Đứng trước tình thế người dân đang phải gánh chịu những thảm cảnh đau thương và mất mát, những nhà yêu nước chân chính của đảng Nhân dân CPC (CPC) còn sống sót trong thảm họa diệt chủng Pol Pot đã đoàn kết, kề vai sát cánh anh dũng đấu tranh chống lại chế độ diệt chủng. Ngày 02 tháng 12 năm 1978, “Mặt trận Đoàn kết cứu quốc CPC” chính thức được thành lập để lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng đất nước thoát khỏi chế độ diệt chủng tàn bạo Pol Pot. Quân đội Mặt trận Đoàn kết cứu quốc CPC với sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân CPC và đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ vô cùng to lớn, kịp thời và có hiệu quả của Quân Tình nguyện Việt Nam đã lật đổ chế độ diệt chủng và giành thắng lợi hoàn toàn vào ngày 07/01/1979. Thắng lợi lịch sử 07/01/1979 của đất nước CPC đã lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, chấm dứt thời kỳ đen tối nhất tại CPC, đem lại sự hồi sinh, quyền tự do và niềm hy vọng cho người dân CPC vào tương lai của một dân tộc chân chính có nền lịch sử mà không có bất cứ thế lực nào có thể đánh bại, mở ra một trang sử mới độc lập, tự do, dân chủ và phát triển, góp phần tích cực vào nền hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và thế giới.
Sau chiến thắng lịch sử, cùng với niềm vui về sự hồi sinh, đất nước CPC phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức, nhất là sự đe dọa quay trở lại của thảm họa diệt chủng Pol Pot, do các tàn dư của nó ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ CPC và hậu quả nặng nề do nó để lại trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội CPC. Ngoài ra, sau khi chế độ diệt chủng Pol Pot bị đánh đổ, quân bại trận của chúng bỏ chạy, tập hợp lực lượng tại khu vực biên giới phía Tây và đã nhận được sự giúp đỡ của một số nước để tiếp tục nổi dậy với âm mưu lật đổ chế độ cầm quyền của chế độ Cộng hòa nhân dân CPC được thành lập sau chiến thắng 07/1. Đây là giai đoạn vô vàn khó khăn, thách thức đối với chính quyền non trẻ do CPP lãnh đạo vì một mặt phải nỗ lực khôi phục nền kinh tế, xã hội và đời sống của người dân từ con số không; mặt khác phải đấu tranh ngăn chặn sự quay trở lại một lần nữa của chế độ diệt chủng Pol Pot. Ngoài ra, CPC còn phải đối mặt với sự bao vây, cấm vận cả về chính trị và kinh tế của một số nước nhằm bảo trợ cho lực lượng bại trận của Pol Pot nhằm thực hiện âm mưu lật đổ chế độ Cộng hòa Nhân dân CPC. Nếu không ngăn chặn kịp thời thì CPC thực sự không có sự hồi sinh và phát triển như ngày hôm nay. Nhưng với sự lãnh đạo tài tình của CPP cùng với sức mạnh đoàn kết dân tộc, CPC vượt qua mọi khó khăn, thách thức và thảm họa diệt chủng, mang lại chiến thắng to lớn và từng bước phát triển, đạt thành quả to lớn trên mọi lĩnh vực, mang lại sự ổn định và phồn vinh cho nhân dân CPC.
Lịch sử đã chứng minh rõ, kể từ chiến thắng 07/1, mặc dù còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng CPC đã và đang từng bước phát triển, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phù hợp với xu hướng phát triển chung ở khu vực và thế giới. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của CPP và Thủ tướng Hun Sen, CPC đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận: Thứ nhất: Đưa CPC từ một nước bất ổn trở thành một nước tự do, hòa bình, ổn định thu hút lượng lớn khách du lịch trong khu vực và trên thế giới với 5,6 triệu khách trong năm 2017; Thứ hai: Từ một nước dưới sự quản lý của chế độ độc tài Pol Pot trở thành một nước theo nguyên tắc dân chủ, tự do, đa đảng và nhân quyền thông qua việc tổ chức các cuộc bầu cử tự do, đúng đắn và công bằng, tôn trọng các quy định của pháp luật và là quốc gia dân chủ; Thứ ba: Đưa CPC từ một nước bị cấm vận kinh tế và chính trị trở thành một nước hội nhập tích cực cả trong khu vực và trên thế giới; có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp với các nước và đang tích cực tham gia trong công tác quốc tế ở khu vực và thế giới một cách bình đẳng; Thứ tư: Đưa CPC từ một nước nhận sự giúp đỡ của lực lượng gìn giữ hòa bình của tổ chức Liên hợp quốc trở thành quốc gia cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình tại các nước trong phạm vi hợp tác của tổ chức LHQ; Thứ năm: Đưa CPC từ nền kinh tế bị tàn phá, nghèo nàn, thiếu lương thực trở thành một nước xuất khẩu gạo hàng đầu và tăng trưởng kinh tế ở mức cao (trung bình 7,7%/năm); đồng thời hoàn thành được mục tiêu xóa đói, giảm nghèo.
Phát huy những thành quả đã đạt được, CPC dưới sự lãnh đạo của CPP và Thủ tướng Hun Sen tiếp tục nỗ lực để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra trong Cương lĩnh chính trị và Chiến lược tứ giác giai đoạn 03 sau khi đã đạt được nhiều thành tự mới trong những năm qua, cụ thể: