Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Lào Cai: Khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

         Sơn Lâm - Ngọc Giang Sơn • 17/10/2026 - 15:32

Tối ngày 16/10/2026, tại Sân vận động Nghĩa Lộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, với chủ đề “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu”.

1792201780280_7437843102222017930_7437843102222017930_065325a2b8c10098365a15b08c927a7e

Màn đại xòe trong đêm khai mạc lễ hội Mường Lò tại tỉnh Lào Cai

Đây là một trong những sự kiện văn hóa, du lịch quy mô cấp tỉnh của tỉnh Lào Cai, được tổ chức thường niên, đã trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng, mang bản sắc và thương hiệu riêng có của vùng đất Mường Lò; điểm hẹn văn hóa, du lịch đặc sắc, góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Lào Cai.

Dự Lễ khai mạc có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số ban, bộ,  ngành Trung ương; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương tỉnh Lào Cai cùng đông đảo Nhân dân và du khách gần xa.

1792201810179_7437843102222017930_7437843102222017930_fcdea34c2d314e2b9a5aa9c82916c698
Hơn hai nghìn cô gái Thái đang kết lại vòng xòe “Chọn một vòng yêu”, tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai

Phát biểu khai mạc lễ hội, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai khẳng định: Lễ hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt, gắn với kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO công nhận, ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; đồng thời mở ra chuỗi hoạt động gắn kết Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đây là dịp để tôn vinh nghệ nhân, cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ những giá trị di sản quý báu của cha ông, với mong muốn những giá trị văn hóa đặc sắc của Mường Lò không chỉ tỏa sáng trong mỗi mùa lễ hội, mà còn trở thành sức hút lâu dài của du lịch. Để những điệu xòe đưa du khách đến gần hơn với bản làng với những sản phẩm truyền thống, mở thêm sinh kế cho người dân, những nét đẹp văn hóa được trao truyền trong mỗi gia đình và thế hệ trẻ thêm yêu thương, thêm tự hào về quê hương mình.

1792201845131_7437843102222017930_7437843102222017930_3c7d5085135dcbe5575e9914ffbec95d
1792201845079_7437843102222017930_7437843102222017930_e58496bd7368f7959abd34a12bef8906

Đến với Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm nay, đông đảo Nhân dân, du khách trong và ngoài nước được hòa mình trong không khí lễ hội vui tươi rộn ràng trong những ngày nắng vàng rực rỡ của mùa thu với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội dân gian truyền thống; hội chợ du lịch, không gian ẩm thực, sản phẩm OCOP và trải nghiệm không gian bản làng; ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những cô gái Thái với những chiếc khăn piêu yêu kiều, duyên dáng trong những điệu xòe cổ làm đắm say lòng người; thỏa lòng đam mê muốn khám phá nét đẹp tiềm ẩn của đất và người nơi đây.Và cũng từ đây sẽ mở ra nhiều cơ hội giao lưu, kết nối, quảng bá hình ảnh Mường Lò, Nghĩa Lộ và Lào Cai đến bạn bè trong nước và quốc tế.

 Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật thực cảnh “Xòe Thái- Trọn một vòng yêu”, được xây dựng thành ba chương: “Mầm thương”, “Sợi nhớ” và “Vòng yêu”; được dàn dựng công phu trên sân khấu rộng gần 3.000 m², kết hợp âm nhạc, ánh sáng, công nghệ trình chiếu 3D mapping và nghệ thuật biểu diễn hiện đại đã dẫn dắt người xem qua hành trình từ lao động sản xuất, tình yêu đôi lứa, phong tục cưới hỏi đến niềm vui hội tụ trong những vòng Xòe đoàn kết; tái hiện sinh động đời sống văn hóa, phong tục, tập quán, tình yêu đôi lứa và tinh thần cộng đồng của đồng bào dân tộc Thái qua những câu chuyện gắn bó với đất và người Mường Lò.

Từ hình ảnh cánh đồng lúa, những cô gái Thái bên dòng suối, không gian Hạn Khuống giao duyên đến phong tục thách cưới, đón dâu và đám cưới bản Mường, các tiết mục đã khắc họa vẻ đẹp văn hóa truyền thống, tình yêu thủy chung và những giá trị được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Sự kết hợp giữa chất liệu dân gian, âm nhạc, vũ đạo và công nghệ sân khấu tạo nên không gian trình diễn giàu cảm xúc, đưa khán giả đến gần hơn với đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Bắc.

Khép lại Lễ khai mạc là màn đại Xòe với sự tham gia của trên 2.020 nghệ nhân, diễn viên quần chúng dân tộc Thái đã tạo nên điểm nhấn ấn tượng của đêm hội. Những vòng Xòe được hình thành qua các đội hình mang họa tiết văn hóa đặc trưng như Cút Piêu, Tà Leo, Mak Cưởm và Hoa ban, kết hợp các điệu Xòe truyền thống, tạo nên bức tranh nghệ thuật rực rỡ sắc màu.

Trong nhịp điệu Xòe rộn ràng, những bàn tay nắm chặt, những bước chân hòa nhịp thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng và khát vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Mỗi vòng Xòe không chỉ là một điệu múa mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia, lòng hiếu khách và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái nói riêng, và của các dân tộc vùng Tây Bắc nói chung./.

                                        

Đọc tiếp

Mới nhất

Lào Cai: Khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026