CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh: Xử lý nội bộ “sai phạm nghiêm trọng”?
(Báo tháng 7) - Đây là một trong những "sổ đỏ" xã đề nghị huyện cấp cho dân làm nhà ở trên đất quy hoạch công viên cây xanh... Dẫn đến dân mất tiền mua đất nhưng không được sử dụng.
Ngày 20-11-2018 UBND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, ra kết luận số 03/KL-UBND về việc quản lý đất đai, sử dụng nguồn kinh phí thu từ đất, quản lý xây dựng cơ bản tại xã Thạch Bằng trong 3 năm (2014 - 2016) có nhiều sai phạm nghiêm trọng... Tuy nhiên, cũng lại chính UBND huyện Lộc Hà chỉ đạo “xử lý nội bộ”, gây nên bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Từ năm 2014 đến năm 2016, UBND xã Thạch Bằng mắc nhiều sai phạm trong việc quản lý đất, sử dụng nguồn kinh phí từ đất trái với qui định của Nhà nước.
Sai trong quản lý đất:
Điển hình như 38 lô đất xã đã thu tiền cấp đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng, nhưng chưa được thực hiện nghĩa vụ tài chính; 33 lô đất khác đã thu tiền cấp đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng nhưng chưa giao đất được, vì 2 lô không trong quy hoạch; 7 lô đã quy hoạch nhưng chưa có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm; 3 lô đã quy hoạch đất ở cho cán bộ Bệnh viện đa khoa huyện, nhưng xã lại thu tiền giao “nhầm” cho các hộ dân...; 14/33 lô, tên người nộp tiền và người dự kiến xét giao đất khác nhau. Hay như 109 lô đất xã đã thu 3 khoản tiền: cấp đất, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng, nhưng đó chỉ là “đất trên giấy”, đến nay vẫn không có để cấp cho người nộp tiền.
Sai đã rõ ràng như thế, nhưng kết luận thanh tra của huyện đã không chỉ ra được số tiền xã thu để làm gì, mà chỉ yêu cầu UBND xã Thạch Bằng “cân đối ngân sách” để trả lại khoản tiền đã thu. Quyết định của Thanh tra huyện càng làm cho nhân dân thêm bức xúc.
Sai trong sử dụng nguồn ngân sách từ đất:
Xã cho 12 hộ dân thuê 26,51ha đất và đất mặt nước vừa trái thẩm quyền, vừa chưa được UBND huyện chấp thuận. UBND xã Thạch Bằng còn thu các khoản tiền từ đất không nộp vào kho bạc nhà nước mà để lại thực hiện chi tiền mặt (tọa thu, tọa chi) với số tiền: 21.377.076.200 đồng là trái với qui định của Luật Ngân sách nhà nước.
Cũng từ 2014 - 2016, xã đã sử dụng 7.720.073.500 đồng tiền thu từ sử dụng đất và tiền đóng góp xây dựng quê hương của các hộ dân trong quá trình thực hiện giao dịch đất vào mục đích chi thường xuyên. Trong đó có 831.000.000 đồng đóng góp xây dựng quê hương; 6.889.073.500 đồng dùng chi thường xuyên.
Trong số 30 dự án xây dựng của xã, đến nay chỉ có 10 dự án được thẩm tra, phê duyệt, quyết toán dẫn đến nợ xây dựng trong 3 năm lên tới 15.853.000.000 đồng, đưa tổng nợ xây dựng cơ bản đến thời điểm ngày 22-6-2018 của xã là 22.565.000.000 đồng. Mới kiểm tra 8 công trình, số tiền phải giảm trừ phần xây lắp đã lên tới 192.316.000 đồng...
Nguyên nhân nợ là do xã không căn cứ kế hoạch, khả năng nguồn vốn mà đầu tư tràn lan cho các chủ xây dựng cá nhân. Những vi phạm trên là vi phạm pháp luật về đất đai và quản lý tài chính; nhưng trong kết luận không qui rõ trách nhiệm từng người, nên xử lý nội bộ. Người bị nặng nhất là ông Phan Đình Cương - nguyên Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy xã chỉ bị cách chức Chủ tịch HĐND xã. Còn Phó chủ tịch UBND xã bị cảnh cáo.
Nhân dân xã Thạch Bằng bức xúc, kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh cần làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh những cán bộ vi phạm pháp luật ở xã và kể cả những cán bộ cấp trên lợi dụng chức quyền bao che sai phạm cho cấp dưới.
Hải Hưng
Đọc tiếp
- Hơn hai năm sau sự cố trong vụ tai nạn lao động do cháy nổ ngày 3-11-2023 tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất,...
- Từ một lô “đất kim cương” giáp với Công viên Cầu Giấy, tranh chấp giữa Công ty CIRI và Công ty Vạn Niên đã kéo dài...
- Liên quan đến việc Trường Mầm non Hậu Lộc bị “tố” lạm thu đầu năm học được Báo CCB Việt Nam phản ánh, Sở Giáo...
- Ông Tạ Duy Bình, trú tại thôn Yên Trường 2, xã Phú Nghĩa, TP. Hà Nội, phản ánh tới Báo CCB Việt Nam về việc gia đình ông đã...
- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra nhiều mục tiêu lớn cho sự phát triển Thủ đô....
Mới nhất
- Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã Ea Kar và Ea Ô...
- Ngày 13-12, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh (CCB) Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ...
- Có dịp dự Gặp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam (6/12/1989- 6/12/2025) và tổng kết công...
- Trong 2 ngày 11 – 12/12/2025, Hội Cựu chiến (CCB) tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 –...
- Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 thăm, động viên bộ đội và kiểm tra tiến độ thực hiện “Chiến dịch Quang...
- Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên thứ...
- Ngày 16-12-2025, Đại hội đại biểu Hội CCB TP. Hồ Chí Minh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) chính thức khai mạc. Đây là sự...
- Cuộc họp cuối năm của Chi hội CCB thôn đã kết thúc nhưng nhiều hội viên vẫn chưa ra về khi nghe một CCB trẻ phát biểu về...
- Không khí chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm 2026 đang lan tỏa khắp các địa phương. Hàng ngàn thanh niên từ Bắc vào Nam đã...
- Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong ngày 9...
- Trong tiến trình đổi mới và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hòa giải ở cơ sở luôn giữ vị...
- Ngày 4-12, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Quyết định số 2654/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho...
- Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CCB tỉnh An Giang xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng...
- Khép lại nhiệm kỳ của Hội CCB tỉnh Hưng Yên với những dấu ấn mạnh mẽ, khẳng định sự trưởng thành của...
- Quê hương Nam Cường (Hưng Yên), nơi vẫn còn vang vọng lời Bác năm nào, những người lính Cụ Hồ hôm nay vẫn lặng...
- Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Cao Bằng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị đặc biệt quan...














