động, tinh thần và khám bệnh định kỳ, người lớn tuổi sẽ duy trì được thể lực tốt, tinh thần lạc quan và hạn chế tối đa các bệnh lý mạn tính. Sự quan tâm chu đáo không chỉ giúp họ sống khỏe mỗi ngày mà còn mang đến cảm giác được yêu thương và trân trọng trong những năm tháng đẹp đẽ của tuổi già.
Đọc tiếp
- Bệnh nhi 4 tuổi mắc suy tủy xương vô căn đã được ghép tế bào gốc đồng loại thành công tại Bệnh viện Trung ương...
- Hội nghị cập nhật những tiến bộ mới trong ngoại khoa, phẫu thuật nội soi và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
- Sau khi nhiều người có triệu chứng đau bụng, nôn, sốt, tiêu chảy và mất nước sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh...
- 42 người ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị được ghi nhận có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại...
- Ngày 15/9, tại Thanh Hóa, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy phối hợp với Bách Thảo Ngự Y tổ chức hội thảo “Wellness...
Mới nhất
- Báo CCB Việt Nam (báo in) tháng 3-2026 đã đăng bài “Trung tướng Nam Long và những điều ít biết” của tác giả Đỗ Phú...
- Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhà văn, nhà báo, PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ đã viết nhiều tác phẩm gây ấn tượng sâu sắc cho...
- Ngày mai (1-10) là Ngày Quốc tế Người cao tuổi và cũng là ngày mở đầu của “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt...
- Các cựu chiến binh cao tuổi có vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các xã, phường, đặc...
- Hội CCB phường Đồng Phú, TP. Đồng Nai đã triển khai hiệu quả các mô hình nhằm chăm sóc, hỗ trợ “Nâng bước em đến...
- “Tứ gia” là tên gọi thân mật và kính trọng mà các thế hệ học trò (trong đó có rất nhiều người là cán bộ cao cấp)...
- Ngày 30/9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk tổ chức hiệp đồng với các đơn vị ngoài thực địa về ứng phó sự...
- Sau thời gian dài tranh cãi căng thẳng, tuần trước, Mỹ, Đan Mạch và chính quyền tự trị đảo Greenland đã ký thỏa thuận...
- Một xã hội phát triển không chỉ được đo bằng việc người dân sống lâu hơn, mà bằng phẩm giá và cơ hội của mỗi...
- Nếu những hàng cây cổ thụ hôm nay là di sản mà các thế hệ trước để lại, thì những khoảng xanh được quy hoạch,...
- Sau khi Báo Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam chuyển đơn của ông Nguyễn Thiện Đạo - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thành Đạt,...
- Bạn đọc là bà Lê Thị Liệu và bà Nguyễn Thị Hải Long, trú tại thôn Long Phú, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh phản ánh đến...
- Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24-6-1967 / 24-6-2027), Hội Hữu nghị Việt Nam -...
- Sáng 30/9, tỉnh Đắk Lắk tổ chức giao ban giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng...
- Sau hơn nửa thế kỷ kiên trì đề nghị làm rõ nỗi oan của cha, CCB Dương Minh Trị, thôn An Giang, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai...















