Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Mỏ đất ở Thanh Hóa hoạt động ngoài khung giờ quy định: Chính quyền xã nói gì?

Thanh Huyền 09/09/2026 - 15:56

Sau khi cơ quan chức năng kết luận phản ánh mỏ đất tại xã Tống Sơn (tỉnh Thanh Hóa) hoạt động từ sáng sớm đến tối, gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân là “không có cơ sở”, phóng viên tiếp tục ghi nhận doanh nghiệp hoạt động ngoài khung giờ được xác định.

mo-da-so-ban-doc-1661-1

Mỏ đất hoạt động ngoài giờ như một đại công trường, xung quanh mỏ là nhiều nhà dân cận kề.

Có dấu hiệu bao che?

Báo CCB Việt Nam số 1658 có bài viết “Thanh Hóa: Hàng chục hộ dân ‘kêu cứu’ vì bụi đất, tiếng ồn từ mỏ khai thác”, phản ánh việc hàng chục hộ dân khu Liên Gia, xã Tống Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho rằng xe vận chuyển đất hoạt động từ sáng sớm đến tối, gây bụi, tiếng ồn và ảnh hưởng đến cuộc sống.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND xã Tống Sơn kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của phóng viên Báo CCB Việt Nam về hoạt động vận chuyển đất tại một mỏ đất trên địa bàn.

Theo Công văn số 17016/UBND-NNMT của UBND tỉnh Thanh Hóa, nội dung phản ánh cần được khẩn trương kiểm tra, làm rõ và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20-8.

Ngày 16-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực tế tại xã Tống Sơn. Theo biên bản làm việc của UBND xã Tống Sơn, phản ánh về việc xe vận chuyển đất của mỏ hoạt động từ sáng sớm đến tối, gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân là “không có cơ sở”.

Cũng theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, doanh nghiệp có sổ ghi chép tổng hợp và cuống phiếu xuất vật liệu. Thời gian khai thác, vận tải thực tế được xác định từ 6h đến 11h và từ 13h30 đến 16h30.

Theo báo cáo, đại diện lãnh đạo thôn Thanh Xá, các hộ dân sinh sống tiếp giáp mỏ và UBND xã Tống Sơn đều khẳng định doanh nghiệp thực hiện các giải pháp giảm bụi, không khai thác, vận chuyển vào ban đêm hoặc trong giờ nghỉ.

Báo cáo cũng nêu, đến thời điểm kiểm tra, địa phương chưa nhận được đơn thư hay phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm hoặc tiếng ồn từ mỏ.

Từ những căn cứ trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường kết luận nội dung phóng viên Báo CCB Việt Nam phản ánh về việc xe vận chuyển đất hoạt động từ sáng sớm đến tối, gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân là không có cơ sở.

Chủ tịch UBND xã nói “không quan tâm lắm!”

mo-da-so-ban-doc-1661-2
Khu vực mỏ không có trạm cân, hố lắng, khu vực rửa lốp ra vào như trong phương án khai thác.

Sau khi nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Môi trường, phóng viên tiếp tục trở lại hiện trường để ghi nhận.

Trong các ngày 4-9 và 7-9, tại các khung giờ 11h-13h và khoảng 17h-17h30, phóng viên ghi nhận tại mỏ đất nói trên nhiều xe tải cỡ lớn xếp hàng chờ máy xúc múc đất để vận chuyển. Đây là những thời điểm nằm ngoài khung giờ hoạt động được xác định trong báo cáo của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, theo phương án khai thác mỏ, khu vực này có các hạng mục như hệ thống rửa lốp xe ra vào mỏ, hồ lắng, trạm cân điện tử, rãnh thoát nước... Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, các hạng mục này chưa được triển khai đầy đủ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường khu vực, nhất là khi mỏ nằm gần khu dân cư.

Đáng chú ý, khoảng 13h ngày 7-9, phóng viên liên hệ với ông Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch UBND xã Tống Sơn, để trao đổi về việc doanh nghiệp có hoạt động ngoài giờ quy định hay không.

Theo nội dung trao đổi do phóng viên cung cấp, ông Thịnh khẳng định doanh nghiệp vẫn hoạt động đúng giờ và thực hiện theo giờ hành chính. Khi phóng viên cho biết đang có mặt tại hiện trường và ghi nhận doanh nghiệp hoạt động vào thời điểm nghỉ trưa, ông Thịnh cho rằng đây có thể là việc doanh nghiệp “chạy tranh thủ giờ trưa” và nói: “Cái đấy tôi không quan tâm lắm.”

Trong khi đó, theo phản ánh của một số hộ dân thôn Thanh Xá 1, khoảng một tuần trở lại đây, hoạt động khai thác tại khu vực mỏ đã trở lại bình thường. Người dân cho rằng tình trạng bụi, tiếng ồn vẫn ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày; có thời điểm từ sáng sớm đã xuất hiện hoạt động khai thác, xe vận chuyển chạy gây tiếng ồn.

Trước những thông tin và ghi nhận trên, để bảo đảm tính khách quan, minh bạch, UBND tỉnh Thanh Hóa cần xem xét, kiểm tra lại hoạt động của mỏ, đặc biệt là thời gian khai thác, vận chuyển đất; đồng thời làm rõ việc doanh nghiệp có hoạt động trong thời gian nghỉ trưa hoặc ngoài khung giờ được phép hay không.

Việc kiểm tra, xác minh lại cũng là cơ sở để làm rõ sự khác biệt giữa kết luận của cơ quan chức năng với những gì phóng viên ghi nhận tại hiện trường, qua đó xác định trách nhiệm của doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường.

Đọc tiếp

Mới nhất

Mỏ đất ở Thanh Hóa hoạt động ngoài khung giờ quy định: Chính quyền xã nói gì?