CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM TP. Vinh, tỉnh Nghệ An: Nhiều giáo viên tiểu học kiến nghị chưa nhận được tiền thù lao thừa giờ, tăng tiết
Trường tiểu học Hồng Sơn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An…
Nhiều giáo viên tiểu học đang giảng dạy tại TP. Vinh (Nghệ An), yêu cầu nhà trường phải trả tiền dạy thêm giờ cho họ. Sự việc tưởng chừng đơn giản nhưng hiện vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng, khiến họ tiếp tục có đơn gửi đi nhiều cơ quan…
Tiết dạy thừa giờ của nhiều năm trước chưa được “ngó” đến?
Theo đơn kiến nghị của tập thể giáo viên Trường Tiểu học Hưng Bình và Trường Tiểu học Hồng Sơn (TP.Vinh, Nghệ An) gửi đến Báo CCB Việt Nam, thì hiện tại giáo viên của hai trường này không nhận được tiền thù lao thừa giờ, tăng tiết dạy theo như quy định tại Thông tư 28/2009/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiều năm nay.
Để làm rõ vấn đề, chúng tôi trực tiếp gặp các giáo viên đã ký tên trong đơn kiến nghị tại hai trường nói trên. Theo các giáo viên này cho biết: Họ là những giáo viên chủ nhiệm tại trường, nhưng vẫn phải dạy đủ 23 tiết/tuần. Trong khi đó, theo quy định tại Điều 6 và Điều 8 Thông tư 28 nêu rõ, chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn, cụ thể: Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần.
Thế nhưng, nhà trường vẫn tiến hành thu “tiền học 2 buổi/ngày” của phụ huynh nhiều năm qua. Mãi đến học kỳ I năm học 2024 – 2025 nhà trường mới trả tiền cho giáo viên dạy thừa giờ là 35.000 đồng/ tiết. Nhưng các tiết thừa giờ của nhiều năm trước đó, thì không được tính đến.
Các giáo viên tại hai trường này cho rằng: “Việc không chi trả tiền dạy thừa giờ như thế hoàn toàn không đúng với quy định trả tiền thừa giờ tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGĐT-BNV-BTC ngày 8-3-2013.
Không những thế, các giáo viên ở hai trường Hưng Bình và Hồng Sơn còn phản ánh: “Tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần không được nhà trường tính là tiết dạy chính khóa. Mà cho rằng: Đây là những nhiệm vụ, hoạt động bắt buộc của giáo viên chủ nhiệm”. Cũng theo các giáo viên, việc hạ tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần đã bị kéo dài nhiều năm. Gây ra rất nhiều thiệt thòi quyền lợi, đối với các giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp.
Chúng tôi đã so sánh, đối chiếu giữa các kiến nghị của giáo viên với các quy định hiện hành. Cụ thể Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26-12-2018 và Văn bản 3535/BGDĐT-GDTH ngày 19-8-2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn, thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020-2021, thì rõ ràng việc kiến nghị của các giáo viên là hoàn toàn có cơ sở.
“Trả không thỏa mãn…, chứ không có chuyện không trả…”
Đem việc kiến nghị của các giáo viên Trường Tiểu học Hưng Bình và Trường Tiểu học Hồng Sơn trao đổi với bà Hoàng Phương Thảo - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Vinh (Nghệ An), bà Thảo cho biết: “Những kiến nghị của giáo viên về việc không trả tiền dạy thêm giờ Phòng (Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Vinh - PV) đã biết và Phòng cũng đã trả lời rất rõ bằng văn bản (Văn bản số 186/PGDĐT ngày 28-22025). Phòng cũng đã kiểm tra lại tất cả hiệu trưởng của các trường và nhận được câu trả lời là “Đã chi trả đầy đủ”. Vấn đề là trả không thỏa mãn với giáo viên mà thôi, chứ không có chuyện không trả…”.
Liên quan đến nội dung phản ánh tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần không được tính là tiết dạy chính khóa, bà Thảo nói: “Từ chương trình giáo dục phổ thông 2018, tiết chào cờ được xem là tiết dạy bắt buộc và có nội dung, chủ đề theo Bộ quy định”.
Tìm hiểu tại Văn bản số 186/PGDĐT, ngày 28-2-2025 của phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Vinh mà bà Hoàng Phương Thảo đã đề cập, tại “Điều 1, Đối với việc thực hiện tính định mức 23 tiết/tuần cho giáo viên Tiểu học và chi trả tiền thừa giờ cho giáo viên dạy vượt định mức” có ghi: “Đối với các tiết kiêm nhiệm, nếu được tính là tiết thừa giờ thì sẽ được đơn vị chi trả từ nguồn ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT - BGDĐT-BNV-BTC ngày 8-3-2013 hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở công lập”.
Chỉ đạo đã có. Thế nhưng, theo các giáo viên thì đến nay, sau nhiều ngày kiến nghị, Trường Tiểu học Hưng Bình và Trường Tiểu học Hồng Sơn vẫn chưa giải quyết các vấn đề mà các giáo viên đã kiến nghị.
Với mong muốn làm rõ hơn về sự việc, cũng như hướng giải quyết kiến nghị của các giáo viên, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Sơn. Nhưng rất tiếc, hiệu trưởng luôn báo bận. Qua điện thoại, hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Sơn chỉ nói: “Lên Phòng để hỏi (Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Vinh- PV), bởi chị cũng trả lời giống Phòng thôi, không trả lời khác được...”.
Rõ ràng, kiến nghị đòi quyền lợi của các giáo viên Trường Tiểu học Hưng Bình và Trường Tiểu học Hồng Sơn là hoàn toàn chính đáng. Vấn đề cũng không phải quá phức tạp, không thể giải quyết. Chính vì vậy, đề nghị các cơ quan chức năng quản lý giáo dục tại tỉnh Nghệ An cần phải vào cuộc, giải quyết dứt điểm sự việc trên. Không nên để tình trạng kiến nghị của các giáo viên kéo dài làm ảnh hưởng đến việc dạy và học của cô, trò tại các trường tiểu học nói trên.
Bài, ảnh: Thế Sơn - Bùi Ánh
Đọc tiếp
- LTS: Từ vụ việc Công ty CP Cơ điện lạnh Vinashin - doanh nghiệp do thương binh trúng thầu hạng mục cung cấp và lắp đặt hệ...
- LTS: Bản án đã có hiệu lực, quyết định thi hành án đã ban hành, nguồn tiền thi hành án đã được xác định, nhưng quyền...
- Báo Cựu chiến binh Việt Nam nhận được Văn bản số 798/TB-KS-TTrKT ngày 12-2-2026 của Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hải Phòng...
- Áp lực học đường, ảnh hưởng bạn bè, tác động mạng xã hội cùng sự thiếu hụt kỹ năng sống khiến học sinh – sinh...
- Ra Tết, khi những chuyến du xuân, trẩy hội rộn ràng khắp nơi, cũng là lúc nhiều hệ lụy phát sinh từ tâm lý “vui là...
Mới nhất
- Sáng 10-3 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí nhằm thông tin về chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc...
- Chiều 09/3, Bệnh xá đảo Song Tử Tây (Đặc khu Trường Sa) đã kịp thời tiếp nhận, cấp cứu ngư dân bị giảm áp khi đang...
- Đoàn công tác yêu cầu Bộ CHQS thành phố Huế rà soát, chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử, duy trì nghiêm trực sẵn sàng...
- Bầu cử là một trong những thiết chế quan trọng của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam, thể hiện trực...
- Lấy người dân làm trung tâm, lấy văn hóa làm nền tảng và lấy phát triển bền vững làm mục tiêu là 3 nguyên tắc trong...
- GS. TS Nguyễn Vũ Quốc Huy cam kết tăng cường thúc đẩy tăng cường hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của thành phố...
- Ngày 15/3 - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một sự kiện chính...
- Ngày 9/3, tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Tập đoàn TH tổ chức lễ khởi công Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH với...
- Hòa chung với không khí của cả nước, cử tri xã Phúc Trạch ( tỉnh Hà Tĩnh ) quê hương của hai đặc sản nổi tiếng là...
- Hướng tới kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng...
- Trong kỳ bầu cử lần này, tỉnh Nghệ An đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bỏ phiếu sớm trước 2...
- Từ ngày 2/3 đến ngày 9/3/2026, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 4 và ứng cử...
- Với tinh thần gần dân, lắng nghe và hành động vì quyền lợi chính đáng của cử tri, ông Nguyễn Đại Phúc xác định thúc...
- Theo đó, tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh...
- Sáng 9/3/2026, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến du lịch tổ chức khai mạc...
- Ngày 8/3, tại 20 khu vực bỏ phiếu trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức bầu cử đại biểu...




















