Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tới thăm và tặng quà Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2025).
Đại tướng Trịnh Văn Quyết trao quà tặng Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Ngày 21-7-2025, Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tới thăm và tặng quà Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2025). Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cùng các đồng chí Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó chủ tịch Hội và đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Báo Cựu chiến binh Việt Nam đón tiếp Đoàn.
Đại tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi gặp mặt.
Đại tướng Trịnh Văn Quyết cho biết: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị đánh giá cao mối quan hệ gắn bó và sự phối hợp hiệu quả giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam với Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự phối hợp này không chỉ giúp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đến cán bộ, chiến sĩ và hội viên cựu chiến binh mà còn lan tỏa tinh thần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, cùng với chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo nhân dân.
Đại tướng Trịnh Văn Quyết bày tỏ mong muốn Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cho gia đình chính sách và người có công với cách mạng.
Đặc biệt, trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ - một nhiệm vụ thiêng liêng mang tính nhân văn sâu sắc - sự phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, lòng tri ân và quyết tâm gìn giữ giá trị lịch sử, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Hiện nay, cả nước vẫn còn gần 180.000 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, khoảng 300.000 liệt sĩ tuy đã được quy tập về các nghĩa trang liệt sĩ, nhưng chưa xác định được danh tính, nhiều ngôi mộ có thông tin, nhưng chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác. Nhiều thân nhân các gia đình của liệt sĩ vẫn không biết được con, em, vợ hoặc chồng hiện nằm ở nơi đâu. Với 23 đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở trong nước và trên địa bàn của nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia, Bộ Quốc phòng mong muốn các cấp Hội Cựu chiến binh tiếp tục tích cực cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng tìm kiếm và vận động nhân dân tham gia, góp phần đưa hàng vạn hài cốt liệt sĩ trở về với quê hương, người thân.
Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu tại buổi gặp mặt.
Thượng tướng Bế Xuân Trường cho biết: Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh các cấp đã đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” với những hoạt động thiết thực như chăm lo đời sống, hỗ trợ các gia đình chính sách và những người có công với cách mạng. Đồng chí khẳng định Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ các cấp Hội tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị toàn quân cung cấp thông tin về liệt sĩ có tên trong các nghĩa trang cho thân nhân liệt sĩ; thông tin về liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập cho các tố chức có liên quan; cung cấp rộng rãi các thông tin về liệt sĩ. Hội luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người con đã hy sinh vì Tổ quốc, thể hiện đạo lý truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc ta.
Nhân dịp này, Đại tướng Trịnh Văn Quyết đã tặng quà Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các đồng chí là thương binh, con liệt sĩ đang công tác tại Cơ quan Trung ương Hội.