Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Kiến nghị làm rõ việc một cựu chiến binh không còn được hưởng trợ cấp bệnh binh từ năm 1984

Kim Quốc Hoa 09/09/2026 - 16:00

Sau những năm chiến đấu, công tác tại Tây Nguyên, ông Đỗ Trọng Bình được phục viên về địa phương và cho biết từng được hưởng chế độ bệnh binh mất sức lao động 61%. Tuy nhiên, từ tháng 10-1984 đến nay, ông không còn được nhận trợ cấp bệnh binh. Ở tuổi ngoài 70, CCB Đỗ Trọng Bình mong cơ quan chức năng kiểm tra lại hồ sơ, làm rõ nguyên nhân và giải quyết quyền lợi theo quy định.

CCB Đỗ Trọng Bình, sinh năm 1953, quê xã Dân Hòa, TP. Hà Nội, từng hai lần nhập ngũ. Tháng 3-1974, ông vào Trung đoàn 12, bộ đội địa phương tỉnh Hà Sơn Bình, sau đó cùng đơn vị hành quân vào chiến trường Tây Nguyên.

Theo tài liệu và trình bày của ông Bình, từ cuối năm 1974, ông tham gia chiến đấu tại Gia Lai - Kon Tum; sau ngày miền Nam giải phóng tiếp tục cùng đơn vị truy quét FULRO và làm nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng. Ông được tặng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Ba.

Sau khi Trung đoàn 12 sáp nhập, trở thành Trung đoàn 707 thuộc Sư đoàn 331, Quân khu 5, ông Bình tiếp tục tham gia xây dựng các công trình tại Tây Nguyên. Do sức khỏe suy giảm, bị sốt rét và mắc nhiều bệnh, năm 1981, sau thời gian điều trị tại Bệnh viện 249, ông được đơn vị cho phục viên về địa phương.

Ông Bình cho biết sau khi trở về quê, ông được xác định mất sức lao động 61% và hưởng chế độ bệnh binh trong khoảng 4 năm. Tuy nhiên, từ tháng 10-1984, khoản trợ cấp này không còn được chi trả.

Cũng trong năm 1984, ông Bình xảy ra xô xát với một người họ hàng. Vụ việc sau đó được cơ quan tố tụng giải quyết và ông bị Tòa án tuyên phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Điều ông Bình băn khoăn suốt nhiều năm là việc bị kết án nhưng được hưởng án treo khi đó có phải là căn cứ để dừng chế độ bệnh binh hay không; nếu chế độ bị dừng vì nguyên nhân khác thì căn cứ vào văn bản, quyết định nào và cơ quan nào thực hiện?

Sau những biến cố tại quê nhà, vợ chồng ông đưa các con vào huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng lập nghiệp. Cuộc sống khó khăn, phải tập trung mưu sinh nên nhiều năm ông không có điều kiện tìm hiểu, đề nghị giải quyết chế độ.

Nay tuổi cao, sức khỏe giảm sút, trở về quê hương, ông Bình tiếp tục gửi đơn tới cơ quan chức năng. Ngày 6-8-2026, ông có đơn gửi Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề nghị kiểm tra, xem xét trường hợp của mình.

Điều cần thiết lúc này là cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hồ sơ quân nhân, hồ sơ bệnh binh, kết quả giám định mất sức lao động, quá trình chi trả trợ cấp và tài liệu liên quan đến việc dừng chi trả từ tháng 10-1984.

Nếu việc dừng chế độ có căn cứ pháp luật thì cũng cần được trả lời rõ ràng để CCB Đỗ Trọng Bình hiểu và chấp hành. Ngược lại, nếu qua kiểm tra phát hiện quyền lợi của ông Bình chưa được giải quyết đầy đủ thì cần xem xét khôi phục, giải quyết các chế độ liên quan theo đúng chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công.

Sau hơn bốn thập kỷ, điều ông Bình mong mỏi trước hết là có một câu trả lời chính thức: Vì sao chế độ bệnh binh của ông không còn được chi trả từ năm 1984 và quyền lợi của ông hiện nay được giải quyết như thế nào?

Đọc tiếp

Mới nhất

Kiến nghị làm rõ việc một cựu chiến binh không còn được hưởng trợ cấp bệnh binh từ năm 1984